Đoạn trường tấm HCV đầu tiên của xe đạp

14/06/2015 07:21 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Vào ngày thi đấu thứ 3, tại nội dung đường trường xuất phát đồng hàng nữ chạy 94 km, Nguyễn Thị Thật đã giành HCV khá gian nan thậm chí suýt ngã, rất nguy hiểm trước sự chơi “bẩn” của đối thủ “truyền kiếp” Jutatip người Thái Lan.

Tham dự nội dung này có 14 tay đua, Việt Nam có hai vận động viên là Nguyễn Thị Thật và Phan Thị Liễu.

Sau khi một tốp 9 tay đua tách tốp thành công đưa nhau về đích, Nguyễn Thị Thật và Jutatip nhấn mạnh bàn đạp bỏ lại các đối thủ cạnh tranh khác khoảng 6 mét để tạo thành thế rút tay đôi. Trong lúc đang so kè nhau từng cm, Jutatip đang chạy giữa đường bất ngờ tung tiểu xảo dạt sang trái cản hướng rút của Nguyễn Thị Thật, ép VĐV Việt Nam vào rào chắn. Nhờ thế, Jutatip cán mức đầu tiên với thời gian 2 giờ 49 phút 42 giây và được trang web chính thức của SEA Games công bố đoạt HCV. Ngay lập tức, BHL của xe đạp khiếu nại với tổ trọng tài bởi hành động tiểu xảo quá lộ liễu của Jutatip.

Chứng kiến pha nước rút tại chỗ và xem lại băng ghi hình, trọng tài xác định Jutatip đã chủ động dạt trái ép xe Nguyễn Thị Thật. Nếu tay đua nữ số 1 Việt Nam không lơi chân né tránh, có thể cô bị té ngã. Căn cứ vào luật xe đạp, trọng tài quyết định tước chiếc HCV của Jutatip, đồng thời xếp cô xuống cuối tốp của mình, trả tấm HCV lại cho  Nguyễn Thị Thật, cũng là tấm HCV đầu tiên cho xe đạp Việt Nam.

Mất HCV, nhưng Jutatip vẫn còn may mắn nhận được chiếc HCB. Tay đua nữ còn lại của Việt Nam Phan Thị Liễu chỉ về thứ 4.

Phó chủ tịch Liên đoàn xe đạp mô tô Việt Nam Ngô Quang Vinh rất bức xúc vì đáng nhẽ ra BTC phải loại tay đua Thái Lan bởi theo luật xe đạp quốc tế, cô phải bị loại, không được công nhận thành tích vì hành vi phi thể thao trên, chứ không phải là cho xếp vào cuối tốp như vậy. Nếu bị loại thì Phan Thị Diễm phải có HCĐ chứ không phải là xếp hạng tư như vậy được.

Nguyễn Thị Thật cho biết: “Dù sao thì trọng tài cũng đã chịu xem lại băng hình và quyết định đúng đắn. Tuy chưa thực đúng với luật quốc tế nhưng đành vậy chứ biết sao bây giờ. Lúc đó em loạng choạng suýt ngã, nhưng cố gắng vì té xe là mất tất cả”.

Trong hai năm gần đây, hai tay đua Nguyễn Thị Thật và Jutatip (Thái Lan) luôn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở đấu trường khu vực Đông Nam Á, thậm chí là châu Á. Chính Jutatip là người đoạt chiếc HCV nội dung này ở ASIAD 2014 sau khi vượt qua Nguyễn Thị Thật. Và trong sáng nay, một lần nữa hai cô gái Việt Nam và Thái Lan tiếp tục so tài khả năng nước rút.

Sáng nay 14/6, môn xe đạp thi đấu nội dung cuối: đường trường xuất phát đồng hàng nam chạy 145 km.


Triệu Ánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm