Kaka được triệu tập vào đội tuyển Brazil

04/10/2014 09:42 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Dunga đã triệu tập Kaka vào đội tuyển Brazil để chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Argentina và Nhật Bản.

Kaka đã không thi đấu cho đội tuyển Brazil kể từ tháng 3/2013. Anh cũng không giành được vị trí trong đội hình đội tuyển Brazil ở World Cup 2014 dưới thời HLV Felipe Scolari.

Vào tháng Bảy này, Kaka gia nhập CLB cũ Sao Paulo theo dạng cho mượn từ Orlando City, đội bóng mà anh chuyển đến sau khi rời AC Milan theo dạng chuyển nhượng tự do. Hiện giờ Kaka đang miệt mài thi đấu ở vị tí tiền vệ lùi sâu.

Đội tuyển Brazil sẽ gặp Argentina ở Bắc Kinh trước khi đối đầu với đội tuyển Nhật ở Singapore. Kaka được triệu tập vào đội tuyển Brazil để thay Ricardo Goulart.

HLV Dunga thừa nhận rằng ông bị ấn tượng với vị trí mới của Kaka: “Nếu Kaka tiếp tục thi đấu như vậy, với kinh nghiệm sự hiện diện trên sân, cậu ấy có thể giúp đỡ đội tuyển Brazil”. Ông nói thêm: “Trong trận đấu mà tôi xem Sao Paulo thi đấu, Kakhi thi đấu ở vị trí khác so với trước đây. Kaka đã tổ chức lối chơi. Cậu ấy lấp các khoảng trống và thi đấu tốt”.

Clip màn trình diễn của Kaka ở Sao Paulo


Kaka đã ghi được 2 bàn thắng và kiến tạo 1 đường chuyền thành công trong 12 lần ra sân cho Sao Paulo. Bàn thắng mới nhất của anh đến trong một trận đấu của Sao Paulo tại giải Copa Sudamericana. Tuy nhiên, khả năng chuyền bóng, một trong những thế mạnh của Kaka, lại có chiều hướng giảm sút. Theo thống kê từ trang Whoscored, cựu tuyển thủ AC Milan và Real Madrid chỉ thực hiện thành công 80% số đường chuyền.

Dù vẫn đang phải chờ đến năm sau mới thi đấu ở Mỹ, nhưng anh vẫn được đảm bảo mức lương lên tới hơn 7 triệu USD (7,17 triệu USD), con số kỷ lục ở giải nhà nghề Mỹ.

Tất nhiên, ngoài yếu tố lương bổng, thì Kaka vẫn có khát khao được cống hiến ở môi trường mới. Hồi tháng Ba vừa qua, tiền vệ người Brazil đã phát biểu trên trang Corriere della Sera như sau: “Một ngày nào đó, tôi sẽ đến chơi bóng ở nước Mỹ. Vào cuối mùa giải vừa rồi, tôi đã nói chuyện với ông Adriano Galliani. Nước Mỹ hấp dẫn tôi không chỉ bởi khoản tiền thưởng và thu nhập hậu hĩnh. Với tôi, tiền chẳng phải là chuyện gì đáng bận tâm. Tôi đã hiểu ý tưởng của ông ta cũng như AC Milan. Khi tôi nhận thấy mình nên ra đi, tôi quyết định chọn giải nhà nghề Mỹ”.

Sơn Tùng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm