Bản tin Văn hóa toàn cảnh ngày 14/07/2012

15/07/2012 08:06 GMT+7 | Bản tin văn hóa

(TT&VH/TTXVN) - Trân trọng mời quý vị theo dõi bản tin Văn hóa toàn cảnh ngày 14/7/2012.

 Xây dựng tượng đài Hoài niệm tại Thành cổ Quảng Trị

Nhân Kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7, ngày 13/7, chương trình “Trường Sơn, Thành cổ-Ngày trở về” của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và Công ty cổ phần Truyền thông Kinh Đô đã trao tặng cho báo Quân đội nhân dân một chiếc trống đồng. Nhân dịp này, báo Quân đội nhân dân cũng cho biết, thời gian tới sẽ tổ chức khởi công xây dựng tượng đài Hoài niệm tại Trung tâm Hoài niệm tại Trung tâm Hoài niệm về chiến trường xưavà đồng đội tại Thành cổ Quảng Trị.

Cấp thẻ giám định quyền tác giả

Mới đây, Cục Bản quyền tác giả (Bộ VH-TT&DL) vừa đưa ra dự thảo thông tư về hoạt động giám định quyền tác giả để lấy ý kiến góp ý của các sở VH-TT&DL và dư luận. Theo đó, tiến tới cục sẽ tiến hành cấp thẻ giám định viên cho những người tốt nghiệp đại học, công tác chuyên môn về giám định trên 5 năm liên tục.

Trải nghiệm Việt Nam qua “Những nơi chốn tinh thần”

Ngày 13/7 vừa qua, tại 275, Âu Cơ, Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc triển lãm mang tên “Những nơi chốn tinh thần” của họa sĩ trẻ người Đức Martin Schuster. Triển lãm chỉ kéo dài trong một ngày này tập hợp những bức tranh ưng ý nhất mà tác giả này đã sáng tác trong khoảng thời gian gần 2 năm anh sống và học tập tại Việt Nam.

“Lục giác không đều” về phụ nữ

Vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra triển lãm cá nhân của nghệ sĩ đương đại Luz Angela Lizarazo người Colombia. Triển lãm này nằm trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình “Lục giác không đều: Nghệ thuật Colombia lưu trú” do Cục Văn hóa, Giải trí và Thể thao Bô-gô-ta và Bộ Ngoại vụ Colombia tổ chức.

Triển lãm tranh ảnh về lãnh tụ Fidel Castro

Triển lãm tranh ảnh về lãnh tụ Fidel Castro với tên gọi “The Face of History” (tạm dịch “Nhân vật lịch sử”) đã diễn ra tại Nhà văn hoá ALBA của Havana, Cuba. Đây là những tác phẩm do chính con trai nhà lãnh đạo Fidel Castro, nghệ sĩ Alex Castro thực hiện.

Khai trương "Thung lũng Gấu xám" tại Disneyland Hong Kong

Công viên Disneyland Hong Kong đã chính thức khai trương khu vui chơi chủ đề “Thung lũng Gấu xám”, một điểm nhấn được đánh giá sẽ là địa điểm vui chơi hút khách tại khu du lịch nổi tiếng này. Đây là khu vui chơi chủ đề thứ hai của Công viên Disneyland Hong Kong sau “Vùng đất Câu chuyện của đồ chơi”, được đưa vào khai thác năm 2011.

Tranh của “thần đồng” Kieron Williamson đạt giá kỷ lục

Williamson mới bắt đầu vẽ tranh trong một chuyến đi nghỉ cùng gia đình tới Devon và Cornwall hồi năm 2008. Trước đó, cậu chỉ biết tô màu lên những chú khủng long mà cha mẹ vẽ cho cậu. Song kể từ đó đến nay, Williamson đã trở thành một hiện tượng nghệ thuật quốc tế và nhiều bức tranh của cậu đã được bán với giá hàng chục nghìn đôla Mỹ.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm