Bản tin văn hóa toàn cảnh ngày 16/6/2012

17/06/2012 06:16 GMT+7 | Bản tin văn hóa

(TT&VH/TTXVN) - Trân trọng giới thiệu đến quý vị bản tin Văn hóa toàn cảnh ngày 16/6/2012

*Gustav Klimt – Đại diện tiêu biểu cho trường phái tượng trưng: Nhân kỉ niệm 150 năm ngày sinh của họa sĩ  nổi tiếng người Áo Gustav Klimt (gút ta Kờ lim) –  Đại diện tiêu biểu cho trường phái nghệ thuật tượng trưng. Chiều ngày 15/6 vừa qua, tại Thư viện quốc gia Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm tranh và ảnh với chủ đề: "Gustav Klimt – nghệ sĩ tiên phong của chủ nghĩa hiện đại”. Đây cũng là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ 2 nước Áo – Việt Nam
 
*Phát động sáng tác kịch ngắn - tiểu phẩm về văn hóa giao thông: Ngày 15/6, Ủy ban ATGT Quốc gia và Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ phát động sáng tác kịch ngắn - tiểu phẩm về văn hóa giao thông. Mục tiêu của cuộc phát động lần này là tiếp tục đẩy mạnh việc đưa văn hóa giao thông vào cộng đồng qua các phương tiện thông tin đại chúng và văn hóa nghệ thuật...

*“Tôi vẽ tôi” và những câu chuyện lý thú qua tranh vẽ: “Tôi vẽ tôi” là tên cuộc triển lãm các tác phẩm truyện tranh của 6 tác giả truyện tranh trẻ Hà Nội bao gồm các họa sĩ: Tạ Huy Long, Tạ Lan Hạnh, Nguyễn Thành Phong, Đỗ Hữu Chí, Bùi Hải Nam và Trần Thu Hương. Qua những bức vẽ của mình, họ đã kể cho người xem những câu chuyện vô cùng giản dị,  gần gũi, nhưng cũng chứa đầy bất ngờ và ý nghĩa.

*Không để khó khăn về ngân sách làm tổn thương di sản: Ngay trước thềm lễ đón bằng công nhân di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ, sáng ngày 16/6, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tham vấn các Ủy ban quốc gia UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương về chương trình ngân sách để xây dựng chiến lược giai đoạn 2014- 2021 và tài khóa 2014-2015 của UNESCO. Đây là hội nghị quốc tế quan trọng của UNESCO, tổ chức hai năm một lần, diễn ra tại năm châu lục để lấy ý kiến của 196 ủy ban quốc gia các nước thành viên.

 *Triển lãm ảnh chưa từng công bố của The Beatles: Những bức ảnh chưa từng được công bố của ban nhạc huyền thoại The Beatles đã ra mắt công chúng tại phòng trưng bày nghệ thuật của khách sạn Morrison ở New York Mỹ.

*Phim của Woody Allen mở màn LHP Los Angeles: Đạo diễn kỳ cựu người Mỹ Woody Allen cùng các ngôi sao đã có mặt trong đêm khai mạc Liên hoan phim Los Angeles với buổi ra mắt bộ phim mới nhất của ông “To Rome With Love” một tác phẩm hài lãng mạn kể về những ngày huy hoàng của Rome.

*Thực khách California tranh thủ tiệc gan ngỗng trước khi bị cấm: Foie gras có nghĩa là Gan béo, hay Gan ngỗng vỗ béo, là một trong những món ăn đặc sản của Pháp. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ quyền động vật xem việc sản xuất món gan này là tàn nhẫn do cách thức buộc ngỗng, vịt ăn để có bộ gan quá cỡ. Vào ngày 1 tháng 7 tới, lệnh cấm sản xuất và kinh doanh món ăn này sẽ chính thức có hiệu lực tại bang California của Mỹ. Vì vậy mà những thực khách tại đây đang tận dụng khoảng thời gian còn lại này để thưởng thức những bữa tiệc gan ngỗng cuối cùng.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm