SEA Games 26: Palembang đã sẵn sàng

11/11/2011 09:15 GMT+7 | SEA Games 26

Phóng viên TTXVN có mặt tại Jakatar dẫn thông báo ngày 10/11 của ông Rizal Abdullah - quan chức cấp cao chính quyền thành phố Palembang, phụ trách giám sát các công trình xây dựng phục vụ SEA Games 26, cho biết tất cả các địa điểm thi đấu và phục vụ SEA Games 26 tại Palembang đã sẵn sàng và hầu hết đã được đưa vào hoạt động thử nghiệm.


Palembang đã sẵn sàng cho SEA Games 26 - Ảnh Quang Nhựt

Ông Rizal nhấn mạnh: "Palembang đã hoàn thành những gì mà trước đó nhiều người nghĩ là điều không thể. Khu liên hợp thể thao Jakabaring là niềm tự hào của chúng tôi, bởi toàn bộ diện tích 300 hécta ở khu vực này trước đây còn là những bãi đất đầm lầy. Từ năm 2001, một số công trình thể thao bắt đầu được xây dựng tại đây để phục vụ cho các cuộc thi đấu trong nước, song nó chỉ thực sự biến đổi cách đây một năm (2010) với việc khởi công đồng loạt 11 dự án xây dựng phục vụ cho SEA Games 26. Jakabaring đã mang tên mới Khu liên hợp thể thao Jakabaring với một diện mạo hoàn toàn mới- niềm tự hào mới cho thành phố thủ phủ tỉnh Nam Sumatra này".

Theo ông Rizal, các vận động viên (VĐV) đã được tập luyện thử tại một số địa điểm thi đấu tại Jakabaring, trong đó có Trung tâm thể thao dưới nước với sức chứa 2.000 người, và tỏ ra rất hài lòng. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa điểm chưa được thử nghiệm, trong đó có địa điểm dành cho môn bắn cung, vừa mới hoàn thành. Nhưng Phó chủ tịch Liên đoàn Săn bắn và Bắn cung Indonesia (PERBAKIN) Wasista Bambang Utoyo khẳng định với báo giới rằng mọi điều kiện cho thi đấu ở đây đều được đảm bảo với chất lượng cao.

Ủy ban tổ chức SEA Games Indonesia (INASOC) tại Palembang cho biết sẽ có 6.700 VĐV và quan chức ở lại Palembang suốt thời gian diễn ra SEA Games 26, trong đó có 2.214 người được bố trí ở làng VĐV. Chủ tịch INASOC Palembang, Muddai Madang cho biết Ban tổ chức cũng đã thuê 400 xe đạp dành cho các VĐV và quan chức sử dụng để đi lại trong Khu liên hợp thể thao Jakabaring - nơi cấm ô tô xe máy đi vào để đảm bảo bầu không khí trong lành cho các cuộc thi đấu.

Tại Palembang sẽ diễn ra 296 nội dung của 22 môn thi đấu, trong khi 266 nội dung còn lại của 20 môn thi đấu SEA Games 26 sẽ diễn ra tại Jakarta. Tổng Vụ trưởng xúc tiến du lịch, Bộ Kinh tế sáng tạo Indonesia, ông Muhammad Faried cũng đã kêu gọi toàn ngành du lịch tận dụng tối đa cơ hội lớn mà SEA Games 26 đem lại, bởi như ông nói "thể thao và du lịch luôn song hành".

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm