Những mối tình kempo Việt Nam

22/12/2013 08:54 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Kempo đang thắt chặt tình cảm các nước Đông Nam Á, vậy còn tình yêu ở đội tuyển kempo Việt Nam thì sao?

Ngoài cặp vợ chồng HLV Hồ Nhất Thống và Nguyễn Thị Huyền Diệu, hiện đã có hai mối tình nảy nở nhờ kempo đấy là đôi bạn trẻ Mỹ Duyên - Viết Quốc và Duy Chung - Kiều Duyên.

Hồ Nhất Thống là võ sỹ taekwondo lừng danh. Anh từng đoạt HCV SEA Games 19 năm 1997 và là VĐV duy nhất đoạt HCV tại ASIAD 13 năm 1998 tại Thái Lan. Huyền Diệu ít hơn Thống 5 tuổi, cũng đã 4 lần đoạt HCV SEA Games, từ 1999 đến 2005. Quen nhau từ năm 1999 nhưng chỉ khi Hồ Nhất Thống nghỉ thi đấu, làm HLV phó đội tuyển taekwondo Việt Nam thì Thống và Diệu mới yêu nhau.

Nhất Thống tuy nóng tính nhưng tốt bụng lại mê đắm với công việc đến quên cả bản thân, điều đó làm Huyền Diệu “say”. Còn Thống “chấm” cô học trò từ lâu bởi Huyền Diệu có chí tiến thủ cực lớn, nấu ăn ngon lại tình cảm hay “mít ướt”. Hai trái tim đồng điệu để rồi sau 8 năm biết rồi yêu nhau, năm 2007, hai người mới lên xe hoa.

Cùng dẫn dắt ĐT kempo Việt Nam, những hình ảnh mà hai HLV này để lại rất cảm động. Có những lúc bị trọng tài ép quá, Huyền Diệu khóc nức nở trên thảm, Nhất Thống quay mặt đi nén nỗi dau vào lòng. Để rồi, chỉ khi bước ra thảm đấu hai vợ chồng mới ôm chặt nhau sẻ chia. Họ đã nhiều lần ôm lấy nhau, trong cả niềm hạnh phúc lẫn đắng chát ở Yangon.

Mỹ Duyên - Viết Quốc biết nhau từ năm 2011. Chàng thua nàng 1 tuổi nhưng vẫn thích “chị”. Cùng tham dự SEA Games năm đó ở Indonesia, Quốc nói nhiều nhưng “nhát gan”, còn nàng thì hơi lém lỉnh. Âm thầm “tấn công” mãi nhưng phải đến sát thềm SEA Games 27 Quốc mới “cưa đổ” Mỹ Duyên. Mỹ Duyên vẫn bảo rằng trong trái tim mình, người yêu của cô đã chiến thắng. Hôm qua thấy đôi bạn trẻ  hạnh phúc chia vui với tấm HCV, đó là khoảnh khắc đẹp.

Tương tự như vậy là chuyện tình Duy Chung - Kiều Duyên. Hai người yêu nhau đã 2 năm, tức là ngay sau khi SEA Games 26 kết thúc. Lúc đó Duy Chung không có tên trong đội tuyển kempo Việt Nam. Kiều Duyên cũng rất thẹn thùng khi nói về người yêu. “Anh ấy hiền lành lắm, rất ga lăng và thương em. Dù anh ấy không đoạt HCV thì em vẫn coi tấm HCV là của hai đứa”. Đồng đội trêu đùa Chung rằng Kiều Duyên xinh thế, giờ thành người nổi tiếng cẩn thận mất người yêu. Anh chàng bẽn lẽn không nói được điều gì.

Kempo Việt Nam quả là đầy sắc màu khi có những mối tình đơm hoa kết trái từ những ngày chia ngọt sẻ bùi. “Mấy nhỏ yêu nhau tôi không có cấm nhưng mà phải đặt tình yêu Tổ quốc lên hàng đầu, phải cùng nhìn về cái chung, đặc biệt đừng gây scandal thì mới ổn”, HLV Hồ Nhất Thống nghiêm nghị.

Ngọc Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm