Bản tin Văn hóa toàn cảnh ngày 04/10/2012

05/10/2012 07:05 GMT+7 | Bản tin văn hóa

(TT&VH/TTXVN) - Trân trọng mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Văn hóa toàn cảnh ngày 04/10/2012.

*NXB Tổng hợp TP.HCM kỷ niệm 35 năm thành lập.

Từ ngày 2 đến 9/10, nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập, NXB Tổng hợp TP.HCM đã giới thiệu 30 tựa sách mới, trong đó có những đầu sách chính trị quan trọng khẳng định vị thế của mình.

 *Học sinh Việt Nam cùng đọc sách phá kỷ lục thế  giới

 Sáng ngày 4/10, tại trường tiểu học Ban Mai, Hà Nội đã diễn ra chương trình “Đọc sách phá kỷ lục”, do FasTracKids Việt Nam – một hệ thống giáo dục quốc tế cho trẻ em, phối hợp với tổ chức Jumpstart của Mỹ thực hiện.

 *“Dị Mộc” – Góc nhìn nghệ thuật của người chiến sỹ CAND

Đến với lĩnh vực nghệ thuật, tại Nhà triển lãm Cục Mỹ Thuật – 29 Hàng Bài, Hà Nội vừa khai mạc triển lãm mang tên “Dị mộc” của Thiếu tướng, nhạc sĩ Trần Gia Cường.

 *Hội Nhà văn Hà Nội vinh danh tác phẩm dịch thuật gây nhiều tranh cãi

Hội đồng giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội vừa công bố danh sách các tác phẩm và tác giả được giải của hội năm 2012. Tác phẩm dịch thuật từng tạo ra nhiều luồng dư luận khác nhau trong thời gian qua là Lolita của dịch giả Dương Tường đã giành được số phiếu tuyệt đối 9/9, để chiến thắng ở hạng mục dịch thuật

*Chụp chân dung Hoàng gia Anh theo phong cách mới

Những bức chân dung gia đình Hoàng gia Anh được thể hiện theo một phong cách mới, hiện đại và gần gũi hơn. Đó chính là loạt ảnh của nhiếp ảnh gia người Pêru Mario Testino, hiện đang được trưng bày tại Phòng Triển lãm tác phẩm nghệ thuật chân dung Quốc gia tại Luân Đôn.

*Triển lãm các bộ sưu tập về tóc tại Pháp

 Một cuộc triển lãm đặc biệt giới thiệu các bộ sưu tập về tóc đã diễn ra tại bảo tàng Quai Branly ở thủ đô Paris, Pháp. Tại đây trưng bày khoảng 280 bức tranh, ảnh, tượng và các sản phẩm đa phương tiện về chủ đề tóc của các bộ tộc, quốc gia trên thế giới từ cổ điển đến hiện đại.

* Phim của Trần Khải Ca lại tranh giải Oscar

Bộ phim của đạo diễn Trần Khải Ca Caught in the web (tựa Việt: Sưu tác) vừa được chọn làm đại diện cho Trung Quốc tham gia tranh tài ở hạng mục Phim nước ngoài hay nhất tại Oscar 2013. Đây là lần thứ 4 Trần Khải Ca đem phim đi tranh tài tại giải Oscar. Ba tác phẩm khác của ông từng nhận được vinh dự này là Bá Vương Biệt Cơ năm 1993, Vô cực năm 2005 và Mai Lan Phương năm 2009.

*Tình mẫu tử qua bộ ảnh “Đứa bé ngủ”

 Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng, không chỉ được thể hiện bằng sự yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và hy sinh, mà người mẹ ở Nhật Bản còn thực hiện một sự sáng tạo để cô con gái của mình trở thành chủ đề của tác phẩm nghệ thuật độc đáo.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


 

 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm