Rooney vẫn "gây chuyện" với trọng tài: Người Anh lại lo lắng

08/06/2010 12:46 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Tiền đạo Wayne Rooney lại khiến HLV Fabio Capello có thể phải "đau đầu" về cách cư xử của anh sau khi chân sút của Manchester United đã lớn tiếng "mắng" trọng tài ở trận đấu giao hữu giữa ĐT Anh và CLB Platinum Stars.

Với mục đích là một trận đấu mang tính chất từ thiện, kết quả 3-0 nghiêng về ĐT Anh không mang nhiều ý nghĩa. Hơn nữa đây cũng chỉ là một trận đấu nhằm giúp tuyển Anh tập dượt trước những trận đấu chính sắp tới nên chuyện thắng thua không phải là một vấn đề quá lớn. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tất cả chỉ dừng lại ở đó. Nhưng chính những phản ứng thiếu kiềm chế của Wayne Rooney đang là vấn đề khiến cho không chỉ Fabio Capello nói riêng mà cả nước Anh nói chung phải bận tâm.

Rooney đã có hành vi lăng mạ trọng tài - Ảnh từ The Sun

Trong trận đấu ngày hôm qua, Rooney không có tên trong đội hình chính thức. Anh chỉ được tung vào sân trong hiệp hai nhưng cũng kịp để lại dấu ấn với bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 cho Tam sư (hai pha lập công trước đó thuộc về Defoe và Joe Cole). Trước đó, cũng chính Rooney là người tung ra đường chuyền quyết định để J.Cole nâng tỷ số lên 2-0. Nhưng chỉ vì một phút nôn nóng, số 10 của tuyển Anh đã làm hình ảnh của mình xấu đi rất nhiều khi anh thể hiện sự tức giận với quyết định của trọng tài chính Jeff Selogilwe bằng một câu chửi rất "tục tĩu".

Sau trận đấu, trọng tài Jeff Selogilwe đã tỏ ra rất bức xúc với hành động thiếu chuyên nghiệp của Rooney nhưng ông chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo (có lẽ vì đây chỉ là một trận giao hữu). "Vị vua áo đen" đã cho biết: "Cậu ta xúc phạm tôi bằng một câu chửi thề. Qua TV, tất cả chúng ta đều thấy cậu ấy như một thiên tài nhưng thực tế sân cỏ lại cho thấy một hình ảnh rất khác của cậu ta. Nếu Rooney xúc phạm tôi bằng thứ ngôn ngữ đó thì không có gì có thể đảm bảo cậu ta cũng sẽ không làm điều tương tự với các trọng tài khác. Cậu ta nên học cách tự kiềm chế bởi nếu tái diễn điều này, Rooney sẽ bị truất quyền thi đấu tại World Cup. Cá nhân tôi thực sự thất vọng bởi Rooney là một trong những cầu thủ mà tôi coi là thần tượng.", trích lời của trọng tài Selogilwe trên The Sun.

Trong khi đó, nhận xét về thái độ của cậu học trò, HLV Fabio Capello cũng tỏ ra không thực sự hài lòng với những phản ứng thái quá của Rooney. Trên Daily Mail, nhà cầm quân người Italia cho biết. "Tôi biết đây chỉ là một trận giao hữu và mang mục đích từ thiện, song với tính chất của một trận bóng đá, mọi cầu thủ phải nên xử sự đúng mực với những phản ứng của mình."

Là một người nổi tiếng về nghiêm khắc và kỉ luật, Capello hoàn toàn có thể đưa ra những án phạt thích đáng. Tuy nhiên đây đang là giai đoạn quan trọng với toàn bộ ĐT Anh. Nếu thẳng thừng trừng trị sự nóng nảy của Rooney có thể sẽ ảnh hưởng xấu tới tinh thần của chân sút số 1 này cũng như toàn bộ các cầu thủ khác. Do vậy, Capello đã chọn giải pháp nhẹ nhàng bằng khiển trách.

Cá nhân Rooney cũng kịp làm dịu bớt căng thẳng khi cuối trận đã trực tiếp xin lỗi và tặng Jeff Selogilwe chiếc áo đấu làm kỉ niệm. Tuy vậy, sự nóng nảy của Rooney lại đang khiến cho người Anh phải lo lắng. Còn nhớ, tại World Cup 2006, Rooney đã tỏ ra thiếu kiềm chế trong pha vào bóng với trung vệ Carvalho và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu giữa Anh và Bồ Đào Nha (trận này Anh thua trên chấm 11m). 4 năm sau, Rooney đã trưởng thành và hoàn thiện hơn rất nhiều song ở anh dường như vẫn thể hiện tính khí của sự bồng bột và thiếu kiềm chế. Nếu không tự chế ngự được bản thân mình, sự nóng nảy của chân sút này có thể sẽ "làm hại" tham vọng "tìm vàng" của ĐT Anh.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm