Xả súng tại trường trung học ở Mỹ, một giáo viên thiệt mạng

22/10/2013 10:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một học sinh tại bang Nevada mang theo súng đến trường đã bất ngờ xả súng khiến một giáo viên thiệt mạng và hai học sinh khác bị thương. Kẻ nổ súng sau đó đã tự sát.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường để phục vụ quá trình điều tra

Vụ việc xảy ra ở trường trung học Sparks ở Nevada. Kẻ nổ súng ngay sau đó đã tự sát. Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy khẩu súng mà một học sinh chưa rõ danh tính mang theo đến trường do lấy từ gia đình. "Còn quá sớm để kết luận rằng kẻ nổ súng có chủ ý nhắm vào những mục tiêu cụ thể hay đây chỉ là vụ xả súng không có mục đích", Tom Robinson, phó Giám đốc Sở cảnh sát Reno cho biết.

Danh tính giáo viên đã thiệt mạng xong vụ nổ súng được xác định là Mike Landsberry. Giáo viên ở trường trung học Sparks từng có thời gian phục vụ trong quân ngũ ở chiến trường Afghanistan. "Anh ấy là mẫu người luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Mike là một giáo viên cần mẫn và rất yêu các học trò của mình", Reggie Landsberry, người em trai của nạn nhân kể lại.

Một nhân chứng 13 tuổi khác nói với tờ báo địa phương rằng đã nhìn thấy một học sinh mặc đồng phục của trường cầm trên tay khẩu súng. Giáo viên đã cố gắng thuyết phục cậu ta hạ súng xuống nhưng sau đó đã bị bắn. Học sinh trong trường trở nên náo loạn và mọi người cố gắng bỏ chạy để tìm chỗ ẩn nấp.

Các nhân chứng xác nhận rằng có khoảng 4 đến 5 tiếng súng nổ. Hai học sinh bị thương ở phần bụng và bả vai đang trong tình trạng sức khỏe ổn định. Chính quyền địa phương cho biết đã nhận được cuộc khỏi khẩn cấp đến từ trường trung học Sparks vào lúc 7 giờ 15 phút sáng tại một khu cắm trại của trường.

Trường trung học Sparks tạm thời sẽ được đóng cửa trong vòng một tuần để phục vụ quá trình điều tra. "Tôi cảm thấy sốc và chia sẻ sự mất mát với gia đình giáo viên đã thiệt mạng trong vụ xả súng", Thống đốc bang Nevada chia sẻ.
Vụ nổ súng xảy ra chỉ sau khoảng một tháng sau khi một tay súng đã giết hại 26 người ở trường tiểu học Sandy Hook, Connecticut. Vụ việc một lần nữa dấy lên hồi chuông báo động về sự quản lý lỏng lẻo của cả gia đình với chính quyền địa phương để học sinh dễ dàng mang súng đến trường.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm