CH Czech - Hà Lan: Di sản của Van Gaal

09/09/2014 15:05 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến dịch thành công ở World Cup 2014 đã làm người Hà Lan vui sướng? Thật ra, chỉ một nửa số những người hâm mộ Oranje hài lòng với vị trí thứ ba ấy. Nửa còn lại quá bận rộn cho những tranh cãi về phong cách của đội nhà.

Kể từ khi bóng đá Hà Lan vươn đến tầm cao thế giới vào những năm 1970, đã có sự chia rẽ trong văn hóa bóng đá Hà Lan. Ở một bên ranh giới là những người lãng mạn, những người tin rằng một trận đấu bóng đá nên, trước hết là, hấp dẫn để xem. Bên kia là những người theo chủ nghĩa thực dụng. Họ nghĩ rằng những trận đấu là để giành chiến thắng.

Thực dụng hay lãng mạn?

Thật khó để đổ lỗi cho phe thực dụng về suy nghĩ rằng bóng đá là một trò chơi cạnh tranh. Ai lại không muốn giương cao chiếc cúp vàng đẹp đẽ trên những ngón tay? Nếu bạn không sẵn sàng để chơi vì chiến thắng, bạn thậm chí không thể đua tài trong bất kỳ giải đấu nào. Đâu đó ở vòng loại, những đối thủ tí hon như San Marino hay Andorra sẽ có thể ‘đá bay’ bạn về nhà.

Nhưng bạn cũng phải ngưỡng mộ những người lãng mạn.

Trong những năm 1970, bóng đá Hà Lan trở nên nổi tiếng không chỉ bởi vì sự hiệu quả, mà còn vì vẻ đẹp. Nhảy múa xung quanh sân, không ngừng tìm kiếm cơ hội để tấn công, HLV Rinus Michels và cầu thủ ngôi sao Johan Cruyff làm bóng đá thành nghệ thuật.

Tuy nhiên, Louis van Gaal, người thấy mình phải đối mặt với một vấn đề lớn khi cầu thủ then chốt Kevin Strootman bị chấn thương nghiêm trọng ngay trước vòng chung kết World Cup, đã không hề băn khoăn lo lắng.

2014 không phải là thập kỷ 70 của thế kỷ trước, và ông đã không đến dự World Cup ở Brazil để giành chiến thắng một cuộc thi khiêu vũ. Louis van Gaal sẽ làm những gì Louis van Gaal làm tốt nhất: mưu mẹo hơn các đối thủ của mình và giành chiến thắng – không có vấn đề gì.

Và như thế, ngay trước trận đấu mở màn của Hà Lan với Tây Ban Nha, ông chuyển đội hình từ sơ đồ 4-3-3 quen thuộc của mình sang một sơ đồ 5-3-2 lạ thường. Điều này gây ra sự nhiễu loạn hoàn toàn ngay cả đối với các CĐV Hà Lan. Làm thế nào để bạn chơi với năm hậu vệ? Như thế thì bỏ các tiền đạo cánh đi đâu? Và ích lợi của việc sử dụng hai tiền vệ phòng ngự là gì?

Những người theo chủ nghĩa lãng mạn của Hà Lan đã đi một bước xa hơn, hoàn toàn lên án chiến thuật mới của Van Gaal. Nếu nó phải được thực hiện theo cách này, thì tại sao bận tâm? Theo phe lãng mạn, phá bỏ hệ thống 4-3-3 truyền thống của Oranje giống như bán linh hồn Hà Lan cho quỷ dữ.

Trở lại với 4-3-3?

Một vài tháng sau, và khi World Cup đã trôi qua phía sau chúng ta, Van Gaal và phe thực dụng của ông đã được biện hộ. Hà Lan đã thành công ở Brazil, đạt vị trí thứ ba và đánh bại các ĐTQG hàng đầu như Tây Ban Nha, Chile và Brazil trên đường đi.

Liên minh với quỷ hay không, Van Gaal đã cho CĐV Hà Lan thấy rằng một cách tiếp cận bất-phi lý với bóng đá có thể mang lại cho họ thành công trong thế kỷ 21. Điều đáng nói là tân HLV của Hà Lan, Guus Hiddink, đã nhìn thấy những gì người tiền nhiệm đã làm ở Brazil, và ông thích nó.

Hiddink đã nói: “Bạn đến các giải đấu để giành chiến thắng. Trước tiên phải ‘sống sót’ đã, và sau đó mới lo lắng về việc chơi bóng đá đẹp.” Dưới thời Hiddink, di sản của chủ nghĩa thực dụng Van Gaal có thể sẽ được tiếp tục, kể cả khi sơ đồ 4-3-3 trở lại thay thế cho 5-3-2.

Tại Hà Lan, các cuộc tranh luận giữa những người muốn chiến thắng và những người ưu tiên cho bóng đá đẹp theo nghĩa tuyệt đối có thể sẽ tiếp tục mãi mãi. Nhưng nhờ Van Gaal, nó không còn là học thuyết chính thức để đặt phong cách yêu thích lên trên kết quả, và khi làm như vậy, ông bầu mới của Man United đã làm cho sức ép đặt lên vai người kế nhiệm tại Oranje trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Đó chính là  một di sản mà Van Gaal có thể tự hào.

Đội hình dự kiến:

CH Czech: Cech - Prochazka, Kadlec, Suchy, Limbersky - Kolar, Jiracek, Krejci, Rosicky, Darida - Vydra

Hà Lan: Cillessen - Janmaat, Blind, De Vrij, Veltman - De Jong, Wijnaldum, Sneijder - Depay, Lens, Van Persie.

Dự đoán: 0-2

Minh Hoàng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm