(TT&VH) - Nguy cơ dịch cúm A/H1N1 lây lan trong cộng đồng Việt Nam là rất lớn và khả năng số ca mắc bệnh có thể tăng lên hàng trăm, thậm chí hàng ngàn như một số nước khác trên thế giới. Ban chỉ đạo phòng chống dịch (BCĐPCD) lây từ người qua người TP.HCM đã tiến hành cuộc họp khẩn để tìm ra những biện pháp hiệu quả nhằm hạn chế tối đa sự lây lan trong cộng đồng.
Tính đến ngày 16/6, Việt Nam đã có 26 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, bao gồm 22 trường hợp về từ các nước đang có dịch, 4 trường hợp nhiễm bệnh tại Việt Nam do lây từ người sang người. Ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch UBND TP cho biết: Hiện đã có 4 trường hợp người lây qua người tại nội địa thì dịch cúm đã không còn là vấn đề ngoại lai là khi có người nhiễm từ vùng cúm vào Việt Nam. Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nâng mức cảnh báo đại dịch lên mức 6, tại Việt Nam đã có nhiều trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 không có triệu chứng hoặc triệu chứng không rõ ràng do vậy gây khó khăn cho công tác phòng dịch . Bên cạnh đó, do việc giao lưu qua lại giữa các quốc gia tại các khu vực còn nguy cơ tiềm ẩn dịch cúm A/H5N1 thì lo ngại khả năng tái tổ hợp tạo chủng virus mới (từ 2 loại virus H1N1 và H5N1) có khả năng lây lan nhanh và độc lực cao, nhất là mùa đông là mùa thuận lợi cho virus phát triển.
Tính từ 26/4 đến 15/6 tổng số hành khách nhậpb cảnh tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 390.000 người, trong đó lượng hành khách từ vùng dịch vào Việt Nam chiếm gần 50%. Mỗi ngày kiểm dịch y tế tại sân bay phát hiện từ 10 – 15 hành khách bắt buộc phải cách ly tại các bệnh viện do phát hiện thân nhiệt cao.
Ông Nguyễn Văn Châu, GĐ Sở y tế cho biết: Nguy cơ dịch cúm A/H1N1 lây lan trong cộng đồng Việt Nam là rất lớn. BCĐPCD đã dự kiến 3 tình huống có thể xảy ra như: Tình huống 1, số bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 dưới 500 người, tình huống 2, số bệnh nhân từ 500 – 1000 người và tình huống 3, số bệnh nhân trên 1000 người. Tùy thuộc tình hình thực tế, sẽ áp dụng các giải pháp cách ly điều trị, nhân sự làm việc theo từng tình huống đã được xây dựng.
Lộ trình thực hiện các tình huống này được tính toán cụ thể: tình huống 1 và 2 các bệnh viện Nhiệt Đới, quận 7, 8, 12, Củ Chi phải xây dựng phương án cụ thể để chuyển thành bệnh viện chuyên điều trị cúm A/H1N1 và thời gian hoàn chỉnh kế hoạch trước ngày 25/6. Riêng tình huống 3, bệnh viện Nhiệt Đới, Phạm Ngọc Thạch sẽ trở thành bệnh viện dã chiến và thời hạn hoàn thành kế hoạch xây dựng trước ngày 15/7.
Tính đến ngày 16/6, Việt Nam đã có 26 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, bao gồm 22 trường hợp về từ các nước đang có dịch, 4 trường hợp nhiễm bệnh tại Việt Nam do lây từ người sang người. Ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch UBND TP cho biết: Hiện đã có 4 trường hợp người lây qua người tại nội địa thì dịch cúm đã không còn là vấn đề ngoại lai là khi có người nhiễm từ vùng cúm vào Việt Nam. Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nâng mức cảnh báo đại dịch lên mức 6, tại Việt Nam đã có nhiều trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 không có triệu chứng hoặc triệu chứng không rõ ràng do vậy gây khó khăn cho công tác phòng dịch . Bên cạnh đó, do việc giao lưu qua lại giữa các quốc gia tại các khu vực còn nguy cơ tiềm ẩn dịch cúm A/H5N1 thì lo ngại khả năng tái tổ hợp tạo chủng virus mới (từ 2 loại virus H1N1 và H5N1) có khả năng lây lan nhanh và độc lực cao, nhất là mùa đông là mùa thuận lợi cho virus phát triển.
Tính từ 26/4 đến 15/6 tổng số hành khách nhậpb cảnh tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 390.000 người, trong đó lượng hành khách từ vùng dịch vào Việt Nam chiếm gần 50%. Mỗi ngày kiểm dịch y tế tại sân bay phát hiện từ 10 – 15 hành khách bắt buộc phải cách ly tại các bệnh viện do phát hiện thân nhiệt cao.
Ông Nguyễn Văn Châu, GĐ Sở y tế cho biết: Nguy cơ dịch cúm A/H1N1 lây lan trong cộng đồng Việt Nam là rất lớn. BCĐPCD đã dự kiến 3 tình huống có thể xảy ra như: Tình huống 1, số bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 dưới 500 người, tình huống 2, số bệnh nhân từ 500 – 1000 người và tình huống 3, số bệnh nhân trên 1000 người. Tùy thuộc tình hình thực tế, sẽ áp dụng các giải pháp cách ly điều trị, nhân sự làm việc theo từng tình huống đã được xây dựng.
Lộ trình thực hiện các tình huống này được tính toán cụ thể: tình huống 1 và 2 các bệnh viện Nhiệt Đới, quận 7, 8, 12, Củ Chi phải xây dựng phương án cụ thể để chuyển thành bệnh viện chuyên điều trị cúm A/H1N1 và thời gian hoàn chỉnh kế hoạch trước ngày 25/6. Riêng tình huống 3, bệnh viện Nhiệt Đới, Phạm Ngọc Thạch sẽ trở thành bệnh viện dã chiến và thời hạn hoàn thành kế hoạch xây dựng trước ngày 15/7.
Anh Đức – Phan Vũ