Tính chuyện tương lai

24/12/2013 07:28 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Theo kế hoạch, hôm nay, Thường trực VFF sẽ họp để thảo luận những vấn đề liên quan đến kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII đồng thời phân tích nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội U23 Việt Nam tại SEA Games 27.

Được biết, trong buổi làm việc này, Tổng thư ký Ngô Lê Bằng, người đồng thời cũng là lãnh đội của U23 Việt Nam dự SEA Games tại Myanmar sẽ có trách nhiệm báo cáo lại quá trình chuẩn bị và thi đấu của đội. Trên cơ sở báo cáo của lãnh đội cũng như HLV trưởng Hoàng Văn Phúc, Thường trực sẽ quyết định có tiếp tục hợp tác với ông Phúc trên cương vị HLV trưởng của đội U23 Việt Nam hay không.

Trước đó, sau khi U23 Việt Nam thua U23 Malaysia và phải dừng bước ngay từ vòng đấu bảng môn bóng đá nam SEA Games 27, quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khi trả lời phỏng vấn báo chí đã khẳng định: “Nếu ông Phúc xin rút lui, thường trực VFF cũng không thể xử lý hấp tấp, vội vã vì đây là một việc rất hệ trọng. Nếu xử lý vội vã, không thấu đáo thì không còn ai dám làm bóng đá hết”.

Cá nhân HLV Hoàng Văn Phúc khi trả lời họp báo sau trận thua U23 Malaysia 1-2 đã cho biết: “Chúng tôi đã không hoàn thành kỳ vọng của người hâm mộ, không giành quyền vòng bán kết. Thất bại này, tôi xin nhận về phần chuyên môn và sẽ có những phân tích, đánh giá cụ thể và báo cáo với lãnh đạo VFF”. Ông Phúc cũng khẳng định mình sẽ suy nghĩ đến việc có từ chức hay không.

Kể từ sau khi đội U23 Việt Nam về nước sau vòng đấu bảng môn bóng đá nam SEA Games 27, giữa HLV Hoàng Văn Phúc và Thường trực VFF chưa có buổi gặp nào mà muốn đợi sau khi SEA Games chính thức kết thúc. Và theo kế hoạch, sau khi các thành viên trong Thường trực thống nhất ý kiến trong ngày hôm nay, VFF mới làm việc cụ thể với HLV Hoàng Văn Phúc.

Sau bài học kinh nghiệm được rút ra từ việc sa thải HLV Falko Goetz hồi kết thúc SEA Games 26 năm 2011, VFF không muốn vội vàng ra quyết định vì như vậy sẽ gây ra những phản ứng không tốt.

Hơn nữa, HLV Hoàng Văn Phúc cũng chính là người đã mạo hiểm nhận lời với VFF dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 27 trong bối cảnh rất nhiều HLV nội khác từ chối. VFF không thể có những quyết định vội vàng, thiếu cả tình lẫn lý, vì như thế trong tương lai, sẽ khó tìm kiếm được một HLV nội nào khác chấp nhận dấn thân vào thử thách.

Bên cạnh việc  bàn tính tương lai của HLV Hoàng Văn Phúc ở đội tuyển U23 cũng như ĐTQG, hôm nay, Thường trực VFF cũng sẽ thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII. Tại Hội nghị BCH hồi đầu tháng 12 vừa qua, VFF dự kiến thời gian tổ chức Đại hội sẽ là ngày 10/5/2014. Tuy nhiên, sau những diễn biến không thuận lợi, cụ thể là thất bại của đội U23 Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ và các đội tuyển futsal nam, nữ thua trong những trận chung kết ở SEA Games 27, kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ có thể sẽ được VFF đẩy lên sớm hơn sau khi xin ý kiến của Bộ Nội vụ và Bộ VH,TT&DL.

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm