Hàng công tuyển Pháp: Chờ đợi gì ở Martial của Man United?

04/09/2015 05:24 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Một tuần sau khi được Didier Deschamps lần đầu triệu tập vào tuyển Pháp, Anthony Martial ký hợp đồng kỷ lục với Man United. Tài năng 19 tuổi có giá đắt hơn cả Zinedine Zidane thời đỉnh cao liệu sẽ mang đến điều gì cho “Les Bleus”?

Có lẽ, không dễ để Martial có thể giúp Deschamps ngay lập tức giải được bài toán hàng công.

Đau đầu trước EURO 2016

HLV Deschamps bước vào quá trình chuẩn bị cho chuyến làm khách ở Bồ Đào Nha với việc lần đầu tiên sau 2 năm, tuyển Pháp thua liên tiếp 2 trận. Tròn 3 tháng trước, Pháp cúi đầu 3-4 trước người Bỉ ngay ở Paris, và sau đó thua tiếp Albania với tỷ số 0-1. Đó cũng là thất bại thứ 3 trong 4 trận đấu của “Les Bleus” trong năm 2015. Chiến thắng duy nhất của thầy trò Deschamps diễn ra trước Đan Mạch.

Chiến thắng trước Đan Mạch cũng là trận duy nhất trong chuỗi 5 trận gần nhất các tiền đạo của Pháp ghi bàn. Hôm ấy, Alexandre Lacazette và Olivier Giroud là tác giả 2 bàn thắng cho đội bóng áo Lam. Trong 4 trận còn lại, những người ghi bàn cho Pháp gồm Mathieu Valbuena, Nabil Fekir, Dimitri Payet và Raphael Varane. Không ai trong số này là tiền đạo thuần túy. Fekir đá gần khung thành đối thủ nhất, nhưng thích hợp với vai trò của một tiền đạo lùi, hoặc tiền vệ công hơn. Cụ thể, Fekir hứa hẹn bùng nổ khi đá sau các tiền đạo, trong vai trò gần như một “số 10”.

Trong khi đó, Varane thậm chí ghi được 2 bàn. Trung vệ của Real Madrid có bàn duy nhất trong trận giao hữu thắng Thụy Điển giữa tháng 11/2014. Ở trận thua Brazil 1-3, Varane cũng là người ghi bàn cho Pháp. Rõ ràng, các giải pháp tấn công đang là vấn đề với HLV Deschamps. Người đội trưởng tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 cũng đau đầu với phong độ của các tiền đạo được xem là chất lượng nhất mà ông đang có, Antoine Griezmann và Karim Benzema.


Đã gần một năm rồi Benzema không ghi bàn cho “Les Bleus”. Chính xác là 11 tháng, kể từ trận thắng Bồ Đào Nha 2-1 tại Paris, khi Benzema mở tỷ số và góp công vào bàn còn lại. Đó cũng là bàn duy nhất của Benzema cho ĐTQG trong 11 trận gần nhất, tính từ sau chiến thắng 5-2 trước Thụy Sĩ ở World Cup 2014. Điều này gợi lại ký ức của một Benzema “tịt ngòi” trong suốt 1.222 phút với Pháp, bắt đầu từ sau EURO 2012.

Griezmann khá hơn đôi chút, khi thời gian “tịt ngòi” của anh trong các trận đấu quốc tế “chỉ” kéo dài 10 tháng. Griezmann từng ghi bàn trong 2 trận liên tiếp, vào lưới Armenia (3-0) và Albania (1-1), nhưng anh im lặng ở 5 lần gần nhất được HLV Deschamps triệu tập. Hình ảnh này không giống những gì Griezmann thể hiện trong màu áo Atletico. Griez và Benzema, những người đang cùng sống ở thủ đô Madrid, được xem là niềm hy vọng lớn nhất cho hàng công Pháp khi bước vào EURO 2016. Khi họ đồng loạt im hơi lặng tiếng, Deschamps không lo lắng mới lạ. Không thể đòi hỏi Varane cứ phải bỏ hàng thủ lên ghi bàn giúp!

Chờ đợi gì từ Martial?

Khi Deschamps gọi Martial, nhằm chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Bồ Đào Nha và Serbia, không nhiều người quan tâm đến anh. Nhưng từ ngày 1/9, mọi thứ liên quan đến Martial bị “soi” rất kỹ. Bởi vì, không phải là bản hợp đồng đơn thuần với Man United, mà đó là phi vụ chuyển nhượng kỷ lục của một cầu thủ dưới 20 tuổi. Martial cũng vượt qua Zidane để trở thành người Pháp đắt giá nhất lịch sử. Zidane từ Juve sang Real Madrid với giá 150 tỷ lire (tiền tệ Italy trước đây), tương đương 75 triệu euro. Martial có giá trị 50 triệu euro, cộng thêm khoản “bonus” 30 triệu euro.

Deschamps đã rất trông đợi vào Martial như một giải pháp mới, sau khi ông gạt Lacazette khỏi kế hoạch. Dù vậy, giờ thì Deschamps không dám đặt quá nhiều kỳ vọng vào Martial. Bởi vì, điều đó có thể giết chết một tài năng đang phát triển. Áp lực mà Martial đang chịu từ hợp đồng với Man United đã là quá lớn. Có nghĩa là sau trận giao hữu với BĐN tại Lisbon, Deschamps sẽ còn tiếp tục phải sống chung với nỗi lo hàng công.

1h45 ngày 5/9, sân Jose Alvalade, Bồ Đào Nha - Pháp:
Ronaldo và phép thử của Deschamps

Hàng công không phải vấn đề duy nhất khiến Didier Deschamps đau đầu. Khi mà EURO 2016 đang đến rất gần, Deschamps cũng có nỗi lo tiềm ẩn ở hàng thủ.

Trong 10 trận đấu chính thức kể từ sau World Cup 2014, cũng là giai đoạn thực hiện các thử nghiệm, chỉ có 4 trận Pháp giữ sạch lưới.

4 trận sạch lưới diễn ra trước đối thủ nào? Một tuyển Tây Ban Nha còn chưa hoàn hồn sau thảm họa ở World Cup 2014, Armenia quá yếu, Thụy Điển không Ibrahimovic, và Đan Mạch không dùng đội hình tốt nhất.

Có đến 2 trận Pháp để thủng lưới từ 3 bàn trở lên trước các đối thủ có hàng công mạnh. Brazil sút tung lưới “Les Bleus” 3 lần, và Bỉ làm điều đó đến 4 lần.

Bây giờ, Cristiano sẽ là phép thử quan trọng với Deschamps. Hiện tại, Laurent Koscielny và Raphael Varane được xem là hai lựa chọn tốt nhất của Deschamps. Trong triều đại Deschamps, Varane đá 21 trận, và Koscielny có 19 lần góp mặt. Khi kết hợp giữa họ, trung bình Pháp chịu 10 cú dứt điểm từ đối thủ.

Eliaquim Mangala và Kurt Zouma là những nhân tố có chất lượng không hề kém. Thế nên, vấn đề đặt ra cho Deschamps là ông có đủ tự tin để thử nghiệm 2 người này không, hay tiếp tục với bộ đôi Varane - Koscielny?

Dự đoán: 1-1


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm