Hậu 'Nhân tố bí ẩn': Giang Hồng Ngọc chưa phải hay nhất

21/10/2014 08:07 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu để làm một sự so sánh cho những màn ra mắt đầu tiên thì Nhân tố bí ẩn (NTBÂ) mùa 1 thiếu hẳn sự thu hút như Giọng hát Việt đã từng làm được ở mùa đầu. Giang Hồng Ngọc là kết quả khả dĩ nhất, khép lại một mùa mà NTBÂ dù cố gắng hết sức cũng chưa thể tạo nên một dấu ấn chất lượng đáng nhớ.

1. Ở tuổi 25 với thâm niên nhiều năm đi hát, Giang Hồng Ngọc đã trở thành nhân tố bí ẩn đầu tiên. Thật sự cô xứng đáng với danh hiệu quán quân nhưng chưa hẳn vì cô là người xuất sắc nhất mà đơn giản những người còn lại đều không thể làm tốt hơn khả năng của mình, dù trước đó họ đã từng le lói những “bí ẩn”.

Thật ra Giang Hồng Ngọc đã “ngả bài” từ những vòng đầu. Giọng hát cô đặc chất pop, hơi non ở quãng cao nhưng bù lại, dù hát ở “màu” nào, Giang Hồng Ngọc cũng “tỉa” ra được những đoạn hát khiến cảm xúc của người xem được bay nhảy.

Vì thế Hồng Ngọc rất khác với Quang Đại vốn một màu và cảm xúc được dàn trải, dù tốt, nhưng ngang đều, thiếu điểm nhấn. Đó cũng là lý do Hồng Ngọc hơn hẳn Thái Ngân của đội Hồ Quỳnh Hương, người sở hữu chất giọng khá đẹp nhưng khô và rất ít khi biểu lộ được cảm xúc thật.


Giang Hồng Ngọc giành Quán quân NTBÂ mùa đầu tiên

Nhưng Giang Hồng Ngọc thua hẳn các nhóm nhạc năm nay ở mức độ sáng tạo và chất lượng kỹ thuật. Một cách công bằng, trước đêm chung kết thì các nhóm nhạc chính là phần thu hút nhất của cuộc thi NTBÂ. Họ hơn cả hotboy, ăn đứt cả những thí sinh đơn lẻ được khoác những chiếc áo hoàn cảnh để lấy lòng người xem của BTC. Họ có gout, có cá tính riêng, chất nhạc cũng khác biệt và họ đã tạo sự thu hút. Từ X-File cho đến The Six, từ The Zoo cho đến Oplus, rồi Fband, Dreamz, Ayor… đều cho thấy họ khao khát thể hiện mình như thế nào.

2.NTBÂ kết thúc, khép lại 8 tháng miệt mài của BTC với những “sự cố” ngoài mong muốn. Fband mặc đồ phản cảm, Thúy Anh giả dạng… tất cả đã được nói rất nhiều và BTC đã phải đứng ra xin lỗi khán giả truyền hình. Nhưng việc Loki Bảo Long xin rút thì nằm ngoài tầm với của BTC. Không phải ngay trước đêm chung kết Loki mới xin rút mà trước đó gần một tuần chuyện này đã được nói đến và anh cũng không đến tập cùng ban nhạc.

Có những tin dồn râm ran liên quan đến chuyện tình ái, xích mích, hợp đồng biểu diễn 2 tuần ở nước ngoài của Loki ngay sau đêm chung kết… nhưng cứ tạm chấp nhận lý do chính thức mà BTC đưa ra: Loki Bảo Long bị bệnh. Nhưng bị bệnh đến mức nào mà không thể tham dự đêm chung kết thì BTC không nói vì thật sự họ cũng không thể biết nổi?

Chỉ cần biết rằng Loki là thí sinh của đội Hồ Quỳnh Hương và Hồ Quỳnh Hương đã phải đấu tranh rất nhiều lần để đưa cậu học trò mình tới được đêm chung kết. Trước đêm chung kết chỉ có một mình Đàm Vĩnh Hưng là người trắng tay không có học trò tham gia tranh tài và quyết định của Loki đã biến HLV Hồ Quỳnh Hương của mình thành người thứ hai. Đó là một hành xử thiếu chuyên nghiệp.

Nhiều người đang so sánh cách mà Loki Bảo Long làm là giống y hệt Cao Thái Sơn từng bỏ thi tại Sao Mai - Điểm hẹn 10 năm trước. Nhưng thời ấy, Cao Thái Sơn đi theo ông bầu Hoàng Tuấn và anh bỏ từ vòng 5 chứ không phải trong đêm chung kết. Vì thế, dù Loki Bảo Long quyết định hay ai đó đứng đằng sau “giật dây” để anh phải bỏ cuộc thi, thì  đó cũng là một cách hành xử không chuyên nghiệp, với bản thân mình và những khán giả đã bầu chọn cho anh vào chung kết.

Và điều nữa cần đặt ra, vậy cái danh hiệu quán quân NTBÂ có thật sự quá quan trọng hay không? Ai cũng sẽ nói rằng có, nhưng hãy cứ nhìn Loki Bảo Long, rõ ràng anh ta đâu có đoái hoài?  

Cho nên lý do NTBÂ mùa đầu tiên không mấy ấn tượng không hẳn bởi người tổ chức ra nó.

Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm