Cả Đông Nam Á săn đón Ánh Viên

05/06/2015 05:24 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Kình ngư Ánh Viên gần như không có những giây phút rảnh rỗi trước sự quan tâm đặc biệt của truyền thông khu vực.

Tại buổi tập đầu tiên tại Cung thể thao dưới nước Arena Aquatic Centre, thầy trò Ánh Viên và Đặng Anh Tuấn đã bị báo chí Thái Lan, Singapore bủa vây. Phóng viên thể thao của các nước bạn rất quan tâm đến Ánh Viên, họ quay lại diễn biến buổi tập của cô và chờ đón để phỏng vấn.

Tuy nhiên, HLV của cô, ông Đặng Anh Tuấn đã phải tìm cửa khác để đưa kình ngư Việt Nam trở về khách sạn nghỉ ngơi. Ông Tuấn cho rằng việc tiếp xúc với báo chí hiện nay là không có lợi cho tâm lý thi đấu của học trò.

Nói về thành tích tập luyện của học trò “ruột”, ông Tuấn cho biết khối lượng tập luyện của Ánh Viên là “khủng nhất” bởi cô có khả năng nước rút thần tốc ở tất cả các cự ly kể cả 800m. Muốn làm được như vậy thì nền tảng thể lực là cực kỳ quan trọng. Bên cạnh đó, tại SEA Games 28, trong suốt thời gian diễn ra môn bơi lội (6 ngày, từ 6-11/6), ngày nào Ánh Viên cũng có ít nhất một nội dung thi đấu.

Người Singapore định “chơi chiêu” Ánh Viên

Được tập luyện làm quen với bể bơi sẽ thi đấu chính thức tại SEA Games là rất thuận lợi cho tất cả các VĐV trong đó có các kình ngư Việt Nam. Được biết, vừa qua, đoàn TTVN cùng Thái Lan, Philippines, Malaysia phải phản đối dữ dội thì BTC Singapore mới thay đổi điều lệ, cho phép các VĐV của các nước tập luyện làm quen với bể thi đấu.

Ngoài ra, về việc BTC tùy tiện thay đổi thông lệ quốc tế khi cho thi đấu từ đầu tới cuối mới trao giải cho tất cả các cự ly trong ngày thi đấu của môn Bơi cũng đã phải thay đổi. Bởi khoảng nghỉ hợp lý cho các VĐV bơi khi trao giải vào lúc kết thúc chung kết của hai nội dung một là điều phải thực hiện và đã được tính toán kỹ lưỡng, chưa từng thay đổi trong các kỳ thi đấu quốc tế.

Hôm qua, đại diện của hãng đồ bơi Speedo đã đến trao quần áo tài trợ cho riêng kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Được biết, hãng Speedo đã phải cạnh tranh với hãng đồ bơi nổi tiếng khác là Arena để được tài trợ cho Ánh Viên. Theo kình ngư này, thiết kế của Speedo phù hợp hơn với cô.

Ánh Viên đã có chuẩn tham dự Olympic 2016, tuy nhiên, cô và HLV sẽ tiếp tục tập luyện để có thể đạt được thành tích cao tại giải Vô địch thế giới vào tháng 8. Đây là mục tiêu lớn của Ánh Viên ngay sau khi SEA Games kết thúc.

Cùng với Speedo, tại Việt Nam, thương hiệu Arena đã tài trợ sản phẩm công nghệ cao gồm nón, kính và trang phục thi đấu trị giá tới 7.000 USD và trao trước khi đội tuyển bơi lên đường sang Singapore tham dự Sea Games.

Môn bơi ở SEA Games 2015 diễn ra trong vòng 6 ngày, từ 6-11/6. Riêng với các VĐV nữ, có cả thảy 19 nội dung. Hiện tại, Ánh Viên đăng ký tham dự không sót nội dung nào. Nhưng chắc chắn, khi vào giải, Ánh Viên sẽ cân nhắc bỏ qua một số nội dung.

Người Singapore gọi Ánh Viên là “Cô gái Thép”

Katinka Hosszu, người đã phá 5 kỷ lục thế giới tại World Cup bể dài 2013, từng được đặt biệt danh Người đàn bà thép (Iron Lady) vì tham dự rất nhiều nội dung bơi lội. Còn tại SEA Games 2015 này, Ánh Viên đã được tờ The New Paper đặt biệt danh tương tự vì đã đăng ký tới 19 nội dung ở môn bơi lội.

Cách đây 2 năm, Ánh Viên đã giành được HCV ở các cự ly 200m bơi ngửa, 200m cá nhân hỗn hợp và 400m cá nhân hỗn hợp. Kể từ đó đến nay, thành tích cá nhân của cô gái 18 tuổi quê Cần Thơ này đã tiến bộ không ngừng. Hiện tại cô đang giữ 14 trong số 17 kỷ lục quốc gia bể dài và hai năm liên tiếp được bầu là VĐV xuất sắc năm (2013, 2014).

HLV David Lim của đội tuyển bơi lội Singapore, người đã giành 19 HCV SEA Games, và cựu tuyển thủ quốc gia Ang Peng Siong, đều bày tỏ sự lo ngại về kình ngư Việt Nam. “Ánh Viên đã tiến bộ rất đáng kể”. Lim nhận xét “ Cô ấy tập luyện cùng thời điểm với đội tuyển Singapore, và chúng tôi thấy cô ấy thể hiện rất tuyệt”.


Triệu Ánh (từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm