Argentina vào chung kết: Đấy, ai bảo Tata Martino kém cỏi?

02/07/2015 20:52 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Copa America đã trải qua 99 năm, nhưng đây mới là lần đầu tiên có một HLV dẫn hai đội tuyển khác nhau vào chơi trận chung kết. Ông là Tata Martino.

Giữa nhiều hoài nghi, Tata Martino đang cố gắng đi tìm sự thừa nhận.

Kỳ tích của Martino

Mùa Hè 2010, Tata Martino ghi dấu ấn đầu tiên trên bình diện thế giới, khi ông đưa một Paraguay khiêm tốn vào đến vòng Tứ kết World Cup trên đất Nam Phi. Với người Paraguay, đó là một giải đấu manh tính lịch sử. Trong 7 lần tham dự các kỳ World Cup trước đó, Paraguay bị loại từ vòng bảng 4 lần, và 3 lần còn lại dừng bước ở vòng 1/8.

Ở Nam Phi, Paraguay chỉ thua Tây Ban Nha - đội sau đó lên ngôi vô địch, với bàn thắng được ghi gần cuối trận của David Villa.

Một năm sau đó, Martino tiếp tục giúp Paraguay vào chung kết Copa America, thành tích tốt nhất từ sau lần đội bóng này đăng quang năm 1979. Những gì Martino làm được cho Paraguay thực sự là kỳ tích, khi mà suốt 8 kỳ Copa America trước đó, họ không một lần tiến sâu hơn vòng Tứ kết.

Nhưng Martino đã không thể chạm vào vinh quang trên quê hương Argentina. Paraguay của ông đã thua toàn diện trong trận cuối cùng của giải đấu trước đối thủ Uruguay. Cũng chính Uruguay là đội đã loại chủ nhà Argentina trên loạt sút luân lưu định mệnh ở Tứ kết.

Sau Paraguay là chính đội tuyển quê hương, mà thời gian Martino tiếp quản chưa đầy một năm. Martino đã làm nên kỳ tích mới cho bản thân, và cho lịch sử Copa America với việc dẫn Argentina vào Chung kết. Trước Martino, không một HLV nào trong lịch sử Copa America - giải đấu quốc tế lâu đời nhất - đưa hai đội tuyển khác nhao vào đá Chung kết. Càng ấn tượng hơn nữa, khi mà Martino làm điều đó trong hai kỳ liên tiếp.

Đi tìm sự khẳng định

Trước khi dẫn Argentina, Martino có một mùa giải không thành công với Barcelona. Chính thất bại trong việc quản lý những ngôi sao của Martino khiến ông bị hoài nghi khi lên làm thuyền trưởng Argentina. Tới tận lúc này, nhiều người vẫn không tin vào Martino, cho rằng ông chỉ thích hợp với những đội trung bình hoặc khá. Người ta cũng không hài lòng với hình ảnh của Argentina hiện tại, khi đòi hỏi về đội bóng trình diễn phóng khoáng của cái đẹp, và giành chiến thắng tưng bừng.

Đúng là Argentina có một vài vấn đề với Tata Martino. Đôi khi họ thiếu cá tính trong một vài thời điểm, và bỏ qua cơ hội để kết liễu đối thủ bằng một thế trận áp đảo của bóng đá đẹp. Ví dụ như trận đấu Tứ kết với Colombia ít ngày trước. Nhưng bóng đá không phải nghệ thuật trình diễn, ngoại trừ Barca trong kỷ nguyên của Pep Guardiola giai đoạn 2008-2012, với Lionel Messi là nhân vật chính.

Ít nhất, Martino đang đi đúng hướng như mục tiêu mà người Argenina chờ đợi: Giành chức vô địch Copa America 2015, để kết thúc 22 năm không danh hiệu. Không thể phủ nhận rằng Martino đã mang sự tự tin đến cho các cầu thủ Argentina. Cứ nhìn cách mà những chàng trai áo xanh - trắng khiêu vũ kỳ diệu trước Paraguay là thấy điều này. Paraguay luôn ngược dòng thành công ở bất kỳ trận đấu nào trước đó. Nhưng Argentina đã không cho họ làm điều tương tự.

Có thể nói, trước Colombia là một Argentina thiếu may mắn, nhưng đổi lại lối chơi được cải thiện nhuần nhuyễn hơn, đặc biệt là những pha phối hợp ngắn và cự ly trung bình. Từ đó, sức mạnh trong phối hợp và khả năng di chuyển không bóng được các cầu thủ Argentina thể hiện ấn tượng. Các cầu thủ Paraguay không biết kèm ai, khi mà những Messi, Di Maria, Pastore như tạo thành ma trận trong cách di chuyển.

Chiến thắng 6-1 trước Paraguay chứng minh một điểm, cứ sau mỗi trận đấu Argentina lại cải thiện nhiều điều tích cực hơn. Tấn công hiệu quả, phòng ngự cũng chắc chắn - với 3/5 trận đấu giữ sạch lưới, cơ hộ tìm kiếm vinh quang với Argentina là rất lớn.

Nếu giấc mơ của Argentina thành hiện thực, công đầu tiên phải thuộc về Martino. Dẫu sau, phía trước vẫn còn 90-120 phút nữa, trước một chủ nhà Chile được trọng tài “bảo kê” cho những pha bóng xấu xí.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm