Bảng A bóng đá nam quyết đấu

14/08/2017 12:33 GMT+7 | SEA Games 29

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Malaysia gặp U22 Brunei, U22 Myanmar gặp U22 Singapore là hai trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nam. Hãy cùng điểm qua một vài thông tin của 5 đội tuyển tại bảng A SEA Games 29.

Malaysia

SEA Games 2015: Malaysia không vượt qua vòng bảng, đứng thứ 3 sau Thái Lan và Việt Nam. Họ thua cả hai đối thủ trực tiếp với tỷ số 0-1 trước Thái Lan và thua đậm 1-5 trước Việt Nam.

Dấu mốc ở SEA Games: Malaysia giành HCV 6 lần, lần gần nhất vào năm 2011. Về mặt lịch sử, Malaysia luôn nằm trong số những ứng cử viên cho chức vô địch. Hai lần gần nhất Malaysia là nước chủ nhà SEA Games, tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur, họ giành HCV vào năm 1989 và giành HCV năm 2001.

U22 Malaysia thua 0-3 trước U22 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2018 nhưng vẫn dẫn đầu bảng.

Huấn luyện viên: Datuk Ong Kim Swee đảm nhiệm vị trí HLV trưởng đội U22 từ ông Frank Bernhardt vào đầu năm 2017, nhưng ông đã có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt ở SEA Games bởi đây đã là lần thứ 4 ông tham dự giải đấu. Một trong những HLV có kinh nghiệm nhất giải.

Cầu thủ đáng xem: Syafig Ahmad, tiền đạo của CLB Kedah và U22 Malaysia nhận được nhiều sự tin tưởng. Một cầu thủ có thể ghi bàn từ nhiều cách khác nhau và thật sự nguy hiểm ở cánh phải.

Phong độ gần đây: Malaysia bước vào SEA Games sau khi có lần đầu tiên vượt qua vòng loại U23 châu Á 2018. Họ làm được điều đó ngay trên sân nhà của Thái Lan và với đội hình chỉ được tập trung trọn vẹn trong 5 ngày.

Lịch thi đấu lượt trận thứ nhất bảng A SEA Games 29
Ngày Giờ Đội v Đội SVĐ
14/8 15:00 U22 Myanmar   U22 Singapore SVĐ Selayang
19:45 U22 Malaysia   U22 Brunei SVĐ Shah Alam
Hơn 20 phóng viên Malaysia săn đón U22 Việt Nam

Hơn 20 phóng viên Malaysia săn đón U22 Việt Nam

Đội tuyển U22 Việt Nam đã đặt chân đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) vào chiều nay (10/8). Rất đông phóng viên bản địa đã đến sân bay để đưa tin về một trong những đội tuyển đặt chân đến Malaysia sớm nhất.

Brunei

SEA Games 2015: Brunei kết thúc SEA Games 2015 tại Singapore với thành tích cuối bảng. Không giành được điểm nào, ghi được 2 bàn thắng và để thủng lưới 17 lần sau 5 trận đấu.

Dấu mốc ở SEA Games: Brunei chưa từng giành bất cứ huy chương nào của môn bóng đá tại SEA Games. Thành tích tốt nhất của họ là vào đến bán kết SEA Games 1983 và kết thúc giải ở vị trí thứ 4 sau khi thua Malaysia ở trận tranh hạng 3.

Huấn luyện viên: Kwan Oh-son, HLV người Hàn Quốc là thuyền trưởng của U22 Brunei. Ông đã làm việc với bóng đá nước này qua nhiều cấp độ từ năm 2008. Ông Kwan 58 tuổi, từng là thành viên của đội tuyển Hàn Quốc trong giai đoạn 1979 – 1982.

Cầu thủ đáng xem: Faiq Bolkiah là ngôi sao sáng nhất. Anh từng được tập luyện cùng đội dự bị của Leicester City, nhà vô địch Premier League 2015 – 2016. Năm 19 tuổi, anh có cơ hội thử sức tại Arsenal và hiện giờ anh là niềm hi vọng của đất nước Brunei.

Phong độ gần đây: U22 Brunei cùng nhóm với Singapore và Myanmar tại vòng loại U23 châu Á 2018. Họ thua cả 3 trận. Azim Izamuddin là cầu thủ duy nhất chơi trọn vẹn 270 phút cho U22 Brunei.

Chú thích ảnh
U22 Brunei là đội bị đánh giá thấp nhất bảng A.

Myanmar

SEA Games 2015: Myanmar có một SEA Games 28 tại Singapore được coi là thành công. Họ bất bại sau 4 trận ở vòng bảng, vượt qua Việt Nam 2-1 ở bán kết, nhưng ở trận chung kết với người láng giềng Thái Lan, họ thua tâm phục khẩu phục 0-3 và chấp nhận giành HCB.

Dấu mốc ở SEA Games: Đừng coi thường Myanmar. Họ từng giành HCV 5 lần và xếp thứ 3 trong danh sách những quốc gia giàu thành tích nhất ở môn bóng đá nam SEA Games. Thế nhưng, đấy là câu chuyện của những thập niên 60, 70 của thế kỷ trước khi giải đấu vẫn còn mang tên Đại hội thể thao bán đảo Đông Nam Á. Họ giành HCV 5 lần trong 6 kỳ đại hội liên tiếp từ 1965 – 1973.

Huấn luyện viên: HLV Gerd Zeise người Đức được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển. Ông Zeise đã xây dựng đội bóng này từ 4 năm trước. U22 Myanmar đến SEA Games 29 với nòng cốt là thế hệ giành hạng 4 Giải U19 Đông Nam Á 2014 và lọt vào vòng bảng FIFA U20 World Cup 2015.

Chú thích ảnh
Aung Thu, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup 2016 là ngôi sao số 1 của U22 Myanmar.

Cầu thủ đáng xem: Aung Thu là ngôi sao số 1. Nỗi sợ hãi của mọi hàng thủ tại SEA Games. Cầu thủ của Yadanarbon FC được ví như Sergio Aguero. Khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời, kỹ năng xử lý và săn bàn là những điều tất cả người hâm mộ cần biết đến.

Phong độ gần đây: U22 Myanmar nằm cùng bảng với Australia, Singapore, Brunei tại vòng loại U23 châu Á 2018. Họ giành được 6 điểm nhưng không đủ điều kiện để vượt qua vòng loại. Thế nhưng, họ đánh bại cả Singapore và Brunei, những đối thủ tại bảng A SEA Games 29.

HLV Indonesia đánh giá cao U22 Việt Nam, Malaysia khó xử vì chung bảng với Myanmar

HLV Indonesia đánh giá cao U22 Việt Nam, Malaysia khó xử vì chung bảng với Myanmar

HLV Luis Milla đánh giá cao Thái Lan và Việt Nam ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29, nhưng ông không tỏ ra e ngại.

Singapore

SEA Games 2015: Xếp thứ 3 sau vòng bảng và bị loại sớm dù được chơi trên sân nhà.

Dấu mốc ở SEA Games: Singapore chưa từng giành HCV dù có 3 lần vào trận chung kết. Lần gần nhất họ làm được điều đó là vào năm 1989, SEA Games tổ chức tại Kuala Lumpur. Năm nay địa điểm tổ chức được tái hiện, Singapore liệu có lặp lại thành tích?

Huấn luyện viên: Một người Pháp, ông Richard Tardy, một người từng có kinh nghiệm làm việc tại Giải VĐQG Hy Lạp cũng như ĐTQG Lebanon trong quá khứ.

Cầu thủ đáng xem: Adam Swandi của Home United là nhân vật chính. Anh từng tỏa sáng giúp CLB thi đấu tốt tại AFC Cup 2017 và sân khấu SEA Games 29 đang ngóng chờ cái tên này.

Phong độ gần đây: U22 Singapore chỉ xếp thứ 3 ở vòng loại U23 châu Á 2018 sau Australia và Myanmar. Họ chỉ giành một chiến thắng duy nhất trước Brunei.

Chú thích ảnh
U22 Singapore được dẫn dắt bởi HLV giàu kinh nghiệm Richard Tardy.

Lào

SEA Games 2015: Lào chỉ đứng thứ 4 ở vòng bảng sau những chiến thắng trước Brunei và Timor Leste nhưng không thể vượt qua Malaysia, Việt Nam và Thái Lan.

Dấu mốc ở SEA Games: Lào chưa bao giờ giành HCV hay HCB nhưng từng giành HCĐ năm 2009 với vị thế nước chủ nhà. Họ vào bán kết nhưng thua Malaysia. Ở trận tranh hạng 3, họ xuất sắc đánh bại Singapore.

Huấn luyện viên: Mike Wong, HLV người Singapore là thuyền trưởng U22 Lào. Ông từng làm việc tại Brunei và Giải VĐQG Singapore, dẫn dắt CLB Geylang United.

Cầu thủ đáng xem: Khamphanh Sothanalay, cầu thủ 19 tuổi là nhân tố chủ chốt. Anh nằm trong đội hình của Lao Toyota FC và từng ghi hai bàn tại vòng loại U23 châu Á 2018.

Phong độ gần đây: Lào đứng thứ 3 tại vòng loại U23 châu Á 2018 sau CHDCND Triều Tiên và Hong Kong. Họ giành một chiến thắng trước Đài Loan Trung Quốc.

Chú thích ảnh
U22 Lào là đội tuyển còn nhiều ẩn số, thành tích tốt nhất của bóng đá Lào tại SEA Games là giành HCĐ.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm