Đua thuyền Việt Nam giành 1 HCV, 2 HCB

16/12/2013 17:12 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng ngày 16/12 tại khu vực thi đấu rowing, TBR và canoeing đã diễn ra các nội dung đua rowing.

Ở lượt thi đầu tiên, Đặng Văn Tuấn thi mái chèo đơn nam hạng nặng. Gió to, sóng lớn khiến các vận động viên gần như không thể đạt được tốc độ như luyện tập. Kết thúc vòng thi, Văn Tuấn chỉ về đích ở vị trí thứ 5.

Lượt đua thứ 2 nội dung mái chèo đôi nữ, Phạm Thị Hài và Phạm Thị Thảo đã xuất phát rất tốt, dẫn đầu hơn nửa chặng. Những mét cuối cùng, đội Myanmar bứt tốc lao lên nhất, Indonesia lao lên bám sát ở vị trí thứ 3. Sóng lớn bất ngờ làm thuyền Việt Nam gần như quay ngang, trong khi đó thuyền của Myanmar vấp chèo tụt xuống vị trí thứ 3. Indonesia tận dụng cơ hội vượt lên, về đích thứ nhất, Việt Nam giữ vị trí nhì, Myanmar về ba.



Thuyền đôi nữ hạng nhẹ giành HCV. Ảnh: C.M.T
Lượt thi thứ 3 của đội tuyển Việt Nam là nội dung thuyền đôi mái chèo đơn nữ hạng nhẹ. Tham dự nội dung này là hai vận động viên được đánh giá cao Lê Thị An và Trần Thị Sâm.

Vừa xuất phát, An - Sâm đã khẳng định sức mạnh bằng việc lao lên top dẫn đầu. Đến 1750m, hai vận động viên Việt Nam bứt tốc, vượt lên dẫn đầu và duy trì thứ hạng này đến đích. Kết quả giành HCV đã phản ánh đúng thực lực của Lê Thị An và Trần Thị Sâm.

Trả lời phỏng vấn của Thethaovanhoa.vn, Lê Thị An và Trần Thị Sâm cho biết, sóng rất lớn khiến việc chèo thuyền rất khó. Cả hai đã phải hướng lệch thuyền để tránh sóng và gió. Chiến thuật này giúp 2 VĐV thành công và tách được nhóm bám đuổi.

Tiếp nối thành công của đôi nữ, nội dung thuyền 4 mái chèo đơn nam hạng nặng của Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đình Huy, Đường Thanh Bình, Phạm Minh Chinh đã vào cuộc.

Gió mạnh khiến thuyền của đội bị lệch gần sang hẳn làn của đối thủ Indonesia. Điều này khiến tốc độ của đội Việt Nam giảm rõ rệt. Tuy nhiên, với cú bứt phá tuyệt vời ở 250 mét cuối, thuyền Việt Nam đã về đích thứ 2, qua đó giành HCB.

Như vậy, trong ngày 16/12, riêng đội đua thuyền Việt Nam đã đóng góp cho đoàn thể thao Việt Nam tới 3 huy chương gồm 1 HCV và 2 HCB.

Cao Mạnh Tuấn (Từ Nay Pyi Taw)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm