'Phải đề phòng công tác trọng tài'

19/12/2013 09:01 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Nói về việc chiếc HCV ở nội dung quyền biểu diễn cá nhân nam của đội Việt Nam bị cho là đã bị mất, HLV trưởng phân đội quyền Lê Minh Khương bày tỏ:

- Thực ra mức điểm trọng tài chấm cho VĐV Việt Nam thì không phải là thấp, nhưng đến lúc VĐV Philippines thi đấu sau đó thì dù biểu diễn rất kém song vẫn được chấm cao để đẩy điểm lên.

Riêng VĐV Myanmar thì cả phần trình bày lẫn kỹ thuật đều có rất nhiều lỗi nhưng trọng tài vẫn đẩy điểm lên hơi cao quá so với thực tế.  

* Ông đánh giá như thế nào về 2 HCV của phân đội quyền biểu diễn?

- 2 chiếc HCV của đội quyền Việt Nam rất là xứng đáng. Thứ nhất là các em đã thể hiện rõ đẳng cấp của mình, chẳng hạn đồng đội nữ cũng đã vừa giành được HCV giải VĐTG, còn đôi nam nữ ở 2 kỳ SEA Games gần đây nhất đều đoạt chức vô địch.

Vì thế tôi đã động viên các em thi đấu cố gắng, dù thế nào cũng phải thể hiện tốt đẳng cấp của mình. Các em đã thi đấu thành công và điều rất may mắn ở đây là kết quả đã được như mong đợi của chúng tôi.

* Dù có rất nhiều nhà VĐTG trong thành phần nhưng việc phân đội quyền chỉ đặt chỉ tiêu 1 HCV tại SEA Games 27 liệu có quá ít?

- Trong 5 nội dung quyền của SEA Games thì mỗi quốc gia chỉ được đăng ký 3 nội dung. Thứ hai là chúng ta cũng đã được chứng kiến nhiều chuyện ở các kỳ SEA Games trước nên chúng tôi chỉ dám đăng ký chỉ tiêu là 1 HCV.

Đây không phải là đặt chỉ tiêu sai mà là chúng tôi phải đề phòng công tác trọng tài. Ai cũng thấy là khi chúng ta đăng ký nội dung trùng với chủ nhà thì có nhiều chuyện đã xảy ra.

Ở nội dung cá nhân nam chúng ta đã nhìn thấy, mặc dù VĐV Lê Anh Minh thể hiện đẳng cấp rất tốt, nhưng kết quả chỉ là HCĐ. Dù sao BHL cũng vẫn hài lòng với Minh, bởi em đã thể hiện rất tốt phần thi của mình.

* Vậy ông có thể cho biết quan điểm của mình sau khi phân đội quyền đã hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu, cho dù nội dung đôi nam nữ có sự tham gia của VĐV chủ nhà?

- Trong thi đấu cần có yếu tố may mắn, và rất là may khi phần kỹ thuật của VĐV chủ nhà rất là kém so với trình độ của VĐV Việt Nam. Tuy nhiên, khi bốc thăm thì VĐV chủ nhà lại thi đấu ngay trước chúng ta. Đây có thể xem là một thuận lợi, một yếu tố may mắn để dễ phân định hơn. Thêm nữa là nước chủ nhà cũng đã lấy 2 HCV rồi, dù Myanmar chưa bao giờ tham gia các giải vô địch thế giới cũng như châu Á. Đây cũng là điều mà nước chủ nhà mong mỏi.

* Xin cảm ơn ông


Huy Anh (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm