FIFA World Cup 2018 là một giảng đường lớn

26/06/2018 08:32 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh – FIFA World Cup 2018, đã và đang bắt đầu bước sàng lọc khắc nghiệt, để chuẩn bị bước vào vòng knock-out đầu tiên. Với cả dân trong nghề lẫn giới nghệ sỹ, thậm chí cả người ngoại đạo, thì giải đấu trên đất Nga năm nay thực sự là một đại giảng đường để chiêm ngưỡng và lãnh hội những tinh túy nhất của thế giới túc cầu.

Khách mời của Thể thao & Văn hóa trong cuộc đối thoại hôm nay là HLV Nguyễn Việt Thắng (Quỹ Đầu tư & Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam – PVF) và diễn viên Huy Khánh của serie phim điện ảnh ăn khách bậc nhất Lật Mặt.

Cuộc cách mạng thể lực & lối chơi

* Thể thao & Văn hóa: Các lượt trận cuối cùng của vòng bảng đã và đang diễn ra, cho đến thời điểm này, phần lớn chúng ta đều đã có một cái nhìn tổng thể về bức tranh FIFA World Cup 2018, với đa dạng các trường phái bóng đá. Theo ý kiến chủ quan của tôi, cuộc cách mạng về chiến thuật, đặc biệt là hệ thống phòng ngự, đã đạt đến tối tân. Ngoài một số các trận đấu quá chênh lệch về đẳng cấp (điều khó tránh ở các kỳ World Cup), tỷ lệ các bàn thắng không cao, vì các ngôi sao chưa tỏa sáng hay đẳng cấp giữa các nền bóng đá đã xích lại gần nhau, thưa Việt Thắng và Huy Khánh? Các anh ấn tượng với điều gì nhất và đội bóng nào nhất ở World Cup 2018 trên đất Nga?

Chú thích ảnh

- HLV Việt Thắng: Sự khác biệt lớn nhất, theo tôi, đấy là công nghệ hóa bóng đá. Nghe có vẻ lạ lẫm đúng không?! Sự hỗ trợ của khoa học thể thao rất khủng khiếp, mỗi cầu thủ đều có một chuyên gia dinh dưỡng và y tế theo dõi riêng, ăn uống, ngủ nghỉ, lấy máu xét nghiệm…, rất chuyên nghiệp. Cuộc cách mạng theo tôi ở đây là nền tảng thể lực của các cầu thủ - đội bóng đã gần như chạm ngưỡng. Còn về chiến thuật, cơ bản các đội bóng xoay quanh 3 hệ thống chính: 4-3-3, 3-4-3 và 4-2-3-1, điều này không mới. Nhưng thể lực dồi dào và cự ly đội hình hợp lý, giúp họ chơi tốt hơn.

Bóng đá hiện đại, các hậu vệ, thậm chí thủ môn, là người tấn công đầu tiên, trong khi đó, tiền đạo là người đầu tiên tham gia phòng ngự. Hệ thống phòng ngự tốt, khả năng chuyển đổi từ tấn công qua phòng ngự và ngược lại cực tốt, bắt buộc phải dựa trên nền tảng thể lực tuyệt vời. Nếu không có thể lực thì không thể làm được điều đó. Bằng chứng là, khi mất bóng, họ tìm cách giành lại bóng nhanh nhất có thể. Mỗi đội bóng đều làm tốt các khâu này. Một số đội làm không tốt thì thất bại. Đức hay Argentina ở những trận đầu ra quân, đều có thể trở thành nạn nhân của Mexico và Croatia. Ngoài Anh, Bỉ, thì tôi đặc biệt ấn tượng với Croatia. Đây là đội bóng có khả năng tiến rất sâu tại giải năm nay, dù trái tim tôi vẫn dành cho Ronaldo và Bồ Đào Nha một chỗ rất riêng. Về tính ổn định và năng lực chinh phục, tôi cho rằng, Anh và Bỉ đều không thể so được với Croatia.

Chú thích ảnh
Diễn viên Huy Khánh

- Diễn viên Huy Khánh: Với cá nhân tôi, đội tuyển Bỉ đang trình diễn lối chơi mãn nhãn nhất so với các đội tham dự giải năm nay. Điểm mạnh của họ là: Dàn cầu thủ đồng đều tất cả các tuyến từ thủ môn (Courtois), hậu vệ (Vertonghen, Alderweireld), tiền vệ (De Bruyne, Witsel, Hazard) cho đến tiền đạo (Lukaku)… Cái hay của HLV Roberto Martinez là ông đã kết hợp được De Bruyne và Hazard với nhau để tạo được thế trận tấn công áp đảo. De Bruyne đá lùi sâu hơn so với lúc chơi cho Man City để không dẫm chân lên Hazard. Nhưng từ vị trí lùi sâu này, De Bruyne vẫn chơi rất hay và có những pha chuyền bóng ấn tượng.

Tuy nhiên, điểm yếu của Bỉ là mới chỉ đá với những đối thủ chưa thật mạnh. Nếu gặp đối thủ trên cơ, Bỉ có thể sẽ lúng túng với những pha phản kích của đối thủ vì hệ thống phòng ngự từ xa của Bỉ không tốt. Nếu đưa Fellaini đá chính, đội hình Bỉ sẽ cân bằng hơn giữa công và thủ. Nhưng với những gì Bỉ thể hiện, tôi tin thế hệ vàng này của bóng đá Bỉ hoàn toàn có thể tiến xa và trở thành ứng viên nghiêm túc cho chức vô địch năm nay.

* Thể thao & Văn hóa: Một câu hỏi riêng thôi nhé, các anh sắp xếp công việc riêng tư như thế nào để tận hưởng trọn vẹn các trận đấu ở World Cup 2018? Tôi e là dù một người dẻo dai cỡ mấy, cũng khó thể trụ được?

- Diễn viên Huy Khánh: Trong tháng 6 này thì Huy Khánh rất bận cho phim Sitcom Ngôi Sao Khoai Tây của Điền Quân sản xuất dài 120 tập và 1 phim Điện Ảnh Hồn PaPa Da Con Gái của Chánh Phương sản xuất... Đây là tháng bận nhất từ đầu năm đến nay. Nhưng không phải vì vậy mà tôi bỏ lỡ ngày hội 4 năm mới có 1 lần. Tôi gần như xem chưa thiếu trận nào, những trận muộn thì có… ngủ gục vài lần (cười). Hôm nào phải về sau 21h thì trận đầu sẽ được xem qua điện thoại cùng với đoàn phim, còn lại là tự xem ở nhà để có mệt thì ngủ chuẩn bị sức cho hôm sau đi quay.

Huy Khánh vẫn ra sân hàng tuần với RuNam Star FC, đội bóng tập hợp rất nhiều những nghệ sỹ, doanh nhân và cả các phóng viên thể thao, đồng thời tập thêm gym, ăn uống cho lại sức và lấy lại sự thăng bằng. Nói gì thì nói chứ nếu bạn thiếu tập luyện thể thao, thì khó thể tận hưởng thứ gì đó trọn vẹn, chứ đừng nói thức đêm xem World Cup.

Chú thích ảnh
HLV Việt Thắng

- HLV Việt Thắng: Chúng ta đều đã hết tuổi và hết thời gian để xem World Cup với mục tiêu giải trí rồi. Đối với một người làm chuyên môn như tôi, FIFA World Cup 2018 thực sự là một lớp học bổ ích, thậm chí là một giảng đường lớn để học hỏi, tích lũy và chiêm nghiệm. Tất nhiên, tôi phải phân bổ thời gian một cách hợp lý, để có thể xem hết các trận đấu. May mắn là múi giờ giữa Việt Nam và Nga không chênh lệch quá nhiều, tôi thường xem đủ 2 trận đầu tiên, còn trận thứ 3 thì để sáng hôm sau xem lại. Cho đến thời điểm này, tôi chưa gặp vấn đề gì về sức khỏe hay công việc, mà bỏ lỡ các trận đấu cả. Dù anh biết đấy, khối lượng công việc của một HLV ở Học viện PVF là lớn.

Chạy theo hiệu ứng là điều rất tai hại

* Thể thao & Văn hóa: Với câu hỏi này, chúng tôi muốn dành riêng cho Việt Thắng, người đã trải qua thời gian dài chơi bóng chuyên nghiệp và giờ làm công tác huấn luyện. Thắng nghĩ thế nào về việc các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đang dồn toa đúng mùa World Cup? Anh có mối hoài nghi nào về virus World Cup như những lần trước đây không?

Tổng thống Moon Jae-in 'rủ' Triều Tiên đồng đăng cai VCK World Cup 2030

Tổng thống Moon Jae-in 'rủ' Triều Tiên đồng đăng cai VCK World Cup 2030

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 24/6 tuyên bố Hàn Quốc và Triều Tiên có thể liên danh chạy đua trở thành chủ nhà của Vòng chung kết FIFA World Cup năm 2030.

- HLV Việt Thắng: Các đội bóng Việt Nam bây giờ được tổ chức rất chuyên nghiệp, cầu thủ cũng phải chuyên nghiệp lên, chứ không “bừa” như trước đây nữa. Họ biết làm sao để có thể xem các trận đấu, để học hỏi, phải tự cân bằng quỹ thời gian. Việc cấm đoán là gần như không thể. Đấy là tôi chỉ đang nói đến các yếu tố tích cực, với việc tận hưởng một giải đấu như FIFA World Cup.

Còn về những phản ứng phụ, chúng ta khó thể đảm bảo 100% thể lực cho các trận đấu khi thức khuya, dù với lý do gì. Tôi biết, lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam phải ưu tiên cho lịch tập trung các ĐTQG. Sau hiệu ứng U23 châu Á 2018, tôi có cảm giác như những người làm bóng đá Việt Nam, các nhà tổ chức đang phải chiều theo hiệu ứng của người hâm mộ, chứ không phải chiến lược. Tức là thượng đế thích ăn gì, thì cung cấp cho họ món ấy. Trong một chừng mực nào đó, việc V-League 2018 không có giai đoạn nghỉ giữa mùa, ngược lại, giải đấu với 500 – 600 con người tham gia, lại gián đoạn gần 1,5 tháng cho trên dưới 20 cầu thủ trẻ tập trung Asian Games 2018 (tháng 8 tới đây), liệu có cần thiết hay không? Các giải VĐQG hàng đầu thế giới không ngừng lăn bóng khi các đội tuyển trẻ QG tập trung bao giờ cả.

* Thể thao & Văn hóa: Xin cảm ơn các anh và chúc các anh có một kỳ FIFA World Cup 2018 trọn vẹn!

Tùy Phong (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm