SEA Games 2015: Giành 15 HCV ngày 10/6, Việt Nam đã vượt Thái Lan

10/06/2015 20:55 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Giành tới 15 HCV trong ngày thi đấu 10/6, đoàn Thể thao Việt Nam đã vượt qua Thái Lan trên bảng tổng sắp huy chương với 48 HCV, 23 HCB và 44 HCĐ.


Bảng xếp hạng tính đến 21h00 ngày 10/6

Đoàn Thái Lan xếp thứ 3 với 45 HCV, 53 HCB, và 41 HCĐ. Đoàn chủ nhà Singapore vẫn dẫn đầu với 60 HCV, 51 HCB, và 64 HCĐ.

Điền kinh là điểm sáng của Thể thao Việt Nam trong ngày 10/6 khi đem về 5 HCV. 

Đỗ Thị Thảo đã bảo vệ thành công chiếc HCV cự ly chạy 800m mà cô giành được ở SEA Games 2013. Trong lượt chạy chung kết diễn ra chiều ngày 10/6, Đỗ Thị Thảo đã giành HCV SEA Games 2015 với thời gian 2 phút 05 giây 22.

Như Đỗ Thị Thảo, Dương Văn Thái cũng không có đối thủ trên đường chạy 800m nam khi anh về nhất với thời gian 1 phút 51 giây 43 để giành HCV. Dương Văn Thái đoạt HCV chỉ trong gang tấc khi người về sau anh và giành HCB là Guarte Mervin của Philippines chỉ chậm hơn 0,04 giây. 

Ở nội dung 10 môn phối hợp, Nguyễn Văn Huệ đạt tổng cộng 7232 điểm sau 2 ngày thi để giành HCV. Giành HCB là Jesson Ramil của Philippines trong khi HCĐ thuộc về Singkon Suttisak của Thái Lan. Kỷ lục SEA Games ở nội dung này là 7558 điểm, thuộc về Vũ Văn Huyện của Việt Nam lập được ở Lào năm 2009. 

Hai HCV điền kinh còn lại của Thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay thuộc về Lê Trọng Hinh và Nguyễn Thị Huyền. Lê Trọng Hinh đã đoạt HCV ở cự li 200m nam với thành tích 20,89 giây, trong khi Nguyễn Thị Huyền đã giành HCV và phá kỉ lục SEA Games ở cự li 400m vượt rào nữ với thời gian 56,15 giây.
 
Trong khi đó, Thể dục dụng cụ cũng đã giành tới 4 HCV cho Thể thao Việt Nam với sự xuất sắc của Đinh Phương Thành. Anh giành 2 HCV ở các nội dung xà kép và xà đơn nam. HCV Thể dục dụng cụ còn lại của Thể thao Việt Nam hôm nay thuộc về Lê Thanh Tùng (nhảy chống nam) và Phan Thị Hà Thanh (cầu thăng bằng nữ).

Boxing là một bất ngờ của Thể thao Việt Nam hôm nay

Boxing là một bất ngờ của Thể thao Việt Nam hôm nay khi chúng ta giành đến 3 HCV của Trương Đình Hoàng (hạng cân 75 kg), Lê Thị Bằng (hạng cân 54 kg) và Nguyễn Thị Yến (51 kg).

Với sự xuất sắc của Nguyễn Thị Ánh Viên và Lâm Quang Nhật, bơi lội Việt Nam cũng giành được 2 HCV chiều nay. Ánh Viên đã đoạt HCV và phá kỉ lục SEA ở cự li 400m tự do nữ. Thành tích của Ánh Viên ở đợt thi chung kết là 4 phút 08,66 giây, phá sâu kỉ lục 4 phút 10,75 giây do VĐV Khoo Cai Lin (Malaysia) lập tại Lào vào năm 2009.

Trước đó, kình ngư Lâm Quang Nhật đã đoạt HCV và phá kỉ lục SEA Games ở cự li 1500m với thời gian 15 phút 31,03 giây. Kỉ lục cũ là 15 phút 37,73 giây do VĐV Philippines Ryan Arabejo lập tại Lào vào năm 2009.

HCV còn lại mà Thể thao Việt Nam giành được thuộc về môn Pencak Silat khi võ sĩ Hoàng Quang Trung đoạt HCV nội dung Tunggal cá nhân biểu diễn với số điểm 464.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm