'Không thể đòi hỏi hơn với bóng đá nam'

22/12/2013 13:28 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, trả lời phỏng vấn báo chí tại Nay Pyi Taw, ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đồng thời là Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 27, đã có một số nhận định.

1. “Bóng đá và ĐT U23 Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm lớn của xã hội và người hâm mộ. Chính vì thế đây cũng là môn được ngành thể thao đặc biệt quan tâm đầu tư.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27 của ĐT U23 Việt Nam năm nay còn nhiều bất cập. Tình hình chung lại không thuận lợi, giải chuyên nghiệp gặp khó khăn, Đại hội VFF thì chưa xong. Nhìn chung chúng tôi cũng xác định giữ cho bóng đá không xáo trộn là tốt rồi. Và chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau, trình độ của mình hiện chỉ thế thôi, không thể đòi hỏi hơn”.

Theo ông Thành, hơn một nửa số môn mà đoàn thể thao Việt Nam tham dự ở SEA Games 27 là nhằm chuẩn bị cho Asian Games 2014 diễn ra tại Incheon (Hàn Quốc) vào năm sau.

Vì thế, ông Thành cho rằng dù đoàn thể thao Việt Nam đã phải trải qua một kỳ SEA Games rất khó khăn, nhưng đây cũng là cơ hội để thể thao Việt Nam kiểm nghiệm lại năng lực của mình một cách chính xác trước khi hướng tới những đấu trường cao hơn và khó khăn hơn.

Đánh giá về màn thể hiện của thể thao Việt Nam ở SEA Games 27, ông Thành cho rằng điền kinh, bơi lội, bắn súng, võ đã làm tốt nhiệm vụ và xứng đáng là hy vọng của thể thao Việt Nam ở các kỳ Đại hội sắp tới.

2. Theo ông Thành, mỗi tấm HCV mà các VĐV Việt Nam đoạt được ở SEA Games 27 đều có giá trị rất cao, bởi họ đã phải giành giật HCV với đối thủ một cách khó khăn trong bối cảnh nước chủ nhà vì áp lực thành tích nên đã đặt tham vọng rất lớn ở tất cả các môn thể thao mà họ tham dự.

Trong thời gian vừa qua, dư luận đã lên tiếng khá nhiều lần về việc trong tương lai thể thao Việt Nam có nên tiếp tục tham dự SEA Games, khi sân chơi của thể thao khu vực ngày càng xuất hiện nhiều vấn đề gây tranh cãi, đặc biệt là xung quanh công tác trọng tài cũng như lợi thế nhiều khi tới mức thái quá của nước chủ nhà. Khi được hỏi về vấn đề này, ông Thành cho biết: “Trong tương lai thể thao Việt Nam cần phải xem xét lại việc tham dự SEA Games nếu vẫn tốn kém. Có thể chúng ta vẫn sẽ tham gia Đại hội thể thao khu vực, nhưng một số môn thể thao sẽ phải chuyển giao cho các địa phương đầu tư chuẩn bị, còn ngành thể thao chỉ tập trung đầu tư mạnh cho các nội dung Olympic”.

“Trong tương lai thể thao Việt Nam cần phải xem xét lại việc tham dự SEA Games nếu vẫn tốn kém. Có thể chúng ta vẫn sẽ tham gia, nhưng một số môn thể thao sẽ phải chuyển giao cho các địa phương đầu tư chuẩn bị” - ông Lâm Quang Thành



Huy Anh (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm