Zone 9 sẽ kiến nghị về lệnh 'đóng cửa'

05/12/2013 07:27 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Giới hoạt động nghệ thuật và kinh doanh tại Zone 9 (9 Trần Thánh Tông, Hà Nội) cho biết sẽ có đơn gửi lên lãnh đạo thành phố đề bày tỏ nguyện vọng không đóng cửa khu vực này. Trước đó, chiều 3/12, văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Công ty Bình An (đơn vị được coi là đang quản lý  Zone 9) “chấm dứt các hoạt động kinh doanh, sửa chữa” tại đây.

“Chúng tôi rất mong được các cơ quan chức năng tới kiểm tra, đánh giá về  hiện trạng xây dựng của Zone 9 để có kết luận cụ thể. Sự thật, anh em tại đây đã nỗ lực bỏ công sức và thời gian rất nhiều để biến Zone 9 thành một điểm hoạt động nghệ thuật và thu hút khán giả trẻ, trong bối cảnh Hà Nội hoàn toàn chưa có không gian nào cho nghệ thuật đương đại. Bởi vậy, việc đóng cửa Zone 9 là một tin rất rất đáng buồn” - KTS Đoàn Kỳ Thanh - Giám đốc Công ty Avant tại Zone 9 nói.

Chỉ trong 6 tháng hoạt động, Zone 9 đã thu hút sự quan tâm của khá nhiều khán giả trẻ

Zone 9 thuộc sự quản lý của Công ty Bình An, nhưng toàn bộ các trụ sở, dịch vụ đặt tại đây đều ký hợp đồng thuê diện tích với Công ty Thành Đạt. Hiện, khu  Zone 9 cũng chưa nhận được một văn bản nào trực tiếp yêu cầu chấm dứt kinh doanh từ Công ty này và các hoạt động vẫn tiếp tục diễn ra bình thường trong ngày hôm qua 4/12.

“Hơn một nửa các cá nhân tại đây đều là giới nghệ thuật và cũng không thạo về kinh doanh. Trước mắt, chúng tôi chỉ mong thành phố tạo điều kiện cho anh em được sử dụng không gian này theo đúng hợp đồng đã ký kết, tức là khoảng hơn 2 năm nữa. Như vậy là thấu tình đạt lý, và cũng đủ thời gian để chúng tôi tìm kiếm một địa điểm hoạt động khác trong tương lai” - KTS Thanh nói thêm.

Chiêu Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm