HLV Joachim Loew: “Thất bại là động lực với chúng tôi”

01/07/2008 11:52 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH) - Sau khi thua Tây Ban Nha ở trận chung kết EURO 2008, HLV ĐT Đức Joachim Loew đã trả lời phỏng vấn báo chí và ngỏ lời khen ngợi các tuyển thủ Tây Ban Nha.

* Joachim Loew, ông nhận xét gì về trận chung kết EURO 2008?

Trước hết, xin chúc mừng ĐT Tây Ban Nha nói riêng và người Tây Ban Nha nói chung. ĐT Tây Ban Nha đã thi đấu thứ bóng đá thượng hạng tại giải đấu lần này. Họ cũng là đội bóng xuất sắc về mặt kỹ thuật trong trận chung kết, tạo ra nhiều cơ hội hơn và xứng đáng giành chiến thắng. Tuy hơi thất vọng, nhưng chúng tôi vẫn có thể hài lòng với thành tích thi đấu tại EURO 2008. Chúng tôi phải chấp nhận trận thua này và hy vọng nó sẽ là một động lực thúc đẩy tất cả chúng tôi phải tự hoàn thiện hơn nữa trong 2 năm tới để có thể vượt qua vòng đấu giành vé tham dự VCK World Cup 2010 và đạt được thành tích tương tự hoặc hơn EURO 2008.
 

* Ông có đề cập đến cụm từ “hoàn thiện”. Vậy theo ông, ĐT Đức cần tự hoàn thiện trên những khía cạnh nào?

Tại giải đấu này, chúng tôi đôi khi đã không đạt tới cái phong độ mà chúng tôi vốn có sau VCK World Cup 2006. Xét về khía cạnh này, Tây Ban Nha thi đấu ổn định hơn nhiều và duy trì được phong độ đỉnh điểm tại một giải bóng đá lớn như EURO 2008. Chính vì vậy mà đội xứng đáng đoạt danh hiệu Vô địch bóng đá châu Âu. Việc lọt vào trận chung kết EURO 2008 cũng là một thành tích đáng kể của các cầu thủ Đức. Chúng tôi đã khai thác hết những thế mạnh về tinh thần thi đấu và tốc độ của mỗi cầu thủ.

* Ông hài lòng với thành tích thi đấu của thủ quân Michael Ballack?

Tôi rất vui mừng khi Michael Ballack thông báo rằng cậu ấy có thể tham gia trận chung kết. Ballack là thủ quân của ĐT Đức, là “sói đầu đàn”. Cậu ấy đã làm gương cho toàn đội và thể hiện được những phẩm chất vốn có của các thế hệ tuyển thủ Đức.

* Thế nhưng, nếu các tuyển thủ Đức cần có một tấm gương, thì xem ra tấm gương đó phải là các tuyển thủ Tây Ban Nha?

Đúng thế. Các cầu thủ Tây Ban Nha có trình độ bóng đá rất cao. Điều này cũng không có gì lạ vì nhiều tuyển thủ Tây Ban Nha thường xuyên được cọ xát tại Champions League, một giải đấu có trình độ cao nhất. Các cầu thủ Tây Ban Nha được đào tạo rất bài bản về kỹ thuật cá nhân và trận chung kết EURO 2008 đã cho thấy họ quả là những nghệ sĩ sân cỏ và cực kỳ nguy hiểm khi áp sát khung thành đối phương.

* Đội vô địch thường đại diện cho xu thế bóng đá của một giải lớn. Vậy Tây Ban Nha có xứng đáng với vinh dự này?

Di chuyển không bóng, kỹ thuật giữ bóng điêu luyện và chuyền bóng một chạm với tốc độ chóng mặt... đã là những phẩm chất được ngưỡng mộ trong bóng đá hiện đại. Và các cầu thủ Tây Ban Nha đã cho thấy họ quả là những cầu thủ xuất sắc nhất trên các lĩnh vực này. Tôi cho rằng, trong hai năm qua, ĐT Đức cũng có một số tiến bộ... và nếu so sánh với VCK World Cup 2006, VCK EURO 2008 đã có tiến bộ vượt bậc trên nhiều phương diện.

Beckenbauer: “Hãy để Loew tiếp tục cầm quân”
 
Bất chấp việc Đức thua TBN trong trận chung kết, Hoàng đế Beckenbauer vẫn ho rằng Loew xứng đang tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Đức. Trong mục bình luận trên báo Bild, Beckenbauer viết: “Không phải HLV nào trong lần cầm quân đầu tiên đã ngay lập tức giành được danh hiệu Á quân châu Âu. Joachim Loew cần tiếp tục đi con đường của mình”.
 
Dẫu Đức bỏ lỡ cơ hội đoạt chức Vô địch châu Âu, Beckenbauer vẫn ca ngợi đội quân của HLV Loew, với lập luận: “Đội nào giành được vị trí thứ hai tại một giải quan trọng như giải này cũng nghiễm nhiên là đội thuộc đẳng cấp thế giới. Người Anh đã không thể có mặt. Người Pháp, Italia và Hà Lan đã sớm bị loại. Với tư cách là Á quân châu Âu, giờ đây đội bóng phải đặt ra những mục tiêu mới. Hai năm nữa lại đến giải World Cup rồi…”

 

Minh Bích (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm