Thua SEA Games, giành vé World Cup

26/12/2013 10:08 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã không thể vượt qua Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 27 là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, nếu coi thất bại là mẹ thành công, quả thực trận thua Thái Lan chính là bài học quý giá để thầy trò HLV Trần Vân Phát ngày càng hoàn thiện mình để hiện thực hóa giấc mơ lớn World Cup 2015.

Bóng đã nữ Thái Lan đã có những tiến bộ vượt bậc, bằng chứng rõ nhất là việc họ đã đánh bại cả hai đối thủ chính Myanmar và Việt Nam để lần thứ 5 lên ngôi hậu SEA Games. Sự đầu tư, chiến lược phát triển bóng đá đúng đắn của người Thái đã cho họ thành quả như mong muốn. Vượt qua các cô gái Việt Nam trong trận đấu quyết định ở SEA Games 27 cũng đồng nghĩa với việc, đội bóng xứ chùa Vàng sẵn sàng là “kẻ ngáng đường” giấc mơ World Cup của bóng đá nữ Việt Nam.

Vậy để không vấp ngã trước Thái Lan một lần nữa, bóng đá nữ Việt Nam cần phải làm gì? Đó là câu hỏi dành cho các nhà quản lý bóng đá Việt Nam, với một chiến lược đầu tư bài bản, hợp lý. Đó là sự quan tâm, ưu ái, tưởng thưởng xứng đáng, kịp thời cho những nổ lực không biết mệt mỏi của các tuyển thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Trình độ chuyên môn của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không thua kém một đội bóng nào trong khu vực Đông Nam Á, vấn đề là chúng ta cần phải thể hiện sự tiến bộ hơn nữa để có thể vượt qua ranh giới khu vực. Giấc mơ lớn World Cup vẫn đang ở phía trước đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Lợi thế sân nhà, trình độ tương đương các đối thủ tranh chấp trực tiếp, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có khả năng biến giấc mơ đó thành sự thật.

Song chúng ta cũng không được phép chủ quan, cùng với đó là phải thể hiện được sự mới mẻ cả về kỷ thuật lẫn tư duy chơi bóng. Trong trận chung kết SEA Games với đối thủ Thái Lan, dù thua trận nhưng ĐT Việt Nam vẫn là những người chơi bóng chủ động, quả cảm. Có thể do thiếu may mắn, một chút sai lầm, hay chiến thuật hợp lý của đội bạn khiến chúng ta thất bại. Nhưng phải thừa nhận với thực lực và tinh thần như thế, các cầu thủ hoàn toàn có khả năng đánh bại người Thái. Trình độ của hai đội là tương đương nhau, vấn đề là đội tuyển Việt Nam cần phải tỉnh táo hơn, có một chiến thuật hợp lý để không phải nuối tiếc trong cuộc đấu vào tháng 5 năm 2014.

Vấp ngã thì phải đứng dậy, thất bại hôm nay là lời cảnh tỉnh cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam với giấc mơ cao hơn. Hy vọng rằng, bóng đá nữ việt Nam sau trận chung kết SEA Games sẽ tiến bộ không ngừng để giấc mơ World Cup không bị tan vỡ.

Bóng đá nữ Việt Nam giữ nguyên hạng 28 thế giới

Do tham dự SEA Games 27 sau ngày công bố xếp hạng nên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn giữ nguyên thứ hạng 28 trên bảng xếp hạng FIFA quý IV/2013. Tại khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng vững ở vị trí thứ 6 sau Nhật Bản (hạng 3 thế giới), Australia (hạng 9 thế giới), CHDCND Triều Tiên (hạng 10 thế giới), Hàn Quốc (hạng 17 thế giới) và Trung Quốc (hạng 18 thế giới). Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam tiếp tục củng cố ngôi vị số 1 còn ĐKVĐ SEA Games Thái Lan tiếp tục bị tụt 1 bậc từ vị trí 31 xuống 32.



Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm