Điểm danh những 'siêu dự bị' ở World Cup 2014: Có Drogba, Fellaini, Gago

26/06/2014 20:01 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Ở World Cup 2014, người hâm mộ đã được chiêm ngưỡng những bàn thắng đẹp mắt của các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị. Không ít người trong số họ đã trở thành vị cứu tinh cho đội tuyển của mình.

John Brooks – Đội tuyển Mỹ

John Brooks được HLV Juergen Klinsmann tung vào sân từ ghế dự bị ở hiệp hai trận gặp Ghana, thay cho trung vệ Matt Besler, người đã dính chấn thương. Phút 86, Brooks đã ghi bàn thắng đem về chiến thắng 2-1 cho đội tuyển xứ Cờ hoa. 

John Brooks ăn mừng bàn thắng

Fellaini – Đội tuyển Bỉ

Mặc dù Fellaini là "chân gỗ" ở Man United nhưng khi thi đấu ở đội tuyển Bỉ, anh chơi hay hơn rất nhiều. Cựu cầu thủ của Everton được tung vào sân ở phút 65 ở trận gặp Algeria. 5 phút sau, anh đã ghi bàn gỡ hòa cho đội tuyển Bỉ.

Fellaini đã ghi bàn ở World Cup 2014

Dries Mertens – Đội tuyển Bỉ

Dries Mertens được tung vào sân ở hiệp 2 trận gặp Algeria. Sau khi Fellaini ghi bàn gỡ hòa, Dries Mertens đã chọc thủng lưới Algeria ở phút 80. Bàn thắng của anh đã đem về chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Bỉ.

Pha ghi bàn của Dries Mertens

Admir Mehmedi – Đội tuyển Thụy Sĩ

Thụy Sĩ đã bị Ecuador dẫn trước 0-1 khi Admir Mehmedi được tung vào sân ở phút 46. 121 giây sau, anh đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển đến từ châu Âu. Sau đó, Seferovic ghi bàn ở phút 90+3, giúp Thụy Sĩ giành chiến thắng 2-1 trước Ecuador.

Admir Mehmedi ăn mừng bàn thắng

Fernando Gago – Đội tuyển Argentina

Ở trận gặp Bosnia&Herzegovina, Argentina dù dẫn trước nhờ pha đá phản lưới nhà của đối phương nhưng đã gặp khó khăn trong việc ghi thêm bàn thắng. Phút 46, Gago được tung vào sân và đã tăng cường thêm khả năng tấn công cho Argentina. Để rồi đến phút 65, Lionel Messi đã ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho đội tuyển xứ Tango.

Fernando Gago đã góp công vào trận thắng của Argentina trước Bosnia&Herzegovina

Haris Seferovic – Đội tuyển Thụy Sĩ

Seferovic đã thực hiện điều mà nhiều cầu thủ mơ ước khi bước vào sân, đó là ghi bàn ở phút bù giờ. Cầu thủ người Thụy Sĩ được tung vào sân ở phút 75 ở trận gặp Ecuador. Những tưởng đội tuyển đến từ châu Âu phải chia điểm với đại diện của Nam Mỹ thì đến phút 90+3, Seferovic đã ghi bàn đem lại chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Thụy Sĩ.

Seferovicđã ghi bàn thắng cho đội tuyển Thụy Sĩ ở World Cup 2014

Aleksandr Kerzhakov – Đội tuyển Nga

Khi Aleksandr Kerzhakov được tung vào sân, đội tuyển Nga đang bị Hàn Quốc dẫn trước 0-1 nhờ bàn thắng của Lee Keun-ho ở phút 68. Nhưng Aleksandr Kerzhakov đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng khi ghi bàn ở phút 74. Bàn thắng này buộc Hàn Quốc phải chia điểm ở trận ra quân của họ tại World Cup 2014.

Aleksandr Kerzhakov là người hùng của đội tuyển Nga ở trận gặp Hàn Quốc

Vedad Ibisevic – Đội tuyển Bosnia&Herzegovina

Bosnia&Herzegovina để thua 1-2 trước Argentina ở trận ra quân tại World Cup 2014, tuy nhiên Ibisevic đã để lại dấu ấn của mình với một bàn thắng. Anh được tung vào sân ở phút 69. Đến phút 85, Ibisevic đã ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Bosnia&Herzegovina. Đáng tiếc là sau đó, đội tuyển đến từ châu Âu đã không thể ghi thêm bàn thắng nào nữa.

Ibisevic ăn mừng bàn thắng vào lưới đội tuyển Argentina

Marco Urena - Đội tuyển Costa Rica

Urena được tung vào sân ở phút 83 trong trận đấu giữa Costa Rica và Uruguay. Đến phút 84, anh đã ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1 cho Costa Rica. Bàn thắng của Marco Urena đã dập tắt hy vọng lội ngược dòng của Uruguay, đồng thời ấn định chiến thắng cho Costa Rica.

Urena ăn mừng bàn thắng vào lưới đội tuyển Uruguay

Didier Drogba - Đội tuyển Bờ Biển Ngà

Khi Drogba được tung vào sân, Bờ Biển Ngà đang bị Nhật Bản dẫn trước 0-1. Tuy nhiên chỉ 2 phút sau đó, Bờ Biển Ngà đã gỡ hòa 1-1. 2 phút sau nữa, Bờ Biển Ngà dẫn trước 2-1. Dù Drogba không trực tiếp ghi bàn nhưng anh đã đóng góp không nhỏ vào cuộc lội ngược dòng của Bờ Biển Ngà.

Drogba gây nhiều khó khăn cho hàng phòng thủ của đội tuyển Nhật Bản

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm