Cây vợt Đoàn Kiến Quốc sau Olympic Bắc Kinh: Istanbul đang vẫy gọi!

25/08/2008 08:38 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH) - Màn trình diễn tương đối ấn tượng của Đoàn Kiến Quốc tại Olympic Bắc Kinh đã giúp anh nhận được một lời đề nghị thi đấu khá hấp dẫn tại Thổ Nhĩ Kỳ với mức lương 1.000 USD/tháng. Tuy nhiên, khả năng trụ cột số 1 của ĐTQG bóng bàn có xuất ngoại thi đấu hay không hiện vẫn đang để ngỏ vì cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Trong cuộc tiếp xúc đầu tiên với lãnh đạo đoàn TTVN (đang thi đấu tại Bắc Kinh), đại diện CLB Istanbul ngỏ ý muốn đưa Quốc sang thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ từ đầu tháng 11-2008 đến tháng 6-2009. Ngoài mức lương khá hậu hĩnh, CLB cũng sẽ lo toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tập luyện, thi đấu của Kiến Quốc tại đây.
 
Theo đề nghị, thì Quốc sẽ thi đấu dưới màu áo CLB Istanbul, tham dự các giải đấu trong hệ thống quốc gia theo quy định. Ngay sau khi nhận được thông tin này, cây vợt họ Đoàn vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về chuyện đi hay ở. Mặc dù, đây được coi như một cơ hội rất tốt để nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như cải thiện thu nhập (Quốc hiện thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng).
 
Khả năng Đoàn Kiến Quốc ra nước ngoài thi đấu bẫn còn bỏ ngỏ
 
Trở ngại lớn từ phía khách quan là thời gian thi đấu khá dài, trong khi Quốc lại là trụ cột, thường xuyên phải đảm trách nhiệm vụ cùng ĐTQG. Ngoài Olympic, một trong những nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của Quốc cùng ĐTQG là giải VĐ Đông Nam Á cũng diễn ra vào tháng 11 tại Indonesia. Còn về chủ quan, Kiến Quốc lo ngại về khả năng hoà nhập tại Thỗ Nhĩ Kỳ. Ngoài rào cản về ngôn ngữ, rất nhiều khó khăn về cuộc sống nơi đất khách đang chờ đợi và đây là lý do khiến Quốc đang hết sức băn khoăn.

Với bóng bàn Việt Nam, việc xuất ngoại thi đấu không phải là mới. Nhiều cây vợt như Vũ Mạnh Cường (Hải Dương), Nguyễn Nam Hải (Hà Nội) cũng đã từng sang “đánh thuê” tại các giải cấp CLB của Thái Lan hay Malaysia trong quá khứ (với mức tiền công trên dưới 500 USD cho mỗi chuyến thi đấu). Sự khác biệt lớn nhất giữa lời mời của CLB Istanbul với các đề nghị trước đây chính là vấn đề thời gian. Nếu như việc sang thi đấu ngắn ngày, mang tính chất “thời vụ” như của Mạnh Cường hay Nam Hải có thể thực hiện dễ dàng, thì khoảng thời gian nửa năm rất khó thực hiện với 1 trụ cột ĐTQG như Quốc. Chưa kể đến việc, anh còn phải thi đấu dưới cho địa phương (Khánh Hoà), tại các giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Về vấn đề thủ tục, để có thể sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu, Quốc phải nhận được sự chấp thuận của đơn vị quản lý trực tiếp (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Khánh Hoà), cùng các cơ quan liên quan khác như LĐBBVN và Tổng cục TDTT.

Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm