Brazil là ứng viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2014 , Italy xếp thứ... 14

08/12/2013 20:53 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Không ngạc nhiên khi Brazil được OptaPro dự báo là ứng viên số 1 vô địch World Cup 2014 với cơ hội chiến thắng là 23,5%, xếp sau ở vị trí của các ứng viên số 2, số 3 và 4 lần lượt là Đức, Tây Ban Nha và Argentina.

Đội bóng 5 lần vô địch World Cup sở hữu rất nhiều ngôi sao sáng giá nhưng điều đáng nói là với sự trở lại của Felipe Scolari trên ghế HLV, Brazil hiện tại có sự pha trộn giữa chất latin đặc trưng của Nam Mỹ với kỷ luật chiến thuật của Châu Âu. Cộng thêm lợi thế sân nhà khiến “Selecao” càng trở nên khó bị đánh bại. Chiến thắng 3-0 trước ĐKVĐ World Cup Tây Ban Nha hồi tháng 6 năm nay có thể coi là thông điệp mà Brazil gửi đến phần còn lại của thế giới bóng đá. Họ đã sẵn sàng chinh phục cúp vô địch World Cup một lần nữa.

Ứng viên vô địch số 2 theo OptaPro là tuyển Đức của Joachim Loew với cơ hội chiến thắng là 16,3%. Thế hệ cầu thủ Đức hiện tại đã được trui rèn, thử lửa ở EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012. Một số người còn tham dự cả World Cup 2006. Tuy Đức chưa vô địch giải lớn nào kể từ sau khi đăng quang ở EURO 96 nhưng Die Mannschaft vẫn duy trì được sự ổn định tương đối ở các giải lớn gần đây. Điều quan trọng không kém là đội Đức của Joachim Loew hiện tại đã xác lập được lối chơi và trở thành một tập thể gắn kết. Tập thể ấy lại có sự phục vụ của nhiều cá nhân tuy chưa đạt tầm siêu sao nhưng có trình độ khá đồng đều và hầu hết là những cầu thủ chất lượng tốt như Philipp Lahm, Schweinsteiger, Neuer, Mesut Oezil, Mueller...


Brazil được dự báo là ứng viên vô địch số 1 ở World Cup 2014

Tuy thống trị bóng đá Châu Âu và thế giới những năm qua nhưng Tây Ban Nha của Vicente del Bosque chỉ được OptaPro xếp là ứng viên vô địch số 3. Cũng dễ hiểu vì Tây Ban Nha đã vô địch 3 giải lớn liên tiếp gần nhất. Đấy đã là một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử. Vô địch World Cup một lần nữa là điều cực khó vì càng lúc họ càng trở thành đội bóng mà mọi đối thủ đều muốn đánh bại. Thành công rực rỡ của Tây Ban Nha tạo cảm hứng cho những đối thủ của họ chơi với 100% khả năng, thậm chí hơn thế, để tìm cách đánh bại họ. Bản thân cầu thủ Tây Ban Nha cũng khó duy trì được ham muốn chiến thắng cao độ như trước và nói gì thì nói, họ phải chịu sức ép của nhà vô địch.

Ứng viên vô địch thứ 4 là Argentina. Khác biệt của Argentina với phần còn lại của thế giới bóng đá là họ có Messi nhưng sự khác biệt ấy mới được kiểm chứng trên bình diện cá nhân chứ chưa phải trên góc độ tập thể. Cho tới lúc này, Messi vẫn chưa thể hiện được (vì lí do chủ quan và khách quan) vai trò “cứu tinh” của anh với tuyển Argentina. Anh vẫn đá tốt, hiệu quả nhưng chưa đến mức có thể một mình gánh cả đội bóng hoặc là tạo nên khác biệt vào thời khắc quyết định như Maradona huyền thoại ngày nào. Đấy là lí do quan trọng khiến Argentina không được đánh giá cao như Brazil, Đức và Tây Ban Nha. Cả ba đội bóng này đều được đánh giá cao hơn Albiceleste trên phương diện sức mạnh tập thể.

Các ứng viên vô địch số 5, 6, 7 lần lượt là Hà Lan, Colombia và Bồ Đào Nha. Đương kim á quân World Cup Hà Lan vẫn có đầy đủ các hảo thủ như Robben, Van Persie, Huntelaar...Cơn lốc da cam cũng cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của nó ở vòng loại. Nhưng không phải ngẫu nhiên Hà Lan lại chưa từng vô địch World Cup tới thời điểm này. Ngay cả khi họ mạnh nhất, họ vẫn thiếu một chút gì đó gọi là độ quái hay một HLV tài giỏi để lên ngôi.

Sự xuất hiện của Colombia ở vị trí ứng viên vô địch số 6 là có thể hiểu được bởi họ sở hữu trung phong đẳng cấp thế giới Radamel Falcao, tiền vệ kiến tạo tài năng James Rodriguez. Và dĩ nhiên, đá ở Brazil dễ dàng hơn nhiều so với chơi ở Châu Âu hay Châu Á. Trong khi đó Bồ Đào Nha với ngôi sao dẫn đường Ronaldo vẫn luôn xứng đáng được tôn trọng bởi chất lượng kỹ thuật và cả kinh nghiệm của dàn cầu thủ. Một số tên tuổi khác được đánh giá thấp hơn “Brazil của Châu Âu” là Anh, Uruguay, Pháp. Italy thậm chí chỉ được coi là ứng viên vô địch số 14 sau cả Thụy Sỹ, Bỉ và Chile.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm