Nhà vô địch chạy 100m SEA Games 2015 bị chỉ trích vì... quàng ngược cờ Tổ quốc

10/06/2015 16:36 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) – Một sự cố đã xảy ra với nhà vô địch điền kinh nội dung 100m nam, khi VĐV Eric Cray của Philippines cầm ngược quốc kì Tổ quốc.

Các VĐV Eric Cray và Kayla Richarson, người Philippines gốc Mỹ, đều giành HCV môn điền kinh vào ngày thi đấu hôm qua (9/6).  Nhưng khi ăn mừng, những lá cờ Philippines trên vai các VĐV này đã bị cầm ngược: thay vì phần màu đỏ bên trên, phần màu xanh xuống dưới, các lá cờ này lại lộn phần màu xanh lên trên.

Sự nhầm lẫn này đã tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội từ hôm qua đến hôm nay. Người phát ngôn của đội điền kinh Philippines ngay lập tức giải thích rằng đó chỉ là sơ suất, nhầm lẫn.

Nhưng làn sóng phản đối vẫn cho rằng Cray và Richardson, những vận động viên Mỹ nhập tịch, nói tiếng Anh đặc sệt giọng Mỹ, không xứng đáng được tranh tài ở SEA Games bởi không biết cả màu cờ sắc áo Philippines.

Từ Manila, người phát ngôn của Tổng thống Philippines nói bà hy vọng những lá cờ sẽ được xoay cho đúng chiều.

"Đó chỉ là một sai sót nhỏ, tôi tin rằng lần tới họ sẽ xoay lá cờ cho đúng", bà Abigail Valte nói với AFP.



Cầm quốc kì ngược, sơ suất hay vì thiếu hiểu biết?

Các sự vụ thế này đã có tiền lệ. Năm 2013, VĐV Doug Baldwin của đội bóng bầu dục Seattle Seahawks đã cầm lá cờ Philippines lộn ngược trong chiến dịch vận động ủng hộ các nạn nhân của cơn bão Haiyan.

Và vào năm 2010, nước Mỹ đã phải xin lỗi sau khi Tổng thống Barack Obama phát biểu tại hội nghị có sự góp mặt của các nguyên thủ thế giới, mà trên tường treo một lá cờ Philippines bị ngược.

Cray, người đã giành quyền tham dự Olympic 2016 nội dung 400m vượt rào nam, nhập tịch Philippines vào năm 2011, trong khi Richardson chỉ mới nhập tịch gần đây.

Rất nhiều ý kiến chỉ trích các VĐV "ngoại bang" của Philippines, nhưng Cray nhấn mạnh rằng thi đấu cho điền kinh Philippines là "niềm vinh dự".

"Tôi chỉ thấy là nếu có dòng máu Philippines trong người và bạn yêu đất nước Philippines, thì thi đấu cho đất nước là một niềm vinh dự lớn lao; và tôi cũng rất hạnh phúc khi người ta cho phép tôi được đại diện cho Tổ quốc", Cray nói tại SEA Games 2015, ở Singapore.

Ở SEA Games 2015 này, Cray giành HCV ở nội dung chạy 100m nam và 400m vượt rào nam.


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm