Đồ Rê Mí mất dần sự tự nhiên

18/07/2012 13:08 GMT+7 | Truyền hình thực tế

Đã đi tới vòng chung kết ba với sáu bạn nhỏ xuất sắc nhất, Đồ Rê Mí 2012 (phát trên kênh VTV3 lúc 20g chủ nhật hằng tuần) đang vấp phải một số ý kiến phản hồi của khán giả.


Ảnh chỉ có tính chất minh họa

“Các bé chọn một số ca khúc người lớn quá, trang phục, trang điểm không phù hợp làm bé nào lên hình cũng già đi. Ca khúc quá khó cũng khiến không khí ăn thua bắt đầu toát ra từ chương trình...”.

Ý kiến của một phụ huynh trên Facebook

Trong mùa thi năm nay, những gương mặt như Bảo Trân, Nhật Tiến, Gia Linh, Băng Giang, Như Ngọc, Bích Hằng... đều được đánh giá hát hay, dễ thương, với thử thách rất lớn từ chương trình: các em phải hát mộc trên sân khấu 100%. Không còn việc được quyền chuẩn bị trước bài hát ở phòng thu như những mùa thi trước, bên cạnh giọng hát, các bé còn trải qua những phần thi khá gay cấn: thi bộc lộ cảm xúc, hát cùng ban nhạc, khoe khả năng tự trình diễn...

Theo giám khảo Châu Anh, các phần thi mới của chương trình khuyến khích thí sinh phát triển khả năng biểu diễn tổng hợp (vừa hát, vừa biết vũ đạo, vừa xây dựng bản lĩnh đứng trên sân khấu)...

Trong đêm thi hát cùng ban nhạc (15-7), xem Gia Linh trình bày trôi chảy ca khúc mang âm hưởng thính phòng Bạch Đằng giang, Bảo Trân phong cách như Siu Black hát Rock con diều đủ thấy các bé đều tỏ ra nắm vững nhịp phách, cách chuyển động sân khấu, thậm chí rất hiếm khi bị lạc tông, lạc điệu. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc chọn ca khúc khó, trang phục cách điệu hoặc phong cách trang điểm quá đậm đã ít nhiều khiến hình ảnh các bé mất dần sự tự nhiên...

Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng cho biết những thay đổi xuất phát từ việc làm mới, đổi vị cho khán giả chứ ban tổ chức không hề đặt nặng vấn đề chuyên nghiệp hóa các bé hay khiến cuộc thi trở nên khó khăn hơn. Xung quanh vấn đề phục trang, đạo diễn cũng từng nhận được ý kiến nên chăng để các bé ăn mặc như đời thường lên sân khấu. Bên cạnh việc sẽ trao đổi lại với các nhà thiết kế, đạo diễn lý giải:

“Ngoài các trang phục được thiết kế gần với những nhân vật, con vật mà các bé thể hiện trong bài, cũng cần phải có những trang phục cách điệu phù hợp khi lên sân khấu. Sẽ có những bộ đẹp, bộ chưa đẹp, có bộ lại hợp và không hợp, chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện”.

Với vấn đề đáng chú ý hơn là trang điểm, đạo diễn ghi nhận mặc dù cả ban tổ chức và các chuyên gia đều lưu ý trang điểm “nhẹ nhàng, vừa phải”, vẫn có một độ vênh giữa hình ảnh các bé trên sân khấu ngoài đời và khi lên hình. Đặc biệt trong các góc máy cận, trang điểm rõ nét quá lại gây hiệu quả ngược.

Về các bài hát trong chương trình đầu tiên của vòng ba, đạo diễn cho biết: “Nếu đã đưa ra luật cho các cháu tự chọn, thì không thể bắt thay được. Thậm chí có những bài lớn quá, khó quá, chúng tôi trao đổi lại với phụ huynh không nên cho các cháu hát. Nhưng phụ huynh và các cháu đều không đồng ý”.

Ghi nhận các ý kiến với một tinh thần cầu thị, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng kết luận: “Qua đây có thể thấy suy nghĩ của chúng ta khi xem không giống với các cháu bé trong cuộc. Và cũng có thể khi chọn ca khúc, bố mẹ các cháu đang định hướng quá khó cho con em mình”.

Theo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm