Joachim Loew bỏ ngỏ khả năng từ chức HLV tuyển Đức

08/07/2016 19:29 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) – HLV tuyển Đức, ông Joachim Loew vẫn chưa quyết định tương lai của mình sau thất bại trước chủ nhà Pháp tại bán kết EURO.

Đức có một thế trận áp đảo trước người Pháp, cho tới khi Bastian Schweinsteiger để bóng chạm tay trong vòng cấm, ở thời điểm hiệp 1 gần khép lại. Không lặp lại sai lầm ở chung kết Champions League, Antoine Griezmann lần này đã lập công mở tỷ số cho Pháp. Đức vừa kém may mắn, vừa phòng ngự không tốt. Griezmann ghi bàn thắng ở phút 72, ấn định tỷ số 2-0, đưa Pháp vào chung kết ở giải đấu tổ chức tại quê nhà.

Joachim Loew, huấn luyện viên của Đức kể từ sau World Cup 2006 tỏ ra buồn bã và tiếc nuối khi thất bại trước Pháp. Ông này cũng bỏ ngỏ khả năng sẽ chia tay Đức sau thất bại này: “Tôi chưa xác định được tương lai. Kế hoạch ngày mai của tôi là gì, tôi vẫn chưa biết”, Loew nói sau khi được hỏi về tương lai của mình sau EURO.

“Thật đau đớn. Tôi sẽ không thể ngủ ngon trong đêm nay”, ông tiếp lời.

Joachim Loew đã đưa Đức đến đỉnh cao bóng đá thế giới bằng việc vô địch World Cup 2014. Hiện tại, Đức vẫn đang là đương kim vô địch giải đấu.


Joachim Loew vẫn được LĐBĐ Đức tín nhiệm

Vì vậy, Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) vẫn đặt trọn niềm tin vào Joachim Loew sau thất bại. Chủ tịch LĐBĐ Đức (DFB) - Reinhard Grindel tin tưởng rằng Joachim Loew sẽ ở lại để lèo lái con thuyền Đức tại chiến dịch vòng loại World Cup 2018 và xa hơn, là World Cup 2018 được tổ chức ở Nga.

“Joachim Loew đưa Đức đến đỉnh cao World Cup, và chắc chắn ông ấy sẽ muốn cùng Đức bảo vệ danh hiệu này”, Grindel trả lời phỏng vấn trên ZDF.

“Chúng tôi muốn tiếp tục hợp tác với Joachim Loew để hướng tới những dự định trong tương lai”, ông này khẳng định.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm