Mối tình 'tỷ, muội' của Phạm Mão - Kiều Duyên

19/12/2013 10:29 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, với sự kiên trì và bền bỉ tập luyện, đội tuyển Kempo Việt Nam đã lập thành tích và đóng góp vào thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam lần đó với 4 tấm HCV.

1. Và ngày hôm qua, Việt Nam đã giành tấm HCV đầu tiên, cùng 2 HCB.

Sau thành công ở SEA Games 26, Kempo Việt Nam đã được đầu tư có chiều sâu hơn, nhưng vẫn trẻ hóa mạnh mẽ với 40% là các võ sỹ trẻ. Từ đầu tháng 10, đội tuyển shorinji kempo Việt Nam với BHL gồm 3 người và 19 VĐV đã bước vào quá trình tập luyện nghiêm túc, chuẩn bị cho SEA Games 27.

Ở nội dung biểu diễn quyền đôi nữ đai nâu, hai nữ võ sỹ của chúng ta là Phạm Thị Mão và Phan Thị Kiều Duyên đã xuất sắc giành tấm HCV đầu tiên cho Kempo Việt Nam. Đường đến vinh quang của 2 VĐV không đơn giản, bởi đối thủ chính vẫn là Indonesia, thế lực số 1 về Kempo của Đông Nam Á. Ở vòng 1, điểm số hai đội bằng nhau: 264 điểm.



Ngoài tình đồng đội, Phạm Thị Mão và Kiều Duyên còn coi nhau như chị em. Ảnh: Quang Nhựt

Bước vào vòng 2, hai võ sỹ của chúng ta tâm trạng khá căng thẳng. Dù thế, họ đã nhanh chóng cân bằng trạng thái để và thể hiện được chuẩn xác về kỹ thuật, thần thái đầy xúc cảm để rồi đạt điểm số vòng hai là 268 điểm, trong khi đó Indonesia kém 4 điểm, chấp nhận thất bại.

Ngoài ra, Kempo Việt Nam còn giành hai HCB ở nội dung biểu diễn quyền đôi nam đai nâu do công của Nguyễn Việt Quốc, Nguyễn Thanh Bảo và Mai Thu Hằng (hạng 57kg đối kháng).

2. Đường đến với Kempo của Phạm Thị Mão và Phan Thị Kiều Duyên giống nhau, khi cả hai đều là VĐV karatedo nội dung biểu diễn quyền. Năm 2009, Phạm Thị Mão thi đậu vào ĐH TDTT TP.HCM khoa huấn luyện karatedo, Kiều Duyên kém hơn 2 tuổi vào sau 2 khóa. Cả hai quen nhau ở những lớp dạy võ phong trào của quận Tân Bình, hợp nhau nên gắn bó như chị em ruột.

Kiều Duyên nhà nghèo, nên cô phải làm thêm bằng cach dạy một vài lớp võ karatedo. Năm 2011, từ lời khuyên của các thầy đội karatedo TPHCM và lời kêu gọi của HLV Hồ Nhất Thống, Phạm Thị Mão cùng Kiều Duyên chuyển sang thi đấu môn Kempo. Sự hiểu nhau đã khiến hai chị em tiến bộ nhanh chóng.

Tấm HCB trên đất Indonesia 2 năm trước đã tạo niềm tin, tiếp thêm nguồn động lực để hai cô gái vàng bền chí hơn với nghiệp Kempo. Cả hai đã có sự lên ngôi thuyết phục  là chuyện không khó tiên liệu.

Khi hỏi ước mơ thời gian tới sẽ là gì, cả Duyên và Mão đều muốn học hành xong, được đi dạy Kempo. Duyên còn bảo muốn đưa Kempo về Vĩnh Long quê hương của cô.

Ngọc Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm