CẬP NHẬT SEA Games 2015 ngày 6/6: Ánh Viên liên tiếp phá kỷ lục SEA Games

06/06/2015 05:43 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Thi đấu cách nhau ít phút nhưng Ánh Viên vẫn đạt phong độ rất cao, liên tiếp giành HCV và phá kỷ lục SEA Games ở các nội dung 800m tự do nữ và 400m hỗn hợp cá nhân nữ.

Kết thúc ngày thi đấu 6/6, đoàn Thể thao Việt Nam nâng thành tích lên 13 HCV, 3 HCB, 11 HCĐ , đứng thứ 2 sau chủ nhà Singapore.

Bảng vàng của TTVN tại SEA Games 2015

Đấu kiếm: Trần Thị Len, Nguyễn Thị Lệ Dung, Nguyễn Tiến Nhật, Vũ Thành An, đồng đội kiếm 3 cạnh nam, đồng đội kiếm chém nam.

TDDC: Đồng đội nam. Lê Thanh Tùng, Hoàng Cường, Đinh Phương Thanh, Phạm Phước Hưng và Đặng Nam

Điền kinh: Nguyễn Thị Thanh Phúc (20km đi bộ nữ).

Bơi lội: Hoàng Quý Phước (200m tự do nam), Ánh Viên (800m tự do nữ, 400m hỗn hợp)

Judo: Thanh Thủy (dưới 52kg nữ).

Bi sắt: Trần Thị Thi (đơn nữ)



Ánh Viên phá kỷ lục nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ


Đội kiếm với các VĐV Bùi Văn Tài, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh và Vũ Thành An đã giành HCV nội dung đồng đội kiếm chém nam sau khi đánh bại đội Indonesia 45/30 trong trận chung kết. Đây cũng là chiếc HCV cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 6/6.

Nguyễn Thị Thi đã giành HCV đơn nữ ở môn bi sắt sau khi đánh bại VĐV Indonesia Alfath Annisa 29/22 trong trận chung kết.


Thanh Thủy vỡ òa cảm xúc khi giành HCV. Ảnh: Quốc Khánh

Môn Judo: 
Võ sĩ Trần Thị Thanh Thủy đã giành HCV hạng cân dưới 52kg sau khi đánh bại võ sĩ Lào Phonenaly trong trận chung kết. 

19h00. Ánh Viên thi chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nữ. Với cú bứt phá ngoạn mục, Ánh Viên giành HCV với thành tích và lập kỷ lục SEA Games với 4 phút 42  giây 88.


Ánh Viên thi đấu xuất sắc ngay ngày thi đấu đầu tiên của môn bơi. Ảnh: Quốc Khánh


18h50.
Nội dung 100m bơi ngửa nam, Trần Duy Khôi giành HCĐ.Thành tích của Duy Khôi là 56 giây 31.

Đồng đội kiếm 3 cạnh nam cũng giành HCV. Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Văn Thắng và Phạm Hùng Dương đã đánh bại đội tuyển chủ nhà Singapore với tỉ số 44/43 để giành HCV.

 

Qúy Phước ăn mừng tấm HCV nội dung 200m tự do nam. Ảnh: Quốc Khánh

Trên đường đua này Ánh Viên không có đối thủ và cô một mình về đích với 8 phút 34 giây 85, chính thức phá kỷ lục SEA Games ở nội dung này.
Kỷ lục cũ ở nội dung này là 8 phút 35 giây 41 do chính Ánh Viên lập sáng nay ở lượt thi đấu vòng loại.

Ngay sau Hoàng Quý Phước, Nguyễn Thị Ánh Viên bước vào thi chung kết bơi 800m tự do nữ.


Đội TDDC đồng đội nam xuất sắc giành HCV. Ảnh: Hoàng Huy

Lê Thanh Tùng, Hoàng Cường, Đinh Phương Thanh, Phạm Phước Hưng và Đặng Nam đã xuất sắc mang về cho đoàn thể thao Việt Nam ở môn TDDC sau khi vượt qua Singapore và Thái Lan. Ở môn thi đồng đội nam, các VĐV này đã đoạt 344,7 điểm, bỏ xa Thái Lan (318,15 điểm) và Singapore (318,1 điểm).

17h00. Nguyễn Thị Thanh Phúc giành HCV đi bộ 20km đi bộ, mang về HCV đầu tiên trong ngày 6/6 cho đoàn TTVN. Thành tích của Thanh Phúc là 1h45 phút 19 giây. VĐV Võ Xuân Vinh đã về nhì ở cự li đi bộ 20km nam và giành HCB.

Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Văn Thắng và Phạm Hùng Dương đã xuất sắc thắng đội nam Thái Lan với tỷ số 45/17 ở bán kết nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nam và lọt vào trận chung kết tranh HCV vào lúc 17h00.

Môn Boxing: Ở tứ kết hạng cân dưới 54, VĐV Lê Thị bằng vượt qua đối thủ người Thái Lan, Laopeam Peamwilai 3-0 để giành quyền vào bán kết.


Trần Xuân Hiệp giành HCĐ trường quyền nam

15h10. Môn wushu.  Võ sĩ Trần Xuân Hiệp đoạt HCĐ ở nội dung trường quyền nam với 9,68 điểm. VĐV nước chủ nhà Singapore, Yong Yi Xiang giành HCV với 9,70 điểm. Trong khi đó, VĐV Nguyễn Mạnh Quyền xếp thứ 7 với 9,56 điểm.

14h50: Ở môn  Billiards & Snooker, nội dung Billiard đơn nam (500),  Phạm Hoài Nam đã để thua với tỷ số 359 - 501 trước Gilchrist Peter của Singapore.

14h30: Tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Myanmar 45-25 ở Tứ kết nội dung kiếm liễu đồng đội nữ.

14h15: Nguyễn Thị Yến đánh bại võ sĩ Lào Hongfa Mieovady 3-0 ở Tứ kết hạng cân dưới 51kg để giành quyền vào bán kết môn boxing.

13h58: Đội nam Việt Nam đã có chiến thắng trước Myanmar với tỷ số 45-14 trong trận Tứ kết nội dung đồng đội 3 cạnh nam ở môn đấu kiếm.

13h50:  Trong trận đấu thuộc vòng Tứ kết hạng cân 48kg Boxing, VĐV Lê Thị Ngọc Anh đã đánh bại võ sĩ Lee Ai Jin (người Malaysia) với tỉ số 3-0.

13h30: Đoàn Thị Ngọc Lệ và Huỳnh Thị Ngọc Huyền đều không thể lọt vào tứ kết sau khi để thất bại lần lượt trước 2 tay cơ của Philippines và Malaysia ở nội dung Pool 9 bóng nữ môn Billiards & Snooker

13h10: Mã Minh Cẩm đánh bại cơ thủ Thái Lan Suwannasingh Suriya ở nội dung bia Carom 2 băng. Mã Minh Cẩm chính thức giành quyền vào Bán kết.


Phạm Minh Tuấn cùng các đồng đội vượt qua Myanmar. Ảnh: Quốc Khánh

Đội tuyển quần vợt Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước tuyển Myanmar ở nội dung đồng đội, qua đó giành vé vào tứ kết gặp tuyển Thái Lan. Phạm Minh Tuấn đánh bại OO Zaw San với tỷ số 6/0, 6/2. Nguyễn Hoàng Thiên thắng 6/0, 6/1 trước Naing Aung

11h38: Nội dung súng trường 10m hơi đồng đội nam, ba vận động viên gồm Nguyễn Duy Hoàng, Nguyễn Văn Quân và Đào Minh Ngọc đã mang về HCĐ cho đoàn thể thao Việt Nam với thành tích 1818,1 điểm. Đoạt HCV ở nội dung này là Thái Lan với số điểm 1.844, còn Malaysia đoạt HCB với thành tích 1.826,9 điểm.

Trong buổi sáng 6/6, các VĐV Canoeing thi đấu không thành công.

Môn bắn súng: 8h55. Đội tuyển bắn súng Việt Nam chỉ xếp thứ tư ở nội dung đồng đội 10m súng trường nữ với 1212,4 điểm.

Đăng ký thi đấu tất cả 19 nội dung thi đấu của SEA Games 2015, Ánh Viên được báo chí Singapore ví là "cô gái thép" của bơi lội Việt Nam. Nếu thi đấu đúng sức, Ánh Viên có thể cạnh tranh 5 đến 6 tấm HCV.


Ánh Viên lập kỷ lục nội dung bơi 400m hỗn hợp cá nhân nữ

Kỷ lục cũ mà Ánh Viên lập tại SEA Games 2013 ở Myanmar là 4 phút 46 giây 16.


8h45. Nguyễn Thị Ánh Viên thi chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nữ, nội dung sở trường. Thành tích của Ánh Viên là 4 phút 43 giây 93.


Lượt bơi vòng loại 100m ngửa nam của Duy Khôi

8h30. Nội dung 100m bơi ngửa nam, Trần Duy Khôi về đích với thời gian 58 giây 24, đứng thứ 2 vòng loại, giành quyền vào chung kết.



Danh sách thi chung kết 200m tự do nam

8h15. Môn bơi lội. Hoàng Quý Phước giành quyền vào thi đấu chung kết nội dung 200m tự do nam. với thành tích 1 phút 53 giây 56. Một VĐV khác của Việt Nam là Lâm Quang Nhật thành tích thi đấu vòng loại là 1 phút 58 giây 77, đứng thứ 6 và không góp mặt ở lượt bơi chung kết chiều nay.


Lượt bơi vòng loại 200m tự do nam của Hoàng Quý Phước

8h00 Môn canoeing: Ở nội dung K-400 1.000m nam, đội Việt Nam chỉ về thứ 5 với thời gian 3 phút 19 giây 50. HCV thuộc về đội Thái Lan (3 phút 4 giây 78).

---------------------------------------------------------------

Cự ly 400 m hỗn hợp, Ánh Viên đang giữ kỷ lục SEA Games với thành tích 4’46”16. Trong số 10 VĐV cùng tranh tài nội dung này, Pawatopako (Thái Lan) cùng sinh năm 1996 với Ánh Viên là đối thủ có chỉ số bơi dưới 5 phút. Ngoài cự ly sở trường trên, Ánh Viên còn đặt mục tiêu đổi màu HCĐ cự ly 800 m tự do. Cũng cự ly này Việt Nam còn có sự tham gia của Lê Thị Mỹ Thảo.

Cùng nhiệm vụ bảo vệ chiếc HCV, Hoàng Quý Phước sẽ vào cuộc trên đường bơi 200 m nam.

3 xạ thủ Nguyễn Thị Ngân, Dương Thị Mỹ Phượng và Nguyễn Thị Xuân sẽ thi đấu nội dung 10m súng trường hơi nữ cá nhân và đồng đội. Cũng ở nội dung này dành cho nam, Nguyễn Văn Quân, Đào Minh Ngọc, Nguyễn Duy Hoàng sẽ vào cuộc.

Các võ sĩ Wushu cũng bước vào thảm đấu, ở nội dung biểu diễn quyền có Trần Thị Khánh Ly (Thái cực); Trần Xuân Hiêp, Nguyễn Thùy Linh, Bùi Minh Phượng (Nam đao), Cao Khắc Đạt, Phạm Quốc Khánh (thương thuật). Ở nội dung tán thủ, Hoàng Văn Cao thi đấu tứ kết hạng cân 60kg với VĐV Thái Lan, còn Nguyễn Văn Tài gặp đối thủ Campuchia ở hạng cân 65kg.

Môn Canoeing, đội nam tranh CK nội dung K4-1000m với Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Singapore và Indonesia. Về cá nhân, Trần Xuân Đạt thi đấu hạng C1-1000m, Nguyễn Tường K2-1000m.

LỊCH THI ĐẤU NGÀY 6/6 CỦA ĐOÀN TTVN

13h00 Wushu: Thái cực quyền đơn nữ: Trần Thị Khánh Ly. 14h00: Trường quyền đơn nam: Trần Xuân Hiệp và Nguyễn Mạnh Quyền. 14h30: Nam quyền - Nam đao đơn nữ: Nguyễn Thuỳ Linh và Bùi Minh Phương. 15h00: Nam quyền - Nam côn đơn nam: Cao Khắc Đạt và Phạm Quốc Khánh. 19h30: Tán thủ hạng cân 60 kg nam: Hoàng Văn Cao - Rattanachot Watchare (Thái-lan). 20h10: Tán thủ hạng cân 65kg nam: Nguyễn Văn Tài - Veng Vireak (Campuchia).

18h05 Bơi lội: CK 800m tự do cá nhân nữ: Nguyễn Thị Ánh Viên và Lê Thị Mỹ Thảo. 8h17: Vòng loại 100m bơi ngửa cá nhân nam: Trần Duy Khôi. 8h24: Vòng loại 400m hỗn hợp tính giờ cá nhân nữ: Nguyễn Thị Ánh Viên. 8h03: Vòng loại 200m tự do cá nhân nam: Hoàng Quý Phước và Lâm Quang Nhật. 19h32: CK 200m bơi ếch cá nhân nam: Phan Gia Mẫn.

8h00 Bắn súng: 10m súng ngắn hơi nữ cá nhân: Nguyễn Thị Ngân, Dương Thị Mỹ Phương và Nguyễn Thị Xuân. 10h00: 10m súng ngắn hơi nam cá nhân: Nguyễn Văn Quân, Đào Minh Ngọc và Nguyễn Duy Hoàng.

12h00 Đấu kiếm: Tứ kết kiếm liễu đồng đội nữ: Việt Nam - Myanmar. 13h00: Tứ kết kiếm ba cạnh đồng đội nam: Việt Nam - Myanmar. 16h00: Bán kết kiếm chém đồng đội nam: Việt Nam - (xác định sau do Việt Nam được vào thẳng bán kết).

15h00 Đi bộ: CK 20km nam: Võ Xuân Vinh và Nguyễn Thành Ngưng. 15h00 CK 20km nữ: Phan Thị Bích Hà và Nguyễn Thị Thanh Phúc.

12h00 Billiards & Snooker: Vòng loại billiards cá nhân nam: Phạm Hoài Nam - Gilchrist Peter Edward (Singapore). 12h00: Vòng loại snooker cá nhân nam: Phạm Thanh Thuỷ - Htet Ko (Myanmar). 12h00: Vòng loại bi 9 bi cá nhân nữ: Đoàn Thị Ngọc Lệ - Centeno Chezka (Philippines). 12h00: Vòng loại bi 9 bi cá nhân nữ: Huỳnh Thị Ngọc Huyền - Sabtu Suhana Dewi (Malaysia). 12h00: Tứ kết carom một băng cá nhân nam: Mã Minh Cẩm - Suwannasingh Suriya (Thái-lan). 18h00: Tứ kết billiards cá nhân nam: Nguyễn Thanh Bình - (xác định sau do cơ thủ Việt Nam được vào thẳng tứ kết). 18 giờ: Tứ kết 9 bi đôi nam: Đỗ Hoàng Quân/Nguyễn Anh Tuấn - Amir Ibrahim/Ng Jason Keat Siang (Malaysia).

8h00 Canoeing: CK K4-1.000m đồng đội nam: Nguyễn Tường/Trương Văn Hoài/Trần Văn Vũ/Lê Văn Dũng. 8h15: CK C1-1.000m cá nhân nam: Trần Xuân Đạt. 10h00: CK K2-1.000m đôi nam: Trần Văn Vũ/Nguyễn Tường.

14h00 Thể dục dụng cụ: Lê Thanh Tùng/Hoàng Cường/Đinh Phương Thành/Phạm Phước Hưng/Đặng Nam.

13h42 Judo: Tứ kết hạng cân dưới 66kg nam: Nguyễn Đình Lộc - Petsing Sarawut (Thái-lan). 13h42: Tứ kết hạng cân 52-57 kg nữ: Nguyễn Thị Thanh Trâm - Ang Xuan Yi (Singapore). 14h12: Tứ kết hạng cân 73-81kg nam: Bùi Minh Quân - Chow Weng Luen Gary (Singapore). 14h24: Tứ kết hạng cân 66-73kg nam: Danh Út Kiên - Soh Walter Yon Zheng (Singapore). 14h36: Tứ kết hạng cân dưới 52 kg nữ: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Heng Lyly (Campuchia).

7h00 Bi sắt: Vòng loại đơn nam: Phạm Thế Trung. 9h00: Vòng loại đơn nữ: Nguyễn Thị Thi.

9h00 Tennis: Đồng đội nam: Nguyễn Hoàng/Phạm Minh Tuấn/Trịnh Linh Giang/Trần Hoàng Anh - Naing Aung/Oo Paing Soe/Oo Zaw San/Thant Aung Myo (Myanmar).

18h30 Bóng bàn: Vòng bảng đồng đội nam: Đinh Quang Linh/Dương Văn Nam/Lê Tiến Đạt/Nguyễn Anh Tú/Trần Tuấn Quỳnh - Tanviriyavechakul/Chaitat Chaisit/Udomsilp Chanakarn/Wongsiri Nikom/Passara Pattaratorn (Thái Lan). 18h30: Vòng bảng đồng đội nữ: Mai Hoàng Mỹ Trang/Nguyễn Thị Nga/Phạm THị Thiên Kim/Phan Hoàng Tường Giang/Vũ Thị Hà - Feng Tianwei/Li Isabelle Si Yun/Lin Ye/Yu Mengyu/Zhou Yihan (Singapore).

13h00 Nhảy cầu: Nhảy cầu mềm nữ 3m: Vòng bảng Hoàng Lê Thanh Thuỷ.


Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm