Ghi bàn phút 90!

20/12/2013 08:33 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng vào ngày thi đấu cuối cùng của môn điền kinh tại SEA Games 27, ĐT điền kinh Việt Nam đã xuất sắc đoạt thêm được 5 HCV chỉ trong một ngày để hoàn thành chỉ tiêu 10 HCV đặt ra trước lúc lên đường.

Một ngày trước lượt đấu cuối cùng của môn điền kinh tại SEA Games 27, khi trả lời phỏng vấn Thể thao & Văn hoá, ông Dương Đức Thuỷ, HLV trưởng đội tuyển điền kinh Việt Nam, còn dự đoán rằng chỉ có điều thần kỳ xảy ra mới có thể giúp điền kinh Việt Nam giành thêm 5 HCV trong ngày thi đấu hôm qua.

Và cuối cùng thì điều thần kỳ thực sự đã diễn ra, khi tất cả các nội dung được ông Thuỷ kỳ vọng là có thể giành HCV đều đã có HCV, trong đó đặc biệt ấn tượng là chiếc HCV nhảy xa 3 bước của Nguyễn Văn Hùng.



Dương Thị Việt Anh (phải) cùng các đồng đội ở đội tuyển điền kinh Việt Nam hoàn tất chỉ tiêu 10 HCV trong ngày thi đấu cuối cùng. Ảnh: Quang Nhựt


Đây là lần đầu tiên điền kinh Việt Nam có HCV ở nội dung nhảy xa 3 bước dành cho nam, và nếu như Trần Thị Huệ Hoa bảo vệ được danh hiệu ĐKVĐ SEA Games của mình thì chúng ta đã có cú đúp HCV ở nội dung nhảy xa 3 bước.

Ở SEA Games 26 Nguyễn Văn Hùng cũng tham gia tranh tài ở nội dung nhảy xa 3 bước nhưng thành tích không tốt lắm. Vì thế, HLV của Hùng là ông Nguyễn Trọng Hổ đã đi đến quyết định rằng 2 thầy trò chỉ tập luyện ở Việt Nam chứ không đề xuất ra nước ngoài để tránh gặp phải áp lực.

Có lẽ chính tâm lý thoải mái ấy đã giúp Nguyễn Văn Hùng làm nên điều kỳ diệu với cú nhảy quyết định 16m67 ở lượt nhảy thứ 6, trong bối cảnh mà VĐV Muhammad Hakimi Ismail của Malaysia tưởng như đã cầm chắc HCV với thành tích 16m44.

Theo HLV Nguyễn Trọng Hổ, thành tích của Nguyễn Văn Hùng đã gần tới thành tích đoạt huy chương tại Asian Games. Tuy nhiên, ông Hổ cũng nói thêm rằng nhảy xa 3 bước là một nội dung thi đấu tương đối đặc thù, nên rất khó lấy thành tích tập luyện để đối chiếu với thành tích thi đấu hoặc so sánh giải đấu này với giải đấu khác.

Ngoài HCV nhảy xa 3 bước của Nguyễn Trọng Hổ, cả 4 chiếc HCV còn lại của đội tuyển điền kinh Việt Nam trong ngày hôm qua đều giành được một cách rất thuyết phục, khi cả Dương Văn Thái, Đỗ Thị Thảo (1.500m nam, nữ), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao) hay Nguyễn Văn Lai (10.000m) đều không phụ lòng tin tưởng của BHL.

Trong số này, Nguyễn Văn Lai có thể xem là một trong những phát hiện thú vị của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 27, bởi dù không được kỳ vọng cao trước ngày lên đường, nhưng tại Nay Pyi Taw, Nguyễn Văn Lai, Đỗ Thị Thảo và Vũ Thị Hương là 3 VĐV có đóng góp lớn nhất cho ĐT điền kinh Việt Nam với 6 chiếc HCV (mỗi người giành được 2 HCV).

Bên cạnh đó, trong bối cảnh hàng loạt nhà ĐKVĐ ở kỳ SEA Games 26 đều không thể bảo vệ thành công danh hiệu của mình thì việc Dương Thị Việt Anh tiếp tục về nhất ở nội dung nhảy cao nữ thực sự có thể xem là một sự kiện đáng chú ý.

Đáng nói hơn nữa, Việt Anh đã bị chấn thương nhẹ từ trước khi lên đường sang dự SEA Games, nên không thể tập nặng mà chỉ tập nhẹ để chờ ngày thi đấu, song cô vẫn làm được điều kỳ diệu là bảo vệ thành công chiếc HCV của mình.

Không chỉ thành công với chỉ tiêu HCV, một dấu son của đội tuyển điền kinh Việt Nam ở SEA Games 27 này là sự xuất hiện rất hứa hẹn của nhiều tài năng mới như Nguyễn Thị Oanh, Đỗ Thị Thảo, hay thậm chí là Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Lai…

Điều đó cho thấy điền kinh Việt Nam đang làm khá tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng kế thừa, và đây sẽ còn là mỏ vàng của thể thao Việt Nam trong nhiều kỳ Đại hội khu vực khác nữa.

Cũng phải khẳng định rằng việc xây dựng thể thao Việt Nam phát triển theo hướng lấy các môn thể thao cơ bản thuộc hệ thống Olympic như điền kinh hay bơi lội làm xương sống là một chủ trương đúng đắn, bởi ưu thế tuyệt đối mà đoàn thể thao Thái Lan thể hiện tại SEA Games 27 nhờ thế mạnh nổi bật ở những môn thể thao Olympic thực sự là một bài học rất đáng lưu tâm.

Giải Ấn tượng Vàng SEA Games 27 do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức nhằm trao tặng cho 01 vận động viên, hoặc 01 đội tuyển thuộc đoàn Thể thao Việt Nam có thành tích xuất sắc nhất, ấn tượng nhất tại SEA Games 27, theo các tiêu chí: Thành tích có giá trị cao về chuyên môn thể thao/ Thành tích có tính đột phá mãnh mẽ, gây được bất ngờ/ Nằm trong hệ thống các môn Olympic/ Vận động viên giành thành tích cao, có phong cách thi đấu và tinh thần thể thao chân chính, nhân văn.Giải thưởng là 01 xe máy Vespa GTS Super 125 phiên bản mới nhất, trị giá gần 80 triệu VNĐ.



Huy Anh (Từ Nay Pyi Taw)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm