Premier League đã chạy 2500 km ở World Cup!

18/07/2014 10:19 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Các ngôi sao Premier League đã chơi tổng cộng hơn 16 ngày trong kỳ nghỉ Hè của họ, di chuyển một quãng đường tổng cộng là 2.489,9km ở Brazil để tìm kiếm vinh quang. Nó không giống mấy với một kỳ nghỉ Hè.

Mùa giải 2014-2015 sẽ khởi tranh sau hơn 4 tuần nữa, nghĩa là những cầu thủ đã chơi ở Brazil 2014 chỉ còn không quá vài tuần nghỉ trước khi bước vào chiến dịch chuẩn bị cho mùa giải mới, trước khi người ta bắt đầu nghe thấy những tiếng kêu than mệt mỏi như vẫn thường thấy ở họ.



Mourinho đối mặt với nỗi lo về thể lực cầu thủ sau World Cup

Mourinho là người phải lo lắng nhất

Trong số các HLV phải đối mặt với bài toán thể lực của cầu thủ, Mourinho là người phải lo lắng nhiều nhất. Các cầu thủ của Chelsea đã ra sân và di chuyển nhiều hơn cầu thủ của bất kỳ đội bóng nào khác. Tuy nhiên, trừ Oscar, không có cầu thủ Chelsea nào (không tính thủ môn) chơi hơn 270 phút ở World Cup 2014.

Đó là một John Obi Mikel có vẻ không được tin dùng, là Kenneth Omeruo, có thể bị đem cho mượn. Bộ ba người Tây Ban Nha Fabregas-Torres-Azpilicueta hầu như không ra sân trước khi đi nghỉ Hè. Họ càng có lí do phải chứng tỏ mình sau kỳ World Cup đáng quên.

Trong khi đó, Andre Schuerrle dù chơi ấn tượng cùng tuyển Đức trên đường giành chức vô địch, cũng chỉ được Joachim Loew dùng không thường xuyên. Anh đã ghi 3 bàn sau 244 phút có mặt trên sân. Arsenal là đội bóng mà các cầu thủ của họ có thời lượng thi đấu nhiều thứ hai ở World Cup này, nhưng thời gian cày ải của họ phân bổ khá đều nhau. Trường hợp của Mesut Oezil rõ ràng làm ông Wenger lo ngại. Bản hợp đồng kỷ lục của Pháo thủ đã có dấu hiệu mệt mỏi ở nửa sau mùa giải Premier League, cảm thấy ngày càng khó tạo dựng ảnh hưởng trên sân.

Đã thế, Oezil lại không được nghỉ ngơi ở World Cup vừa qua. Anh chơi tất cả các trận của tuyển Đức, di chuyển một quãng đường tổng cộng là 73,2km. Oezil có rất ít thời gian nghỉ ngơi trong khi đáng ra anh rất cần nghỉ ngơi sau khi đã “hết xăng” ở nửa cuối mùa trước. Arsenal có 3 tuyển thủ vô địch World Cup, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác ở Premier League (trừ khi trong tháng tới làn sóng Đức đổ bộ vào một CLB nào đó của giải Ngoại hạng).

Lukas Podolski hầu như không đóng góp vào thành công của tuyển Đức, nhưng Arsenal hy vọng niềm vui chiến thắng ở Brazil 2014 sẽ giúp anh chơi hay hơn ở Emirates mùa 2014-2015. Per Mertesacker bắt đầu World Cup như là lựa chọn số 1 ở trung tâm hàng thủ Die Mannschaft trước khi phải nhường chỗ cho Mats Hummels. Do đó, anh không gặp vấn đề về thể lực.

Lần gần nhất các trụ cột Arsenal trở về CLB sau chiến thắng ở World Cup là ở mùa giải 1998-1999. Vieira và Petit trở lại Anh trong hào quang của nhà vô địch World Cup 1998, nhưng Arsenal không được hưởng lợi gì từ thành công của họ ở tuyển Pháp. Pháo thủ đã kết thúc mùa giải 1998-1999 với vị trí á quân Premier League. Thế nên, những ai hy vọng thành công của cầu thủ ở cấp ĐTQG có thể tạo đà cho chiến thắng của CLB sở hữu họ, cần phải nghĩ lại.

Chạy nhiều vẫn không phải vấn đề lớn?

Trở lại mùa giải 1999, đó là mùa Man United thống trị bóng đá Anh với cú ăn ba, dựa trên nòng cốt là những cầu thủ người Anh sung sức sau khi trải qua World Cup 1998 đầy hứa hẹn, nhưng không giành được thành công cuối cùng. World Cup này Man United cũng có nhiều cầu thủ ra sân, tổng cộng là 15 cầu thủ và họ đã chơi 2.792 phút.

Có thể nói họ là những cầu thủ đã chơi thành công nhất ở Brazil 2014 trên phương diện cá nhân. Các tuyển thủ quốc gia trong màu áo Man United đã ghi được 9 bàn thắng, thực hiện 2 đường kiến tạo. Trong số này, chỉ có Robin van Persie là đáng lo ngại. Ông van Gaal hiểu rõ mùa Hè không ngơi nghỉ của van Persie sẽ ảnh hưởng thế nào đến mùa giải đầu tiên ông cầm quân ở Old Trafford. West Ham và Burnley là hai đội bóng không có cầu thủ nào tham dự World Cup. Liệu chúng ta có nên đặt cược họ bất ngờ thành công nhờ các cầu thủ được nghỉ ngơi trong mùa Hè năm nay không ? Nếu nhìn vào những đội vô địch Premier League trong mỗi mùa giải hậu World Cup, chúng ta thấy tồn tại một thực tế là Man United luôn giành chức vô địch, ngoại trừ mùa 1994-1995.

Các HLV sẽ tìm cách đổ lỗi cho bất kỳ ai và bất kỳ điều gì để né tránh những sai lầm riêng của họ, nhưng Man United đã cho thấy rằng một đội bóng có nhiều tuyển thủ quốc gia rõ ràng không phải là trở ngại trong một mùa giải kéo dài. Ít ra, nếu các cầu thủ thi đấu ở World Cup, họ sẽ không có thời gian hút thuốc và uống rượu ở Las Vegas như Jack Wilshere và Joe Hart đã làm.

Top 5 đội Premier League chạy nhiều nhất World Cup

Chelsea : Chạy 436,3 km. Người chạy nhiều nhất : Oscar (70,6 km)

Man United : 325,5 km. Người chạy nhiều nhất : Robin van Persie (62,3)

Arsenal : 320 km. Người chạy nhiều nhất : Mesut Oezil (73,2)

Man City : 316 km. Người chạy nhiều nhất : Pablo Zabaleta (79,1)

Liverpool : 165,5 km. Người chạy nhiều nhất : Daniel Sturridge (26,9)


Trọng Tuệ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm