Khốc liệt đua huy chương Asian Games

30/12/2013 11:05 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Khép lại SEA Games 27 với 7 HCV trong tổng số 12 nội dung thi, bắn súng Việt Nam đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Đặc biệt, sự trưởng thành của những tay súng trẻ như Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Minh Châu mang đến những niềm hy vọng mới nhưng ngay từ bây giờ, toàn đội đang hướng đến cuộc đua mới, khốc liệt hơn nhiều, đó  là giành huy chương tại Asian Games 14.

Ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic châu Á, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, đánh giá dù vừa trải qua một kỳ SEA Games thành công với 73 HCV, đứng trong tốp 3 chung cuộc của Đại hội, nhưng thể thao Việt Nam (TTVN) sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc cạnh tranh HCV tại Asian Games lần thứ 17 tổ chức ở Incheon (Hàn Quốc) từ 19/9 đến 4/10/2014.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 1, cựu trưởng đoàn thể thao Việt Nam (TTVN), khi trao đổi với Thể thao & Văn hóa vào sáng qua cũng thừa nhận, tại Incheon vào tháng 9 năm 2014, có thể các VĐV đoàn TTVN sẽ giành được nhiều HCB, HCĐ nhưng để nghĩ đến những tấm HCV thì vô cùng khó khăn và cũng chỉ có thể chờ đợi vào một số nội dung của bắn súng mà thôi.

Theo ông Minh, các nội dung mà bắn súng Việt Nam có thể tạo nên đột biến tại Asian Games 17 năm 2014 là của 2 xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và Hà Minh Thành. Cách đây 4 năm, tại Asian Games 2010 ở Quảng Châu (Trung Quốc), Hà Minh Thành là xạ thủ duy nhất mang về cho bắn súng Việt Nam tấm HCB, đó là ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh, xếp sau xạ thủ chủ nhà Li Yuehong. Với Hoàng Xuân Vinh, thành tích 1 HCV cá nhân, 2 HCV đồng đội mà anh có được ở các nội dung tại SEA Games 27 vừa qua cho thấy vị trí vô cùng quan trọng của xạ thủ này trong thành phần ĐT bắn súng Việt Nam.

Ngoài việc giành vé chính thức tham dự Olympic London 2012, vô địch châu Á ở nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi nam, thành tích mà Hoàng Xuân Vinh vừa làm được tại SEA Games 27 thêm một lần nữa khẳng định niềm tin về việc bắn súng Việt Nam có thể làm nên được điều gì đó tại Asian Games 2014 là hoàn toàn có cơ sở.

Trả lời phỏng vấn sau khi hoàn tất các nội dung thi đấu của môn bắn súng tại SEA Games 27, HLV trưởng ĐT bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung cho biết: “Mục tiêu của ĐT bắn súng không phải là ở các kỳ SEA Games mặc dù chúng tôi vẫn có trách nhiệm giành huy chương. Điều quan trọng mà BHL chúng tôi đề ra ở SEA Games là các VĐV phải đạt được điểm số để đi thi đấu ở các giải quốc tế, giải vô địch thế giới và giành được huy chương ở các giải thế giới, đó mới là điều quan trọng”.

2 HCB, 1 HCĐ là thành tích mà bắn súng Việt Nam đã có tại Asian Games Quảng Châu 2010 và nhiệm vụ của bắn súng Việt Nam ở Asian Games Incheon 2014 là phải vượt cột mốc đó. Ngay từ bây giờ, “chiến dịch” săn HCV Asian Games 2014 của bắn súng Việt Nam đã được khởi động với quyết tâm mạnh mẽ của các VĐV và HLV.

Hàn Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm