U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Chủ hòa hay chủ chiến?

05/12/2019 13:11 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ cần hòa Thái Lan, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ xây chắc ngôi đầu bảng B, để tiến vào bán kết, mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại giữa Indonesia và Lào. Một khả năng khác, chúng ta thua Thái Lan với cách biệt tối thiểu, vẫn giành quyền đi tiếp, nhưng ngôi đầu bảng lúc này không thể tính được nữa, trong trường hợp Indonesia thắng Lào, điều rất dễ xảy ra.

Lịch thi đấu Seagame30

Lịch thi đấu Seagame30

Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu SEA Games 30. Lịch thi đấu Seagame 30. Lịch bóng đá SEA Games 30. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22. Lịch thi đấu bóng đá nam Seagame.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30: 

* 15h00 ngày 05/12, U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan (bảng B, VTV6)

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://fptplay.vn/truc-tiep-bong-da.html

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 15h00 ngày 05/12, U22 Indonesia vs U22 Lào (bảng B)

* 15h00 ngày 05/12, U22 Brunei vs U22 Singapore (bảng B, VTV2)

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv2

* Xem bảng xếp hạng bóng đá nam U22 SEA Games 30 mới nhất TẠI ĐÂY:

https://www.flashscore.com/football/asia/southeast-asian-games/standings/

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nữ SEA Games 30: 

* 19h00 ngày 05/12, Việt Nam vs Philippines (bán kết, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 19h00 ngày 05/12, Myanmar vs Thái Lan (bán kết)

 

* Xem bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2019 mới nhất:

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Southeast_Asian_Games#Medal_table

* Xem trực tiếp SEA Games 30 2019 - đoàn thể thao Việt Nam:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Trong cuộc đua tam mã này, rõ ràng Thái Lan yếu thế nhất, về lý thuyết, khi họ đang thua thiệt hiệu số bàn thắng/thua với Indonesia, thua Việt Nam về điểm số bằng đúng một trận thắng (3 điểm), trước lượt đấu cuối cùng này. Chúng ta nắm đến hơn 75% khả năng vào bán kết (thắng, hòa, hoặc thua tối thiểu vẫn đi tiếp), nhưng đá trước Thái Lan, tỷ lệ thắng/bại chỉ là 50/50.

Chưa có thống kê nào cho thấy Việt Nam trội hơn Thái Lan, từ thành tích đối đầu trực tiếp trong quá khứ lẫn hiện tại, ở các giải đấu chính thức. Tại chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2020, dù Việt Nam thắng đậm Thái Lan, nhưng khi ấy người Thái tham dự cho có, bởi họ đương nhiên đã có suất chơi, với tư cách chủ nhà VCK. Không nói lên được nhiều điều.

Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi cũng không thể tính thay cho HLV Park Hang Seo và các học trò của ông. Có một điều trớ trêu rằng, trong bóng đá, các đội bóng thi thoảng vẫn bỏ "đại lộ" mà đi đường hẹp, lách qua khe cửa hẹp mà thành đại sự. Năm 2008, lần đầu tiên chúng ta vô địch Đông Nam Á, cũng là bằng cách này, sau khi sớm thua Thái Lan 0-2 ở trận ra quân.

Chủ chiến thì 50/50, nhưng chủ hòa dễ sinh biến, bởi chúng ta có thể thua bàn bất cứ lúc nào, một bàn dễ dẫn đến 2 bàn và lúc ấy, khả năng bị loại, như đã nhắc ở trên là rất cao. Nên, có lẽ HLV Park Hang Seo sẽ không chủ hòa trước Thái Lan, bởi tấn công - kiểm soát bóng, cũng là một cách phòng ngự. Bởi khi trái bóng lăn trên 1/3 phần sân đối phương, Thái khó đánh úp.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ tin tưởng vào chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam. Ảnh Hoàng Linh

Về mặt logic, sau trận thắng Indonesia 2-1, đến vượt qua Singapore 1-0, thì trận này hòa với Thái Lan là đẹp. Một đội bóng mang tham vọng chinh phục, không nhất thiến phải thắng tất cả các trận đấu, nhưng chắc chắn phải thắng trận chiến cuối cùng. Và trận chiến ấy còn cách cuộc đối đầu với Thái Lan 2 trận nữa. Thế nên, đi đâu mà phải vội.

Cách tiếp cận trận đấu và tiếp nhận đối thủ rất quan trọng. Trận này Việt Nam khó chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng, bởi kiểm soát chính là lối chơi sở trường của Thái Lan. Đội bóng của HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ thu mình lại, chủ động giữ nhịp độ trận đấu, có nhu và có cương, không để đối phương tấn công dồn dập. Các đợt phản công chớp nhoáng sẽ khiến Thái Lan phải phòng bị.

Ngoài việc mất Quang Hải, HLV Park Hang Seo không bị thiệt quân, và trên sân với Trọng Hoàng, Tiến Linh, Văn Hậu…, đội tuyển U22 Việt Nam sở hữu đầy đủ vũ khí hạng nặng, quyết định trận đấu bằng một pha phản đòn. Tại giải năm nay, tuy là đội bóng chưa từng thành công từ tình huống đá phạt hàng rào nào, nhưng chiến thuật bóng cố định (phạt góc chẳng hạn), cũng rất lợi hại.

Trong nhiều trường hợp có thể xảy ra, trước nhất, hãy cứ tận hưởng trận đấu đáng nhớ này. Suy cho cùng, thì cái đầu phải nhẹ, phải thông, mới chơi bóng được. Chỉ cần chúng ta không mắc sai lầm, hoặc hạn chế tối đa sai số là được.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm