Nữ VĐV thể dục dụng cụ Malaysia vẫn được ủng hộ sau sự cố trang phục

16/06/2015 08:29 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng nghìn người vẫn dành sự ủng hộ cho nữ VĐV thể dục dụng cụ của Malaysia, Farah Ann Abdul Hadi, bất chấp việc cô dính phải sự cố về trang phục tại SEA Games 2015.

Cho tới ngày thứ Hai, đã có 11.000 lượt like trang Facebook “Farah Ann Abdul Hadi For Malaysia", vốn được lập ra để khen ngợi và ủng hộ Abdul Hadi, VĐV đã giành 2 HCV thể dục dụng cụ cho Malaysia tại SEA Games 2015.

Tuần trước, VĐV thể dục dụng cụ 21 tuổi này đã phải hứng chịu sự chỉ trích của những người theo đạo Hồi tại quê hương vì bộ trang phục bị coi là "hở hang" khi thực hiện bài thi giành huy chương vàng của mình ở SEA Games 2015.

Abdul Hadi trong một bài thi của cô ở SEA Games 2015

Abdul Hadi viết trên fanpage: “Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn chân thành nhất tới tất cả những ai đã ủng hộ tôi. Đó là một cảm giác thật khó tả khi bạn nhận được một sự ủng hộ lớn lao và tích cực như vậy”.

Abdul Hadi, người đã giành tổng cộng 6 huy chương tại Singapore, đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều người dân Malaysia, trong đó có Bộ trưởng Thanh niên và thể thao nước này, Khairy Jamaluddin. 

Trước những chỉ trích nhằm vào Abdul Hadi, ông Jamaluddin đáp trả: “Ở bộ môn thể dục dụng cụ, Abdul Hadi đã khiến ban giám khảo trầm trồ để đem về HCV cho Malaysia. Chỉ Đấng toàn năng mới có thể phán xét cô ấy chứ không phải ai khác. Hãy để các VĐV của chúng tôi được yên”.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cần có sự hướng dẫn để các nữ VĐV theo đạo Hồi kín đáo hơn khi họ tranh tài. “Phụ nữ tất nhiên không nên bị cấm chơi thể thao nhưng họ phải ưu tiên những quy định của đạo Hồi dành cho trang phục thi đấu. Hơn nữa, nhiều nữ VĐV theo đạo Hồi vẫn thành công cho dù phải mặc trang phục kín mít”, Roszida Kamaruddin, người đứng đầu nhánh nữ của tổ chức National Muslim Youth Association (Malaysia) nói.

V.M
Theo Straitstimes

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm