16/12/2013 14:18 GMT+7 | SEA Games 27
(Thethaovanhoa.vn) - Sau ngày thi đấu đầu tiên không thành công vì không có tấm HCV nào, điền kinh Việt Nam chờ đợi được hưởng niềm vui trọn vẹn trong ngày thi đấu hôm nay. Cùng với đó, bơi lội và bắn súng cũng bước vào những nội dung thi đấu cuối cùng.
*Tiếp tục cập nhật.
19h42: Cuối cùng chúng ta xem Quý Phước tranh tài ở nội dung 400x100m hỗn hợp tiếp sức nam. Cùng tham gia ở nội dung này còn có Trần Duy Khôi, Huỳnh Thế Vỹ và Phạm Thanh Nguyện. Tuy nhiên đội bơi hỗn hợp tiếp sức của Việt Nam đã thi đấu không thành công. Giành HCV ở nội dung này là đội bơi hỗn hợp tiếp sức Indonesia.
19h37: Nhưng đáng tiếc ở nội dung này, cả hai VĐV Việt Nam là Ánh Viên và Kim Tuyến đều thi đấu không thành công, chỉ về đích thứ 5 (Kim Tuyến) và thứ 6 (Ánh Viên). VĐV Thái Lan giành HCV.
Xem thành tích của 2 VĐV Việt Nam ở nội dung 200 bướm nữ
19h30: Bây giờ chúng ta lại hồi hộp chờ đợi Ánh Viên tranh tài ở nội dung chung kết 200m bướm nữ. Cô xuất phát ở làn bơi số 4. Đây cũng là nội dung thi cuối cùng của Ánh Viên ở SEA Games 27.
19h05: Bây giờ là nội dung thì 200m bướm nam. Việt Nam có 2 đại diện là Phan Gia Mẫn và Phan Lam Yên. Nhưng cả hai Phan Lâm Yên (2 phút 07 giây 71) và Phan Gia Mẫn (2 phút 10 giây 17) cùng thất bại ở nội dung 200 m bướm nam. Về nhất là kình ngư người Philippines đạt 1 phút 59 giây 64. Lâm Yên có lúc nằm trong Top 3 nhưng đuối dần ở 75 mét cuối.
18h58: Bây giờ chúng ta chuyển sang nội dung thi 50m tự do nữ. Đại diện cho Việt Nam là VĐV Trần Tâm Nguyện. Cô xuất phát ở làn bơi số 7. Nhưng cô đã thi đấu không thành công và chỉ về đích thứ 6 với thành tích 27"18.
Lễ trao HCV cho Ánh Viên
18h45: HCV! Chỉ vài phút sau khi Ánh Viên giành HCV đến lượt Quý Phước làm nên điều kỳ diệu ở cự ly 200m tự do nam. Kình ngư Việt Nam xuất phát ở làn bơi số 2 và nhanh chóng tăng tốc, bỏ lại các đối thủ bám đuổi. Dù bị Bego của Malaysia đeo bám quyết liệt nhưng cuối cùng Quý Phước đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 1'50"64, giành HCV.. Bego về thứ 2 với thành tích 1'51"10.
Thành tích của Quý Phước so với các đối thủ
18h39: HCV! Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, Nguyễn Thị Ánh Viên đã thi đấu xuất sắc và giành HCV bơi lội nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ với thành tích 4'46"16. Không những thế, Ánh Viên còn phá kỷ lục SEA Games.
Ánh viên giành HCV 400m hỗn hợp cá nhân nữ
17h00: Bây giờ chúng ta chờ tin vui trên đường đua xanh khi Ánh Viên, Quý Phước nhập cuộc hôm nay. Cuộc thi sẽ bắt đầu từ 18h30. Chương trình thi đấu chi tiết của các kình ngư Việt Nam như sau: Nguyễn Thị Kim Tuyến và Ánh Viên (200 m bướm nữ), Phan Lâm Yến và Phan Gia Mẫn (200 m bướm nam), Hoàng Quý Phước (200m tự do nam) và Trần Tâm Nguyện (50m tự do nữ).
16h40: Như vậy là niềm hy vọng vàng của nhảy sào Việt Nam Vũ Văn Huyện đã thất bại với mức xà 4,90m sau 3 lần nhảy. Điều đáng nói là Huyện chỉ đứng ở vị trí thứ 5. HCV thuộc về VĐV cuả Thái Lan (5m15),
Điền kinh Việt Nam giành HCB nội dung chạy tiếp sức 4x100m nữ
15h55: Môn điền kinh: 4 nữ VĐV Việt Nam gồm Vũ Thị Hương, Ngọc Thắm, Mai Thị Phượng và Đỗ Thị Quyên đã mang về 1 tấm HCB ở nội dung chạy 4 x 100m tiếp sức nữ. Thái Lan giành HCV ở nội dung này.
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
15h15: Vũ Văn Huyện vừa chinh phục thành công mức xà 4,80m ở lần nhảy đầu tiên nhưng ở lần nhảy thứ 2 anh xuất phát lỗi và không thực hiện thành công bài nhảy của mình.
Vũ Văn Huyện vượt qua mức xà 4,80m
14h46: Trong môn bóng chuyền nữa, tuyển Việt Nam để thua Thái Lan 1-3 và xếp thứ 2 bảng đấu. Có 5 đội đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội có thành tích tốt nhất tranh HCV. Dự kiến Việt Nam sẽ tranh HCV với Thái Lan vì các đối thủ còn lại không cùng đẳng cấp với chúng ta.
14h36: Vào lúc này tại khu liên hợp Wunna Theikdi đang diễn ra các nội dung thi đấu của môn điền kinh. Đại diện cho Việt Nam là VĐV Vũ Văn Huyện. Anh sẽ tranh tài ở chung kết nhảy sào nam và đây cũng là niềm hy vọng vàng của chúng ta.
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
13h45: Lúc này đang diễn ra trận đấu bóng chuyền nữ giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan
13h35: Môn cử tạ: Lực sỹ Trần Văn Hóa của Việt Nam giành HCB hạng 94kg với thành tích tổng cử là 345kg
Lực sỹ Trần Văn Hóa giành HCB cử tạ hạng 94kg của nam
13h10: Môn cầu mây nữ: Đội tuyển cầu mây nữ đoạt HCĐ sau khi thất bại trước Myanmar ở bán kết nội dung regu. Ở chung kết, Thái Lan khuất phục chủ nhà Myanmar để giành HCV.
13h00: Thêm một HCB cho đoàn Việt Nam, ở nội dung thuyền 4 nam của các tay chèo Nguyễn Đình Huy, Đường Thanh Bình, Phạm Minh Chinh và Nguyễn Văn Linh.
Tiến Cương (áo đỏ) giành HCV bắn cung 3 dây
12h55: Tính tới thời điểm mới nhất, đoàn Việt Nam đã giành được 40 HCV, 33 HCB và 41 HCĐ, tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng.
Việt Nam giành HCV đua xe đạp 100km đồng đội tính giờ
12h50:HCV! Việt Nam giành HCV đua xe đạp nội dung 100km đồng đội tính giờ với 4 cua-rơ Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Trịnh Đức Tâm và Nguyễn Thanh Tâm. Xếp sau là Thái Lan và Indonesia. Đây là tấm HC Vàng đặc biệt đáng nhớ với bộ tứ của Việt Nam khi đã... nhầm đường sau khi xuất phát.
12h12: HCV! Lê Thị An và Trần Thị Sâm giành HCV ở môn rowing nội dung đôi nữ hạng nhẹ một mái chèo, sau khi vượt qua bộ đôi của đội chủ nhà Myanmar.
Việt Nam giành HCV rowing đôi nữ hạng nhẹ một mái chèo - Ảnh Cao Mạnh Tuấn
11h35: Cung thủ Nguyễn Tiến Cương đã vượt qua đối thủ của Thái Lan Chatachot để giành tấm HCV quý giá ở môn bắn cung. Ở nội dung 50m cung 3 giây, anh đạt thành tích 138 điểm, hơn VĐV người Thái Lan 2 điểm (136)
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
11h00: Môn rowing, Đặng Văn Tuấn về cuối cùng nội dung đơn nam hạng nhẹ hai chèo. Cũng ở môn này, trong sáng nay Việt Nam thi đấu ở bốn nội dung khác nhau.
10h45: Tiếp tục với môn bơi lội: Phan Lâm Yến đứng thứ ba và Phan Gia Mẫn thứ tư ở vòng loại nội dung bơi 200 m bướm nam. Cả hai nhờ đó cùng giành quyền vào chung kết diễn ra chiều tối nay.
10h34: Như vậy là chúng ta đã để thua nữ Myanmar 18-21 ở hiệp 2 và thua chung cuộc 0-2 ở nội dung regu môn cầu mây nữ.
10h30: Tỷ số hiệp 2 regu nữ đang là 18-16 vẫn nghiêng về nữ Myanmar. Nhưng trọng tài vừa xử ép chúng ta.
Nữ Việt Nam (áo xanh) thua nữ Myanmar 15-21, 18-21 nội dung regu môn cầu mây nữ
10h20: Nội dung regu nữ đã bước vào hiệp 2. Hiệp 1, nữ Myanmar đã giành chiến thắng 21-15 còn tỷ số ở hiệp 2 đang là 12-8 nghiêng về đội cầu nữ nước chủ nhà.
10h15: HCV marathon là cột mốc mới trong sự nghiệp của Phạm Thị Bình vì năm 2011, cô chỉ giành HCĐ. Khi đó nữ VĐV điền kinh người Quảng Ngãi cán đích muộn hơn thành tích hôm nay 2 phút 40 giây.
Phạm Thị Bình mang về tấm HCV quý giá cho điền kinh Việt Nam. Ảnh: Quang Nhựt
10h05: Nội dung vòng loại 200m bướm nữ, Ánh Viên đã về nhất còn Nguyễn Thị Kim Tuyến về thứ 6 và đều lọt vào chung kết. Ngoài ra, Ánh Viên cũng vào thẳng chung kết nội dung 200 m tự do nữ.
10h00: Ở nội dung vòng loại 50m tự do nữ, VĐV Trần Tâm Nguyện nguyện vừa giành quyền vào vòng chung kết sau khi cán đích ở vị trí thứ 6.
9h58: Trong môn bơi lội, Hoàng Quý Phước đã lọt vào chung kết nội dung bơi 200m tự do nam. Còn Phạm Thanh Nguyện bị loại do về vị trí thứ 9.
9h55: Tỷ số môn cầu mây nữa đang là 9-9. Rất gay cấn. Hai đội giành nhau từng điểm một.
9h50: Bây giờ chúng ta chuyển sang môn cầu mây, cũng là môn thể thao thế mạnh của đoàn Việt Nam. Đội cầu mây nữ Việt Nam đang hòa Myanmar 8-8.
9h30: HCV! Niềm vui đến sớm với đoàn thể thao Việt Nam trong buổi sáng ngày thi đấu hôm nay khi Phạm thị Bình giành HCV marathon nữ. Như vậy tính đến thời điểm này, Việt Nam đã giành được 37 HCV, 32 HCB và 41 HCĐ, tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng.
Lịch thi đấu ngày 16/12 Rowing tại địa điểm Ngalike Dam 10:00 nội dung M1x: Đặng Văn Tuấn (Chung kết) 10:30 nội dung LW2x: Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Hài (Chung kết) 11:00 nội dung LM2x: Phạm Minh Chinh, Nguyễn Văn Thùy (Chung kết) 11:30 nội dung LW2-: Lê Thị An, Trần Thị Sâm (Chung kết) 12:30 nội dung LM4-: Nguyễn Đình Huy, Đường Thanh Bình, Phạm Minh Chinh, Nguyễn Văn Linh (Chung kết) Cử tạ tại địa điểm Theinphyu 12:00 nội dung 94kg: Trần Văn Hóa (Chung kết) Bắn súng tại địa điểm North Dagon Shooting Range 09:00-09:50 nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ: Lê Ngọc Mai, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Thùy Dung (Vòng loại) Bi sắt 08:30-18:00 nội dung Kỹ thuật nam Nguyễn Văn Quang Kỹ thuật nữ: Nguyễn Thị Thi, Đôi nam nữ: Võ Tân Xuân, Cao Thanh Lan Anh Cầu mây tại địa điểm Wunna Theikdi Indoor 09:00-10:00 nội dung Regu nữ: Việt Nam – Myanmar Bắn cung tại địa điểm Wunna Theikdi Archery Field 09:40-10:10 nội dung 70m nữ cung 1 dây: Lộc Thị Đào tranh huy chương đồng 10:55-11:15 nội dung 50m cung 3 dây: Nguyễn Tiến Cương tranh huy chương vàng 14:30-17:00 nội dung Đồng đội hỗn hợp cung 1 dây: Đào Trọng Kiên, Lộc Thị Đào. Đồng đội hỗn hợp cung 3 dây: Nguyễn Tiến Cương, Nguyễn Thị Kim Anh Bóng chuyền tại địa điểm Zayar Thiri Indoor 10:00 nội dung Nữ: Việt Nam – Thái Lan Hockey tại địa điểm Hockey Field 16:00 Việt Nam -Myanmar Golf tại địa điểm Royal Myanmar Golf Course 07:00-16:00 nội dung Đơn nam: Đỗ Lê Gia Đạt, Trương Chí Quân 07:00-16:00 nội dung Đơn nữ: Ngô Bảo Nghi Cờ tại địa điểm Zabuthiri Hotel 09:00-13:00 nội dung Cờ nhanh 960 độ: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Dương Thế Anh (Ván 1-4) 16:00-20:00 Ván 5-7 Xe đạp tại địa điểm Wunna Theikdi Cycling 09:00 nội dung 100km đồng đội tính giờ: Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Thanh Tâm, Trịnh Đức Tâm (Chung kết) Bơi tại địa điểm Wunna Theikdi Swimming Pool 09:00 nội dung 400m hỗn hợp nữ: Lê Thị Mỹ Thảo, Nguyễn Thị Ánh Viên; Nội dung 200m tự do nam: Hoàng Quý Phước, Phạm Thanh Nguyện; Nội dung 50m tự do nữ: Trần Tâm Nguyện Nội dung 200m bướm nam: Phan Lam Yên, Phan Gia Mẫn; Nội dung 200m bướm nữ: Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Thị Kim Tuyến; Nội dung 4x100m hỗn hợp nam: Huỳnh Thế Vỹ, Hoàng Quý Phước, Phạm Thanh Nguyện, Trần Duy Khôi 18:00 Chung kết các nội dung Billiards tại địa điểm Wunna Theikdi Billiards Hall 10:00 nội dung Đôi English: Nguyễn Thanh Bình, Phạm Hoài Nam gặp Thái Lan 13:00 nội dung Pool 9 bi nam: Nguyễn Phương Thảo gặp đối thủ Indonesia Điền kinh tại địa điểm Wunna Theikdi Sport Stadium 06:15 nội dung Marathon nữ: Phạm Thị Bình (Chung kết) 14:00 nội dung Nhảy sào nam: Vũ Văn Huyện (Chung kết) 14:45 nội dung 4x100m tiếp sức nữ: Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Ngọc Thắm, Mai Thị Phượng, Đỗ Thị Quyên (Chung kết) 15:00 nội dung 800m nam: Dương Văn Thái (Vòng loại) 15:30 nội dung 800m nữ: Vũ Thị Ly, Đỗ Thị Thảo (Vòng loại) Kempo tại National Indoor Stadium |
Bảng tổng sắp huy chương tạm thời
| Quốc gia | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng |
1 | Thái Lan | 45 | 41 | 40 | 126 |
2 | Myanmar | 38 | 31 | 35 | 104 |
3 | Việt Nam | 36 | 32 | 41 | 109 |
4 | Indonesia | 32 | 47 | 44 | 123 |
5 | Malaysia | 24 | 16 | 40 | 80 |
6 | Singapore | 16 | 14 | 24 | 54 |
7 | Philippines | 10 | 13 | 21 | 44 |
8 | Campuchia | 4 | 7 | 12 | 23 |
9 | Lào | 2 | 6 | 18 | 26 |
10 | Brunei | 1 | 1 | 4 | 6 |
11 | Timor Leste | 0 | 0 | 1 | 1 |
Thành tích thi đấu của đoàn TTVN ngày 15/12 (7 HCV, 9 HCB, 8 HCĐ) Pencak silat HCV: Lê Sỹ Kiên (đối kháng hạng cân 85kg nam), Nguyễn Duy Tuyến (đối kháng nam hạng cân 80kg), Nguyễn Thị Yến (đối kháng nữ hạng cân 75kg). HCB: Phạm Văn Tý (đối kháng nam hạng cân 75kg), Đặng Toàn Thắng (đối kháng nam hạng cân 70kg). Bơi HCV: Lâm Quang Nhật (1.500m tự do nam) Điền kinh HCB: Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ 20km nữ), Võ Xuân Vĩnh (đi bộ 20km nam), Lê Thị Phương (nhảy sào nữ), Quách Thị Lan (400m nữ). HCĐ: Phạm Văn Lâm (nhảy xa),Nguyễn Thị Oanh (400m nữ). Billard HCV: Đặng Đình Tiến (carom 1 băng). HCB: Mã Minh Cẩm (carom 1 băng). Bắn súng HCV: 10m súng ngắn hơi nam, Hoàng Xuân Vinh (súng ngắn hơi nam 10m) Bi sắt: HCĐ: Thái Thị Hằng - Nguyễn Thị Ngọc Bích (bi sắt đồng đội nữ) Karatedo: HCĐ: Kumite đồng đội nam Cử tạ HCB: Hoàng Tấn Tài (hạng cân 85kg nam) HCĐ: Lâm Thị Bích (hạng cân 58kg nữ). |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất