Sự trở lại ấn tượng nhất của Vũ Thị Hương với HCV 100m, 200m

21/12/2013 06:52 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Không còn nghi ngờ gì nữa, Vũ Thị Hương chính là sự trở lại ấn tượng nhất của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 27. Sau khi trắng tay trở về từ SEA Games 26 cùng 2 năm liên tiếp gặp chấn thương và cả những vấn đề cá nhân, Vũ Thị Hương đã vượt qua tất cả để lập cú đúp HCV ở nội dung 100m và 200m sở trường. Điều đáng nói hơn nữa là Vũ Thị Hương đã làm được điều này chỉ hơn 3 tháng sau khi lên bàn mổ để phẫu thuật căn bệnh u nang buồng trứng.

Bất ngờ thú vị nhất (Nguyễn Văn Hùng, nhảy xa 3 bước nam)

Trước SEA Games 27, điền kinh Việt Nam chưa bao giờ có HCV ở nội dung nhảy xa 3 bước dành cho nam. Bản thân Nguyễn Văn Hùng cũng không phải là một gương mặt được kỳ vọng, nên HLV trưởng của Hùng là ông Nguyễn Trọng Hổ đã quyết định 2 thầy trò chỉ tập luyện ở Việt Nam. Với thành tích 16m67, Nguyễn Văn Hùng đã phá kỷ lục SEA Games, bỏ xa thành tích 16m44 của VĐV Ismail (Malaysia) xếp thứ nhì. Theo HLV Nguyễn Trọng Hổ, thành tích này của Hùng đã chạm tới cột mốc có huy chương tại Asian Games.

Người kế thừa hoàn hảo nhất (Đỗ Thị Thảo, HCV 800m, 1.500m)

Chỉ được đưa lên vị trí số 1 của tổ cự ly trung bình trong vai trò người đóng thế Trương Thanh Hằng bị chấn thương, nhưng Đỗ Thị Thảo đã có màn trình diễn trên cả tuyệt vời khi giành được HCV ở cả 2 nội dung mà cô tham dự là 800m và 1.500m. Trẻ hơn Trương Thanh Hằng 5 tuổi, Đỗ Thị Thảo (sinh năm 1991) hứa hẹn sẽ còn tiếp tục toả sáng ở đấu trường khu vực trong một thời gian không ngắn nữa, và với việc điền kinh Việt Nam luôn có thành tích khả quan tại các cự ly trung bình ở đấu trường khu vực, Đỗ Thị Thảo đang được kỳ vọng sẽ tiếp bước Trương Thanh Hằng để trở thành mũi nhọn chủ lực của điền kinh Việt Nam tại các cự ly này.

“Sự không hài lòng” thú vị nhất (Dương Thị Việt Anh, HCV nhảy cao)

Trong bối cảnh rất nhiều nhà vô địch SEA Games của điền kinh Việt Nam đều không bảo vệ được danh hiệu ĐKVĐ, Dương Thị Việt Anh là một ngoại lệ hiếm hoi khi cô tiếp tục duy trì được vị trí số một của mình ở hố nhảy cao. Thành tích 1m84 mà Việt Anh lập được tại SEA Games 27 còn thua cả thành tích đã giúp cô đoạt HCV cách đây 2 năm ở SEA Games 26, nhưng như thế vẫn đủ để giúp Việt Anh bảo vệ thành công danh hiệu.

Huy Anh (Từ Nay Pyi Taw)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm