22 năm, 1 ác mộng: Hãy cho Argentina một bác sĩ tâm lý, không phải một HLV giỏi!

05/07/2015 08:55 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Nước mắt đã rơi quá nhiều, nhưng ác mộng thì vẫn tiếp diễn sau 22 năm dài. Tâm lý đang là trở ngại lớn nhất khiến người Argentina mãi lỗi hẹn với vinh quang cấp ĐTQG.

Argentina đang cần một chuyên gia tâm lý, chứ không hoàn toàn là một HLV giỏi.

Ác mộng không hồi kết

Khi trận chung kết Copa America 2015 khép lại, cùng với nước mắt và những lời lẽ cay đắng, một cuộc tranh luận nổ ra với người Argentina: có nên trách Gonzalo Higuain? Anh chàng ấy đã bỏ lỡ một cơ hội khó tin, khi xét về mức độ “sát thương” của mình (trong 6 cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất lịch sử ĐTQG Argentina, hiệu suất của Higuain chỉ kém Gabriel Batistuta và Hernan Crespo), và sau đó thất bại trên loạt sút luân lưu.

Sẽ có những người thông cảm, như họ đã thông cảm cho biết bao thế hệ cầu thủ Argentina luôn gục ngã trước cánh cửa vinh quang. Nhưng cũng sẽ có nhiều người còn trách Higuain trong một thời gian không ngắn nữa, ít nhất là cho đến khi nào Argentina tìm thấy một danh hiệu.

Thực tế, Higuain không đáng trách. Higuain - với cú sút luân lưu như đang cố trút bỏ gánh nặng trên vai; hay Banega - với pha đá bóng như thể đôi chân của anh đeo những cục chì nặng đến vài chục kg, chỉ đơn giản vừa trở thành hình ảnh tiêu biểu cho một Argentina với tâm lý quá yếu trước thời khắc quyết định.

Argentina luôn gục ngã ở những thời khắc quyết định

Đây không phải lần đầu tiên Argentina thất bại trong trận chung kết một giải đấu. Ở Chile, Argentina vừa thua trận chung kết thứ 2 liên tiếp được tham dự trong một năm, sau World Cup 2014. Trong 4 kỳ Copa America gần nhất, Argentina vào chung kết 3 lần và đều sắm vai kẻ bại trận. Điều đáng nói, 2 trong 3 lần kể trên là những thất bại ở loạt sút luân lưu.

Đừng nói đến yếu tố may mắn hay định mệnh nữa, mà phải kết luận ngay rằng Argentina quá kém trong những cuộc chiến phải giải quyết bằng tâm lý. Ở Peru năm 2004, Argentina liên tục dẫn bàn, nhưng vẫn để Brazil gỡ hòa 2-2. Trong đó, bàn nâng tỷ số lên 2-1 được Cesar Delgado thực hiện ở phút 87 (Adriano gỡ hòa phút bù giờ thứ 3). Giống như Higuain và Banega mới đây, D’Alessandro và Heinze rất tệ khi đứng trên chấm phạt 11m.

Tính xa hơn, trong khoảng thời gian 22 năm trắng tay, Argentina thất bại 6 trận chung kết ở những giải đấu lớn nhỏ khác nhau. Đầu tiên là King Fahd Cup (Confederations Cup hiện nay) năm 1995; các kỳ Copa America 2004, 2007, 2015; Confed Cup 2005 và World Cup 2014.

Hãy cho Argentina một bác sĩ tâm lý

Mỗi thất bại tạo ra những nỗi ám ảnh. Với Argentina, ám ảnh chồng chất ám ảnh. Đó là lý do ngay cả khi sở hữu chất lượng đội hình hơn hẳn các đối thủ, Argentina vẫn thua. Giải đấu lần này là một ví dụ. Chất lượng đội hình Argentina trội hơn bất kỳ đối thủ nào, với những cầu thủ đã thi đấu cùng nhau khi còn rất trẻ.

22 năm và 9 đời HLV khác nhau (gồm cả Alfio Basile, với hai nhiệm kỳ), nhưng không danh hiệu, vấn đề của Argentina không đơn thuần đến từ người thuyền trưởng. Hãy lấy ví dụ về HLV Alfio Basile. Ông giúp Argentina giành đến 3 danh hiệu trong 4 năm, với 2 Copa America (1991, 1993) và King Fahd Cup 1992. Nhưng khi trở lại giai đoạn 2006-2008, Basile thất bại nặng nề. Marcelo Bielsa, người có 6 năm làm HLV trưởng (1998-2004) là một chuyên gia về chiến thuật, với ảnh hưởng sâu rộng đến bóng đá hiện nay. Chính Pep Guardiola từng thừa nhận, ông chịu ít nhiều ảnh hưởng từ triết lý Bielsa.

Argentina có thừa những bộ óc chiến thuật, cũng như không thiếu ngôi sao đẳng cấp thế giới. Họ làm mưa làm gió các giải trẻ, giành HCV Olympic trong trong 22 năm qua. Nhưng ở cấp độ cao nhất, rõ ràng Argentina đang thiếu một chuyên gia tâm lý để giải quyết vấn đề cốt lõi. Những người yêu bóng đá Argentina đang gọi tên Diego Simeone, như lựa chọn thích hợp nhất để đưa “La Albiceleste” thoát khỏi ác mộng. Nhưng Simeone từng bảo, sự nghiệp huấn luyện của ông còn rất trẻ, và tuyên bố  “sẽ chỉ dẫn ĐTQG sau 10 năm, hoặc lâu hơn nữa”…

13 Argentina vừa thiết lập kỷ lục mới, khi thua 13 trận chung kết Copa America. 

9 Trong 22 năm qua, Argentina trải qua 9 triều đại HLV khác nhau. Trong đó, Alfio Basile có hai nhiệm kỳ.

6 Argentina đã vào chung kết 6 lần ở những giải đấu khác nhau trong 22 năm qua, và đều thua.

Ngọc Huy 
Thể Thao & Văn Hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm