Brazil 2-1 Peru: Neymar tỏa sáng, giải cứu Brazil ở phút bù giờ

15/06/2015 07:38 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) – Bản lĩnh của một ngôi sao lớn đã được chàng cầu thủ 23 tuổi thể hiện. Neymar đã ghi một bàn và thực hiện một pha kiến tạo để giúp Brazil ngược dòng, tạm dẫn đầu bảng C.

Sau 11 chiến thắng liên tiếp kể từ khi lên cầm quân, Brazil bước vào một giải đấu chính thức đầu tiên trong triều đại thứ hai của HLV Carlos Dunga.

Ngoài việc hàng loạt hảo thủ chấn thương thì Dunga cũng không thể hài lòng về sự tập trung của các cầu thủ - điều ông luôn đòi hỏi hỏi. Ngay ở phút thứ 3, các hậu vệ áo vàng và cả thủ môn giàu kinh nghiệm Jefferson cũng tỏ ra luống cuống và thiếu dứt khoát, tạo điều kiện cho Christian Cueva dễ dàng sút tung lưới mở tỉ số cho Peru.

May thay cho Dunga khi ông còn đó siêu sao Neymar. Không để cho các đồng đội kịp... thất vọng, chỉ 2 phút sau đó, anh có pha ghi bàn đẹp mắt bằng cú đánh đầu mạnh mẽ sau quả tạt của Daniel Alves.

Diego Tardelli đã có cơ hội để đưa Brazil vượt lên ở đầu hiệp hai, nhưng rồi mọi thứ vẫn phải qua chân Neymar. Phút thứ 53, suýt chút nữa tiền đạo của Barcelona đã lập công.

Đến phút bù giờ thứ 2, tưởng như mọi thứ đã chuẩn bị khép lại, Neymar có pha đi bóng từ cánh trái vào trung lộ trước khi tung đường chuyền sắc lẹm, xuyên qua một loạt hậu vệ Peru, mở toang đường đến khung thành cho Douglas Costa. Việc của Costa là quá đơn giản: Đệm bóng cận thành, ghi bàn thứ hai cho Brazil, hoàn tất màn lội ngược dòng.

Giành trọn 3 điểm trong trận đấu này, Brazil đã tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C với 3 điểm. Ở lượt trận tiếp theo, họ sẽ gặp Colombia, đội bóng đã bất ngờ thua Venezuela 0-1.

Vu Chân
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm