U22 Việt Nam ở SEA Games 2019: Tạm biệt lứa Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh

18/12/2018 18:54 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn) – LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã thông qua việc lựa chọn độ tuổi cho môn bóng đá nam tại SEA Games 2019 là U22, nhằm giúp các đội tuyển có điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho VCK U23 châu Á 2020 diễn ra ngay sau đó.

Ban đầu, một số quốc gia Đông Nam Á đưa ra đề nghị sử dụng đội U21 tham dự môn bóng đá nam tại SEA Games 2019 diễn ra tại Philippines. Tuy nhiên, tại cuộc họp thường kỳ AFF diễn ra vào hôm 11/9, tất cả đi đến quyết định nâng độ tuổi lên thành U22 tham dự (sinh năm 1997 trở về sau).

Phó Chủ tịch VFF – Trần Quốc Tuấn đã đề nghị duy trì độ tuổi U22 tham dự SEA Games 2019 như SEA Games 2017. Lý do được đưa ra là bởi các quốc gia sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 từ tháng 3/2019, sau đó tham dự SEA Games 30 vào cuối năm. Chỉ 1 tháng sau, những quốc gia vượt qua vòng loại sẽ tham dự VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

Chú thích ảnh
16 tuyển thủ U23 không thể góp mặt trong đội hình U22 Việt Nam tại SEA Games 2019

Do đó, những cầu thủ sinh năm 1995 và 1996 của bóng đá Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Duy Mạnh, Phan Văn Đức, Hồng Duy, Đức Huy sẽ không còn được dự SEA Games 2019.

Dù vậy, ĐT U22 Việt Nam vẫn còn những nhân tố rất xuất sắc của lứa 1997 đang là trụ cột ĐT Việt Nam gồm thủ thành Bùi Tiến Dũng, trung vệ Trần Đình Trọng, hậu vệ Xuân Mạnh, Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh. Đây là 6 trụ cột sẽ hình thành lên bộ khung chính của ĐT U22 Việt Nam tham dự SEA Games 2019.

Chú thích ảnh
ĐT U22 Việt Nam vẫn sở hữu đội hình chất lượng ở SEA Games 2019

Được biết SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á 2020 là hai giải đấu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Ngoài việc chuẩn bị, VFF sẽ còn phải cân nhắc đến việc gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo. Bởi lẽ, hợp đồng 2 năm của chiến lược gia 59 tuổi với VFF chỉ kéo dài đến tháng 10/2019.

Trong một diễn biến khác, Việt Nam cũng được trao quyền đăng cai hai sự kiện lớn là VCK U18 Đông Nam Á và Giải futsal cấp đội tuyển.

Theo thông tin từ phía Philippines, SEA Games 30 sẽ diễn ra từ ngày 29/11 đến 10/12/2019 tại 4 địa điểm là Clark, Subic, Bocause và Manila.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm