'Bấp bênh' dưới sức ép trọng tài

23/12/2013 06:36 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Không hoàn thành nhiệm vụ giành 1 HCV tại SEA Games 27 vì đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng, nhưng cầu mây Việt Nam vẫn rời Myanmar với sự lạc quan bởi tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước.

1. Hôm qua, trong ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 27, thể thao Việt Nam vẫn có đại diện tranh tài ở trận chung kết cầu mây nội dung đá đôi nữ. Đây là một kỳ SEA Games không thể coi là thành công của cầu mây Việt Nam, bởi trước khi diễn ra trận chung kết hôm qua, các VĐV cầu mây Việt Nam chỉ có 2 HCĐ ở nội dung đá đôi đồng đội nữ và nội dung đội tuyển nữ.

Gặp phải chủ nhà Myanmar trong trận chung kết nội dung đá đôi nữ thật sự là một thử thách cực lớn với các tuyển thủ Việt Nam.

Trước đó, lợi thế chủ nhà của Myanmar đã thể hiện rất rõ ràng khi Việt Nam chạm trán với các VĐV chủ nhà ở bán kết nội dung đồng đội đôi nữ và phải dừng bước tại đây. Các HLV Việt Nam kể lại rằng trong trận bán kết đó, CĐV Myanmar đã kéo tới chật cứng nhà thi đấu Wunna Theikdi và tạo ra bầu không khí huyên náo đến nỗi dù đứng cách nhau 1m mà VĐV cũng không nghe rõ được chỉ đạo của HLV. Theo các HLV Việt Nam, trong trường hợp này BHL chỉ còn biết phó thác toàn bộ vào vị trí đội trưởng để ứng phó với cục diện trên sân. Trong khi đó, các trọng tài luôn bắt lỗi rất chặt với các VĐV Việt Nam, đặc biệt là ở các tình huống 50-50 thì hầu như VĐV Việt Nam đều bị xử thua.

2. Kịch bản trận chung kết hôm qua cũng diễn ra y hệt, khi mỗi hiệp đấu các VĐV đều bị xử thua ít nhất 3 lần trong các tình huống gây tranh cãi. Đặc biệt, các trọng tài không xử ép VĐV Việt Nam một cách rõ rệt, mà họ chỉ đưa ra phán quyết có lợi cho VĐV chủ nhà vào những thời khắc quyết định của trận đấu.

Chẳng hạn, khi tỷ số đang là 19-20 nghiêng về Myanmar ở hiệp thứ nhất, trọng tài đã xử thắng cho VĐV Myanmar trong một tình huống 50-50 để giúp đội chủ nhà giành được chiến thắng trong hiệp đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, Việt Nam sớm bị Myanmar dẫn trước với cách biệt rất xa và có tới 4 lần VĐV Việt Nam bị xử thua trong các tình huống 50-50. Hai VĐV Nguyễn Thị Quyên và Nguyễn Hải Thảo liên tục khiếu nại với trọng tài, đến khi cả lãnh đội Hà Tùng Lập cũng phản đối rất dữ dội thì trọng tài mới tỏ ra công tâm hơn bằng việc phạt lỗi Myanmar trong 3 tình huống 50-50 liên tiếp, khiến HLV trưởng của Myanmar ra tận chỗ trọng tài chính để khiếu nại.

3. Không chỉ gặp rắc rối với trọng tài, khi tỷ số hiệp 2 đang là 19-17 nghiêng về Việt Nam, bỗng dưng bảng điện tử bị nhập liệu điểm số không chính xác và khiến cho trận chung kết phải gián đoạn ít phút để trọng tài yêu cầu chỉnh lại.

Ngay sau tình huống này, Myanmar đã ghi liền 3 điểm để dẫn lại Việt Nam rồi kết thúc hiệp đấu ở tỷ số 22-20, qua đó ấn định chiến thắng 2-0 chung cuộc.

Công bằng mà nói, nếu bỏ qua yếu tố trọng tài và những nhân tố khách quan thì ĐT cầu mây Việt Nam cũng khó lòng thắng được ĐT Myanmar ở nội dung đá đôi, bởi đây là sở trường của Myanmar và họ đang là ĐKVĐ Asian Games cũng như đã có 2 lần liên tiếp vô địch SEA Games. Ngay sau khi kết thúc trận chung kết đá đôi nữ, Myanmar cũng thâu tóm nốt chiếc HCV ở nội dung đá đôi nam sau khi đánh bại ĐT Lào trong trận chung kết.

Bản thân ông Hà Tùng Lập, lãnh đội ĐT cầu mây Việt Nam, cũng phải thừa nhận rằng trọng tài chỉ là một phần nguyên nhân dẫn tới thất bại của ĐT cầu mây nữ Việt Nam trong trận chung kết hôm qua. Tuy nhiên, với sự khởi đầu hứa hẹn ở nội dung đôi nữ, cầu mây Việt Nam sẽ tập trung đầu tư cho nội dung này để nhắm tới những kỳ Đại hội khác trong tương lai, mà gần nhất là Asian Games 2014 tại Incheon (Hàn Quốc).

Điểm yếu của cầu mây Việt Nam

Do chỉ có 2 tháng luyện tập trước thềm SEA Games cho nội dung đá đôi nữ, nên các VĐV Việt Nam đã thi đấu chưa thực sự ăn ý. Đặc biệt, do vẫn chưa quen thi đấu chỉ với 2 người, nên trong trận chung kết nội dung đá đôi nữ hôm qua, 2 VĐV Việt Nam là Nguyễn Thị Quyên và Nguyễn Hải Thảo vẫn thường xuyên bị hút lên lưới, như thói quen lúc thi đấu nội dung đội tuyển nữ là luôn có một VĐV nữa bọc lót ở đằng sau.

Vì thế, cặp VĐV Myanmar Phyu Phyu Than và Kyu Kyu Thin đã có rất nhiều lần ghi điểm thành công nhờ những cú bỏ cầu ra khoảng trống sau lưng Hải Thảo và Nguyễn Thị Quyên. Mỗi khi Hải Thảo thực hiện những cú vít cầu theo tư thế xe đạp chổng ngược, VĐV Myanmar hầu như đều không đỡ được và bản thân họ cũng không thực hiện vít cầu như thế. Thay vào đó, VĐV Myanmar thường xuyên thực hiện những cú đánh đầu cực hiểm với xác suất chính xác rất cao làm VĐV Việt Nam phải bó tay, trong khi khả năng ghi điểm cũng như mất điểm của những cú vít cầu do Hải Thảo thực hiện chỉ là 50-50.



Huy Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm