SEA Games ngày 18/12: Vũ Thị Hương đoạt HCV chạy 200m, đoàn Việt Nam giữ vị trí thứ 2

18/12/2013 16:17 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương đã về nhất cuộc thi chạy 200 m nữ và đoạt HCV với thành tích 23 giây 55. HCĐ ở nội dung này cũng thuộc về Việt Nam, VĐV Nguyễn Thị Oanh. Như vậy, sau khi chiến thắng ở cự ly 100m ngày hôm qua, "Nữ hoàng tốc độ" của Việt Nam đã tiếp tục chứng tỏ vị thế số một ở Đông Nam Á ở hai cự ly ngắn.

(Ấn Ctrl + F5 để liên tục cập nhật...)

18h30: Lê Trọng Hinh đoạt HCĐ cự ly chạy 200m nam với thời gian 21 giây 47. HCV thuộc về VĐV người Thái Lan (21 giây 29), còn HCB là VĐV người Malaysia (21 giây 46)

18h20
: Trận bán kết 1 bóng đá nữ đã kết thúc với chiến thắng 4-0 thuộc về tuyển nữ Việt Nam. Như vậy, tuyển nữ Việt Nam đã giành quyền vào chơi trận chung kết. Đối thủ của thầy trò HLV Trần Vân Phát là đội thắng ở trận bán kết còn lại giữa Myanmar và Thái Lan.

17h30: Trận bán kết 1 bóng đá nữ đã kết thúc hiệp 1 với phần thắng 1-0 tạm nghiêng về tuyển nữ Việt Nam. Minh Nguyệt là tác giả của pha ghi bàn vào lưới tuyển Malaysia.

17h15: Judo Việt Nam vừa giành thêm 2 tấm HCB ở nội dung quyền đôi nam (Nguyễn Thành Tài và Nguyễn Ngọc Sơn) và quyền đôi nữ (Lê Ngọc Vân Anh và Nguyễn Hoàng Cẩm Hà). Thái Lan giành HCV ở cả 2 nội dung này.

17h00: Nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương đã về nhất cuộc thi chạy 200 m nữ và đoạt HCV với thành tích 23 giây 55. HCĐ ở nội dung này cũng thuộc về Việt Nam, VĐV Nguyễn Thị Oanh. Như vậy, sau khi chiến thắng ở cự ly 100m ngày hôm qua, "Nữ hoàng tốc độ" của Việt Nam đã tiếp tục chứng tỏ vị thế số một ở Đông Nam Á ở hai cự ly ngắn.

16h40: Nguyễn Thị Oanh đã về nhì và giành HCB trong cuộc thi chạy 3.000m vượt chướng ngại vật. Về đích đầu tiên là Rini Budiarti người Philippines.

16h30: VĐV Phạm Tiến Sản chỉ giành HCB ở nội dung 3000m vượt chướng ngại vật nam. Nhưng đây cũng là một thành tích ngoài mong đợi của điền kinh Việt Nam ở nội dung này. VĐV Người Philippines Christopher Jr Ulboc là người cán đích đầu tiên.


Huỳnh Nhất Thống (áo xanh) sẽ gặp một võ sỹ chủ nhà ở chung kết hạng cân 55kg - Ảnh Cao Mạnh Tuấn

16h15: Huỳnh Nhất Thống đã vào chung kết hạng cân 55kg judo nam, gặp đối thủ Myanmar. Gặp đối thủ Campuchia ở bán kết, Nhất Thống tỏ ra khá tự tin khi bước ra sàn đấu. Chỉ mất vài giây lấy thế, anh nhanh chóng dồn ép đối thủ vào thế bị động. Với một đòn quật, sau đó khoá tay đối phương, Thống chỉ mất khoảng gần 1 phút để kết thúc trận bán kết.

15h50: Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã giành quyền vào bán kết sau khi thắng tuyển Lào 3-0. Trưa mai, tuyển bóng chuyền VN sẽ đấu bán kết với tuyển Thái Lan, đương kim vô địch SEA Games.

15h45: Phạm Thị Thu Huyền vừa giành thêm 1 HCV cho taekwondo ở nội dung đối kháng dưới 62kg sau chiến thắng 7-3 trước võ sỹ của nước chủ nhà Myanmar.

15h05: Tuyển futsal nữ Việt Nam vừa có trận hòa 3-3 với Malaysia, qua đó giành quyền chơi trận chung kết với Thái Lan.

14h20: Cua-rơ Mai Nguyễn Hưng đã giành HCB ở nội dung xe đạp cá nhân đường trường.

BXH huy chương tính tới 14h00


Vàng

Bạc

Đồng

Thái Lan

66

63

56

Myanmar

52

39

49

Việt Nam

51

47

54

Indonesia

46

59

65

Malaysia

27

25

49

Singapore

23

21

31

Philippines

15

21

26

Campuchia

5

7

14

Lào

4

8

24

Brunei

1

1

4

Timor-Leste

1

0

2


14h00: Võ sỹ Dương Thành Tâm đã thua Peerathep của Thái Lan ở bán kết nội dung đối kháng nam taekwondo và chỉ giành HCĐ. Như vậy, Thành Tâm đã không thể bảo vệ được HCV mà anh đã giành được ở SEA Games 26.

13h45: Hai kỳ thủ Đào Thiên Hải và Nguyễn Văn Huy đã giành HCB nội dung cờ trao đổi quân đôi nam. HCV thuộc về bộ đôi của Indonesia.

13h30
: Võ sỹ Lê Thị Thu Hằng đã giành HCB môn Kempo hạng cân 57 kg nữ, sau khi thất bại trong trận chung kết trước đối thủ người Indonesia. 

13h00: Chia sẻ với Thể thao và Văn hoá tại Sân vận động Wunna Theikdi, Nguyễn Văn Huệ cho biết, anh và đồng đội Nguyễn Văn Đạt đã để tuột mất chiếc huy chương vàng trong nội dung 10 môn phối hợp. Đã rất cố gắng trong các nội dung trước như chạy, nhảy cao, đẩy tạ, nhảy xa... nhưng khoảng cách giữa các vận động viên đã được nới rộng dần và 2 vận động viên Việt Nam chỉ có khả năng tranh chấp huy chương bạc.


Nguyễn Văn Đạt thi đấu nội dung nhảy sào - Ảnh Cao Mạnh Tuấn

Văn Huệ cho biết, anh cảm giác bị mất sức khá nhanh nhưng không rõ nguyên nhân. Trong khi đó Văn Đạt lại gặp chấn thương nhẹ từ bàn chân lên đến đầu gối trái. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến phong độ của cả hai vận động viên này.

Trong buổi sáng, Đạt và Huệ thi đấu nội dung nhảy cao và có thành tích khá tốt. Trong buổi chiều, cả hai bước vào nội dung ném lao và quyết cạnh tranh huy chương bạc 10 môn phối hợp.


Bộ đôi Nguyễn Minh Tú - Nguyễn Đình Toàn - Ảnh Quang Nhựt

12h15: Bộ đôi Nguyễn Minh Tú - Nguyễn Đình Toàn đem về HCV thứ hai cho Taekwondo trong sáng nay ở nội dung đôi nam nữ phối hợp với điểm 8,355 sau hai phần thi. HCB thuộc về cặp người Thái Lan (8,180 điểm), còn đôi người Indonesia giành HC Đồng với (8,030 điểm).

12h00: Phạm Thị Mão - Phan Thị Kiều Duyên đoạt HCV nội dung biểu diễn đôi nữ đai nâu môn Kempo. Đường đến vinh quang của 2 VĐV không đơn giản, bởi đối thủ chính vẫn là Indonesia, thế lực số 1 về Kempo của Đông Nam Á. Ở vòng 1, điểm số hai đội bằng nhau 264 điểm.


 Phạm Thị Mão (trái) và Phan Thị Kiều Duyên đã mang về tấm HCV đầu tiên cho Kempo Việt Nam. Ảnh  Thanh Hà

Bước vào vòng 2, hai võ sỹ của chúng ta tâm trạng khá căng thẳng. Dù thế, họ đã nhanh chóng cân bằng trạng thái để và thể hiện được chuẩn xác về kỹ thuật, thần thái đầy xúc cảm để rồi đạt điểm số vòng hai là 268, trong khi đó Indonesia kém 4 điểm, chấp nhận thất bại.

11h10: Ở nội dung biểu diễn đơn nam taekwondo, Lê Anh Minh của Việt Nam chỉ giành HCĐ với số điểm 7,970. HCV thuộc về một VĐV của chủ nhà Myanmar.

10h45: Nguyễn Viết Quốc và Nguyễn Thanh Bảo Mi đã đoạt HCB môn kempo nội dung biểu diễn quyền nam - nữ đai nâu. Họ được 264 điểm, kém 3 điểm so với đôi đoạt HCV của Myanmar.


3 cô gái xinh đẹp của taekwondo Việt Nam - Ảnh Quang Nhựt

HCV nội dung biểu diễn đồng đội nữ của taekwondo Việt Nam:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

10h15: Taekwondo đã mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay bằng 1 tấm HCV ở nội dung biểu diễn đồng đội nữ của Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Thu Ngân, và Châu Tuyết Vân với tổng điểm là 7,95 điểm.


Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Thu Ngân, và Châu Tuyết Vân trong bài thi của mình - Ảnh Quang Nhựt

Nguyễn Thị Lệ Kim - Nguyễn Thị Thu Ngân - Châu Tuyết Vân vốn là những nhà đương kim vô địch thế giới ở nội dung  quyền biểu diễn đồng đội nữ.

10h00: Một VĐV khác của Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh cũng vừa về nhất vòng loại 200m nữ với thời gian 24'32.

09h50: Vũ Thị Hương đã không mấy khó khăn để về nhất ở vòng loại 200m nữ với thời gian 23'98.

09h45: Nguyễn Văn Huynh đã về thứ 3 ở vòng loại 200m nam với thành tích 21'88 để lọt vào chung kết.

BXH huy chương tính tới 9 giờ sáng nay

Quốc gia

Vàng

Bạc

Đồng

Thái Lan

64

55

54

Việt Nam

48

43

52

Indonesia

45

56

56

Myanmar

42

39

46

Malaysia

27

25

46

Singapore

22

20

31

Philippines

14

20

25

Campuchia

5

7

13

Lào

4

7

22

Brunei

1

1

4

Timor-Leste

1

0

1


Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam ngày 18/12

Điền kinh: 10 môn phối hợp (Nguyễn Văn Huệ), nhảy xa nữ (Vũ Thị Mến), nhảy cao nam (Đào Văn Thủy), 3.000m vuợt chướng ngại vật nữ (Nguyễn Thị Phương), 200m nữ (Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Oanh), 200m nam (Nguyễn Văn Huynh).

Xe đạp: 163 km đồng hàng nam (Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng, Trịnh Đức Tâm, Bùi Minh Thụy).

Nhảy cầu: 3m có ván dặm nữ (Hoàng Lê Thanh Thúy, Nguyễn Vũ Thảo Quỳnh).

Golf: Đỗ Lê Gia Đạt, Trương Chí Quân (vòng 4 nam) Ngô Bảo Nghi (vòng 3 nữ).

Bóng đá: Nữ VN - Malaysia (16 giờ 30).

Futsal: Nữ VN - Malaysia (13 giờ 30).

Judo: Thi quyền nam (Nguyễn Thành Tài - Nguyễn Ngọc Sơn), quyền nữ (Lê Ngọc Vân Anh - Nguyễn Hoàng Cẩm Hà), chiều thi đối kháng 55 kg nam (Huỳnh Nhất Thống).

Muay: Bán kết các hạng cân nam, nữ (Ngô Triệu Nhất Nguyên (51 kg nam), Lê Văn Tư (54 kg), Nguyễn Phú Hiền (57 kg), Nguyễn Trần Duy Nhất (60 kg), Võ Văn Đài (63,5 kg), Bùi Thị Quỳnh (48 kg nữ).

Cầu mây: Thi đấu đôi nữ VN gặp Myanmar, đôi nam VN gặp Singapore và Brunei.

Taekwondo: Thi đấu các hạng cân nam nữ. Bóng bàn: Thi đấu loại nữ VN gặp Thái Lan, nam VN gặp Myanmar.

Bóng chuyền: Nam VN - Lào. Hockey: VN - Thái Lan (13 giờ 30).

Kempo: Thi đôi phối hợp.

Petanque: Thi bộ ba phối hợp 2 nam, 1 nữ và 2 nữ, 1 nam.



V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm