Yếu tố "quyến rũ" chinh phục Bước nhảy hoàn vũ

23/04/2012 01:31 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH Online) - Với thể hình đẹp, nụ cười duyên, và tất nhiên là nhảy lôi cuốn, cô gái xinh đẹp Minh Hằng không chỉ quyến rũ được các nam giám khảo mà cũng đã dễ dàng lấy điểm cao từ các vị giám khảo còn lại.

Đêm Bước nhảy Hoàn vũ thứ 5 có chủ đề “Đêm vũ hội” hứa hẹn sẽ rất sôi động với các điệu nhảy Salsa, Mambo, Lambada và Samba. Ban tổ chức cho biết, trong đêm này sẽ xuất hiện vị giám khảo mới có chuyên môn về khiêu vũ. Đó là nữ đạo diễn múa Ly Ly. Với vị giám khảo có nhiều kinh nghiệm này, BTC hi vọng 8 cặp đôi sẽ có một đêm diễn sôi động cũng những nhận xét chuẩn xác cho những điệu nhảy chưa từng xuất hiện ở các mùa thi trước.

Trở lại với cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ, vào phần thi của mình qua vũ điệu Mambo cùng bộ cánh công vô cùng ấn tượng tôn lên dáng vẻ hấp dẫn, Minh Hằng nhanh chóng khẳng định sự trẻ trung và đầy năng động qua những cú lắc hông, vai và vung tay điệu nghệ. Điều đáng ghi nhận ở Minh Hằng không chỉ là các động tác thuần thục mà còn là sự hồn nhiên. Đó là một lợi thế vô cùng lớn của cô bởi Mambo là điệu nhảy đòi hỏi sự tự do ở người biểu diễn. Và từ việc dàn dựng bài biểu diễn cho đến lựa bản Mambo Italiano đã giúp Minh Hằng chiến thắng tuyệt đối trong đêm thi thứ 5.

Chính Chí Anh, kiện tướng Dance sport cũng phải khẳng định điều này khi thẳng thừng phủ nhận những gì Khánh Thi “chê” Minh Hằng trong dàn dựng và anh nhấn mạnh về sự quyến rũ cũng như nét hồn nhiên ở cô. Và không lạ khi Minh Hằng nhận được tới ba điểm 9 và một điểm 10. Người cho điểm tuyệt đối không ai khác lại là nhạc sĩ Quốc Bảo, người vốn rất “hâm mộ” vẻ đẹp của Minh Hằng và cũng đã từng cho cô điểm 10 ở vòng thi trước đó.

Nhân vật được chờ đợi nhất đêm thứ 5 của Bước nhảy hoàn vũ là Trương Nam Thành cũng gây ấn tượng không chỉ bởi thực hiện tốt bài thi mà một phần nhờ cơ thể vô cùng hấp dẫn phái nữ của mình. Chuyện anh đang dẫn đầu cuộc thi dường như không gây bất kỳ áp lực nào mà ngược lại, có vẻ như nó đã khiến anh tự tin hơn rất nhiều.

Biểu diễn điệu Lambada, điệu nhảy của sự quyến rũ, anh đã không ngại ngần “khoe” cơ bắp, cái vốn dễ khiến nữ giới bị “khuất phục”. Ngay từ những bước nhảy đầu tiên, Trương Nam Thành đã cuốn lấy bạn nhảy đầy khêu gợi và sexy. Điều quan trọng hơn cả, anh không hề tỏ ra bị lép vế mà ngược lại, rất chủ động trong việc dìu bạn nhảy trong những pha xoay mình, lắc hông trong trạng thái cả hai gần như… dính chặt lấy nhau.

Xét một cách công bằng, Trương Nam Thành thể hiện tốt hơn Minh Hằng nhưng điều đáng tiếc là không có vị giám khảo nữ nào dám mạnh dạn cho anh điểm tuyệt đối. Ngay cả đạo diễn múa Ly Ly, người hết lời khen ngợi sự gợi cảm cùng cảm xúc biểu diễn của anh cũng chỉ đắn đo một lúc rồi cho anh 9 điểm. Cô khẳng định, Nam Thành quá sexy về hình thể và vô cùng đắm say trong biểu diễn. Ly Ly cũng nhấn nhá thêm khi chia sẻ, chính sự đắm say sẽ làm nên thành công trong khiêu vũ và Nam Thành đã thực sự làm được điều đó. Mặc dù không nhận được bất kỳ điểm tuyệt đối nào nhưng cặp đôi Nam Thành cũng đã nhận được bốn điểm 9 từ BGK.

Cặp đôi khác cũng nhận được bốn điểm 9 là Vân Trang khi cô là người diễn cuối cùng với điệu Mambo. Không thực sự gây ấn tượng nhưng cô diễn khá tròn vai khiến BGK đủ hài lòng. Nhưng dường như vấn đề sức khỏe không tốt đã giúp cô có được sự cảm thông nhất định từ BGK. Chí Anh, vị giám khảo vốn khá nhẹ tay với các nữ thí sinh thậm chí còn nhận xét cô nhảy tốt tới mức, anh hoàn toàn không nhận ra cô đang mệt.

Ca sĩ Phương Thanh, người vốn có một lực lượng fan hâm mộ đông đảo (trong đó dường như có cả BGK) đến với đêm thứ 5 trong điệu Salsa. Và như thường lệ, cô vẫn không thể mềm mại hơn trong các động tác của mình.

Là người biểu diễn đầu tiên trong đêm thứ 5, cô bắt đầu bài thi khá gượng, thậm chí là cứng. Càng biểu diễn cô càng cho thấy mình phụ thuộc quá nhiều vào bạn nhảy. Những điểm yếu của cô được BGK “né” góp ý trực tiếp bằng cách khen cô lựa chọn bài hát hay hoặc đã có tiến bộ hơn so với các buổi trước. Chí Anh cũng khá khéo léo khi nhận xét ngắn gọn rằng Phương Thanh nhảy… tốt. Trong khi đó Khánh Thi lại lái sang vấn đề hình thể của nữ ca sĩ này khi cho biết Phương Thanh rất… sexy.

Với những gì Phương Thanh thể hiện, một điểm 9 từ giám khảo Khánh Thi đã được coi là khá ưu ái. Các giám khảo còn lại đều chỉ cho 8 điểm.

Dở nhất đêm diễn thứ 5 chính là anh chàng Quách Ngọc Ngoan. Chọn bài hát Waka waka cho điệu nhảy Samba, Quách Ngọc Ngoan xuất hiện trên sàn diễn trong bộ quần áo thi đấu của… đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ngay từ cách lựa chọn này đã khiến anh mất đi hình ảnh của một vũ công bởi vẻ ngoài khá thô. Thêm vào đó, các bước di chuyển của Ngọc Ngoan cũng khá cứng, nhiều đoạn lỗi, đặc biệt là khá phụ thuộc vào bạn nhảy.

Nhận xét về phần biểu diễn của Ngọc Ngoan, giám khảo Khánh Thi cho rằng anh cứ đuối dần theo bài thi. Trong khi đó nhạc sĩ Quốc Bảo lại đưa ra một hình ảnh khá hài hước khi ví Ngọc Ngoan nhảy giống như đang bơm xe, thay vì cần phải có sự nhún nhảy theo nhạc.

Việc Ngọc Ngoan chỉ nhận được một điểm 8, còn lại là ba điểm 7 không khiến người xem ngạc nhiên.

Cùng nhận được hai điểm 9 và hai điểm 8 là các cặp nhảy Anh Thư, Minh Quân và Huỳnh Đông.

Anh Thư với điệu nhảy Lambada đã có những động tác lắc hông khá đẹp nhưng phần cơ thể và khuôn mặt lại tỏ ra hơi “cứng”. Theo BGK, điệu Lambada cần phải có sự quyến rũ trong không chỉ động tác, bước nhảy mà phải cả hành vi. Anh Thư đã "hòa quyện" chưa đủ khiến những gì được cho là quyến rũ nhất của Lambada không được thể hiện hết.

Trong những nam thí sinh, Huỳnh Đông được coi là thí sinh biểu cảm nhất. Biểu diễn điệu Salsa, Huỳnh Đông bước chân rất chuẩn và anh gần như thuộc nhạc, thậm chí vừa nhảy vừa hát và đưa mắt tình tứ với bạn nhảy. Điều để anh hi vọng chính là lời khen của giám khảo Ly Ly khi cô cho rằng Huỳnh Đông chắc chắn có thể diễn tốt hơn rất nhiều so với đêm nay. Trong khi đó Chí Anh cho biết, anh rất thích Huỳnh Đông vì sự tự tin. Anh thấy Huỳnh Đông rất thoải mái trong khi nhảy, thậm chí nhiều đoạn còn thăng hoa.

“Thí sinh” Minh Quân không gây được nhiều ấn tượng với BGK ngoài chi tiết ra sàn diễn với đôi chân trần. Theo như anh tâm sự, anh muốn tạo hình ảnh một lễ hội Carnival thực sự khi muốn mình giống như các vũ công Brazil chân trần biểu diễn những điệu nhảy sôi động. Tuy nhiên chính đôi chân trần đã làm khó anh khi anh không thể di chuyển linh hoạt được.

Kết thúc đêm thi thứ 5, không khó để dự đoán người có thể phải chia tay cuộc thi. Nguy cơ cao nhất thuộc về cặp Ngọc Ngoan. Tiếp đến là Phương Thanh với phần trình diễn mở màn có phần được ưu ái từ BGK. Trong phần công bố kết quả bình chọn, Phương Thanh mặc dù đã chấp nhận thua nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ lượng fan của mình đã tiếp tục cuộc hành trình. Về phía Ngọc Ngoan, anh vẫn giữ nụ cười tươi và ra về trong vui vẻ mặc dù bị loại và đã khẳng định mình không diễn tốt trong đêm thứ 5 này.

Như vậy đêm thứ 6 Bước nhảy Hoàn vũ tới đây Phương Thanh sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu như không muốn bị loại. Tuy nhiên, với những gì cô đang thể hiện, khó có thể hi vọng một đột phá nào đó ở cô ca sĩ vốn hát giỏi hơn khiêu vũ này.

M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm