Bước nhảy hoàn vũ nhí: Vì sao thí sinh vừa múa vừa khóc trên sân khấu?

05/07/2015 05:00 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 4/7, đêm thi thứ 2 vòng Tuyển chọn của cuộc thi tìm kiếm tài năng vũ công Bước Nhảy Hoàn Vũ Nhí 2015 đã diễn ra “gay cấn” với những màn tranh giành thí sinh của 3 cặp giám khảo. Và không phải cứ đem “hiện vật” ra như Minh Hằng đã “dụ” được thí sinh về đội mình.

Trong tập 2 vòng Tuyển chọn, các thí sinh đã trình diễn với nhiều thể loại như Dancesport, Nhảy hiện đại, Múa đương đại, Hiphop…. Chỉ duy nhất có một tiết mục nhảy hiện đại, hiphop của nhóm Big Baby, còn lại các thí sinh đều thi ở hình thức solo hoặc đôi. Nhưng cũng với hình thức thi đơn và đôi, nhiều thí sinh đã tỏa sáng.

Có thể kể đến hotboy nhí với biểu cảm và kĩ thuật dancesport thành thục Long Khánh, là “búp bê” Phan Thùy Dương, Ngô Ngọc Thiên Kim, Đặng Ngọc Châu Anh hay Hà An – Bảo Anh. Đặc biệt, ngay trên sân khấu, trong lúc trình diễn, Bảo Anh đã khóc vì quá xúc cảm với tiết mục của chính mình.


Bảo Anh "nức nở" bên Hà An trong phần thi của mình

Cùng với những chia sẻ của mẹ thí sinh và clip quay Bảo Anh và Hà An được đến thăm các bé ở trại trẻ mồ côi, biểu diễn cho các bạn ở đây xem trước khi đi thi, giám khảo và khán giả đã rất xúc động với những gì Bảo Anh, Hà An thể hiện trên sân khấu. Chính sự trải nghiệm thực tế, có sự cảm nhận tốt về cuộc sống của những bạn bè cùng trang lứa nhưng thiệt thòi đã giúp các thí sinh nhí có một phần thi không chỉ đẹp về mặt hình ảnh mà còn toát lên vẻ đẹp tâm hồn rất trong sáng, hồn nhiên, giàu tình yêu thương của các bé.


"Công chúa" Minh Hằng và Phan Hiển đem kẹo que, bóng bay xuống tận sân khấu "nịnh" thí sinh về đội mình

Mới tập 2 của vòng loại nhưng ca sĩ Minh Hằng đã mang khá nhiều đồ chơi, bánh kẹo để “dụ” thí sinh về đội mình. Cô cũng là giám khảo nói và “múa tay, múa chân” nhiều nhất để gây sự chú ý của thí sinh về đội mình. Thủy Tiên là giám khảo kiệm lời nhất nhưng đôi khi lại hiệu quả nhất khi có được những thí sinh mình mong muốn.


Trong phần của hotboy Long Khánh, em có "sẩy chân" một số chỗ. Và nếu giám khảo Đoan Trang hay Lâm Vĩnh Hải cho đó là lỗi và nếu về đội của họ, em sẽ được khắc phục thì giám khảo Minh Hằng lại cho đó là sự "sáng tạo gây chú ý" và về với đội của cô thì đó là "chuyện nhỏ". Long Khánh đã chọn đội Minh Hằng nhưng có lẽ là vì dancer Phan Hiển sẽ giúp bé tỏa sáng với thế mạnh dancesport của anh.


Nhóm Big Baby không được giám khảo nào bấm nút chọn vì không có sự đồng đều và "ăn nhập" trong trình diễn


Phần thi của Ngô Ngọc Thiên Kim khiến giám khảo Lâm Vĩnh Hải nổi "da gà" và cô bé cũng đã chọn Thủy Tiên - Lâm Vĩnh Hải làm huấn luyện viên cho mình.

Lam Anh
Ảnh: Lỹ Võ Phú Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm