Khác với dự đoán của nhiều chuyên gia rằng tốc độ tăng giá tiêu dùng trong tháng 5 sẽ chậm lại, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại TPHCM vẫn tiếp tục duy trì mức cao, tăng 2,38% so với tháng trước.
Số liệu trên vừa được Cục Thống kê TPHCM đưa ra vào chiều nay, 20-5. Đóng góp vào đà tăng giá của tháng 5 có đến 10/11 mặt hàng, trong đó có những mặt hàng vẫn tiếp tục tăng mạnh.
Giá hàng hóa tăng cao khiến chợ truyền thống ngày càng vắng khách, khó cạnh tranh nổi với các chương trình khuyến mãi dày đặc của siêu thị - Ảnh: Minh Tâm
Cơ quan chức năng lý giải việc tăng giá trong tháng này là do nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trong dịp lễ 30-4, đẩy giá hàng hóa tăng theo.
Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm có quyền số cao nhất trong rổ hàng hóa để tính CPI trong tháng này tăng tiếp 3,77% so với tháng 4 do lương thực tăng 2,05%; thực phẩm tăng 4,26% và ăn uống ngoài gia đình tăng 3,86%.
Nhưng có mức độ tăng cao nhất là nhóm thuốc và dịch vụ y tế, tăng tới 4,25% so với tháng 4; trong đó, thuốc kháng sinh tăng 1,52%; thuốc vitamin tăng 1,94%; dụng cụ y tế tăng 2,03%; dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tăng tới 3,64%; dịch vụ khám chữa bệnh nội trú tăng tới 8,05%.
Nguyên nhân được cơ quan chức năng xác định là do giá cả thị trường tăng tác động lên giá cả vật tư tiêu hóa, hóa chất xét nghiệm. Bên cạnh đó, vật tư, dụng cụ y tế tăng một phần còn do tỷ giá đô la Mỹ tăng. Rõ nét nhất là hóa chất xét nghiệm tăng 20-30%; phim, thuốc dùng cho chiếu cận lâm sàng cũng tăng giá.
Trong khi đó, nhóm giao thông trong tháng này tăng 2,77% được cho là do ảnh hưởng trực tiếp từ đợt tăng giá xăng dầu hồi cuối tháng 3. Sở dĩ đến tháng 5 mới có tác động vì thời gian tỉnh giá tiêu dùng của tháng 5 được tính từ 16-4 đến 15-5. Chưa hết, giá vé tàu hỏa cũng tăng 11,98%; vé ô tô khách tăng 2,57%; một số mặt hàng săm, lốp xe, bình ắc quy… cũng đều tăng nhẹ.
Một nhóm khác có tốc độ tăng cao là nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng với 2,9%. Trong đó, gas tăng 5,97%; dầu hỏa tăng 5,98%; điện tăng 2,41%; giá nhà cho thuê khu vực tư nhân tăng 4% do tác động dây chuyền của tăng giá điện, nước và mặt bằng sinh hoạt chung…
Các nhóm hàng khác như may mặc, giày dép tăng 1,57; đồ uống, thuốc lá tăng 0,25%; thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,89%... Riêng nhóm viễn thông giảm 1,72% so với tháng 4.
Như vậy, lạm phát của 5 tháng đầu năm 2011 tại TPHCM đã lên mức 10,86%, còn so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số giá đã tăng 16,23%; trong khi hai con số này của năm 2010 lần lượt là 4,51% và 9,82%. Cơ quan chức năng đánh giá, mức độ tăng giá của 5 tháng đầu năm nay cao hơn 5 tháng đầu năm 2010 với mức bình quân một tháng xấp xỉ 2,08% (năm 2010 là 0,90%).
Trong khi đó, Cục Thống kê Hà Nội sáng nay 20-5 cũng đã công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 của Hà Nội, theo đó chỉ số CPI của thủ đô tăng 1,76% so với tháng trước. Đây là con số thấp nhất từ đầu năm.
Theo TBKTSG