Hungary 0-4 Bỉ: Loại Hungary, Bỉ hẹn xứ Wales ở Tứ kết

27/06/2016 03:58 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) – Sau thất bại 0-2 trước đội tuyển Italy ở trận ra quân, đội tuyển Bỉ đang cho thấy sự trưởng thành của mình qua từng trận đấu. Chiến thắng 4-0 trước Hungary đã nói lên tất cả.

Hungary là đội bóng nhất bảng F. Còn Bỉ chỉ kết thúc vòng bảng E với vị trí thứ 2. Tuy nhiên, điều ấy không có nghĩa là Hungary được đánh giá cao hơn Bỉ. Thực tế, Bỉ vẫn là đội ở cửa trên khi sở hữu trong đội hình những ngôi sao hàng đầu thế giới như Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku,..

Chẳng mất quá nhiều thời gian để các học trò của HLV Marc Wilmots chứng tỏ khả năng của mình. Xuất phát từ một tình huống đá phạt ở giữa sân lệch sang cánh trái phút thứ 10, De Bruyne treo bóng bổng thẳng vào vòng cấm địa. Romelu Lukaku và Toby Alderweireld khôn khéo thoát khỏi sự truy cản của các cầu thủ Hungary. Cả hai cùng bật cao trong tư thế không bị ai kèm. Thế nhưng, người đưa bóng được vào lưới Hungary là Alderweireld.


Alderweireld mở tỷ số cho tuyển Bỉ

Những phút sau đó đội tuyển Bỉ vẫn là người nắm thế chủ động trên sân. Họ liên tiếp tạo được ra các tình huống nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Kiraly. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của đội tuyển Bỉ nếu không không bị thủ môn của Hungary chặn lại thì cũng không thắng được xà ngang.


Pha đá phạt đưa bóng tìm đến đúng xà ngang của De Bruyne

Bước sang hiệp hai, Hungary với quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ hòa để nuôi hy vọng ở lại nước Pháp đã dồn ép Bỉ trong thời gian đầu hiệp. Tuy nhiên, Bỉ đang dần chứng tỏ sự trưởng thành của mình qua từng trận đấu. Họ dần lấy lại được thế trận. Và chỉ trong vòng 2 phút, từ phút 78 đến 80, đội tuyển Bỉ đã ghi liền 2 bàn thắng để chấm dứt mọi hy vọng của Hungary. Michy Batshuayi và Eden Hazard là hai cầu thủ đã lần lượt lập công cho đội tuyển Bỉ.


Pha đệm bóng cận thành của Batshuayi


Cú cứa lòng đưa bóng vào góc xa của Hazard

Thời gian còn lại là không đủ để cho Hungary tạo nên một bất ngờ. Không những thế, họ còn phải nhận thêm một bàn thua nữa ở phút 90. Người ghi bàn lần này là Carrasco. Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc là 4-0 nghiêng về đội tuyển Bỉ.

Với kết quả này, đội tuyển Hungary sẽ phải rời nước Pháp. Còn tuyển Bỉ sẽ đối đầu với đội tuyển Xứ  Wales ở vòng Tứ kết. Trận đấy sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 2/7.



Đội hình ra sân

Hungary (4-2-3-1): Kiraly – Lang, Juhasz (Daniel Bode 79'), Guzmics, Kadar – Gera (Akos Elek 46’), Nagy – Dzsudzsak (C), Pinter (Nemanja Nikolic 75’), Lovrencsics – Szalai

Bỉ (4-2-3-1): Courtois – Vertonghen, Alderweireld, Vermaelen, Meunier – Nainggolan, Witsel – Hazard (C) (Fellaini  81’), De Bruyne, Mertens (Carrasco 70’)– Romelu Lukaku (Batshuayi  76’)

Ghi bàn: Toby Alderweireld 10’, Batshuayi 78’, Eden Hazard 80’, Carrasco 90’


Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm