Vùng Áp thấp đã mạnh lên thành Áp thấp nhiệt đới giật trên cấp 8

01/07/2019 18:57 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 1/7, vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng áp thấp trên biển Đông khả năng mạnh thành bão ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ

Vùng áp thấp trên biển Đông khả năng mạnh thành bão ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ

Áp thấp nhiệt đới: Với việc hình thành, phát triển ngay trên Biển Đông trong thời gian ngắn và kết hợp các yếu tố như nhiệt độ bề mặt nước biển cao, tương tác với các hệ thống thời tiết ở lục địa nên áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão sẽ rất phức tạp.

Đến 15 giờ 1/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 70km tính từ tâm vùng áp thấp nhiệt đới.

Dự báo từ 15 giờ 1/7 đến 15 giờ 2/7, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 15 giờ ngày 2/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 80km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới, Tin Áp thấp nhiệt đới, Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, ap thap nhiet doi, áp thấp nhiệt đới có mạnh lên thành bão, tin áp thấp, bão số 2, bao so 2

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong từ 15 giờ ngày 1/7 đến 15 giờ ngày 2/7 (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.  

Trong thời gian từ 15 giờ 2/7 đến 15 giờ 3/7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 13km và tiếp tục có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 15 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Cảnh báo: Với việc hình thành, phát triển ngay trên Biển Đông trong thời gian ngắn và kết hợp các yếu tố như nhiệt độ bề mặt nước biển cao, tương tác với các hệ thống thời tiết ở lục địa nên diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão sẽ rất phức tạp, có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta, ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong khoảng ngày 3-4/7.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong đêm 1/7 và ngày 2/7, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Bắc Bộ mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 1/7, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nối với một vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông gây mưa, mưa vừa, mưa to và dông ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. 

Áp thấp nhiệt đới, Tin Áp thấp nhiệt đới, Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, ap thap nhiet doi, áp thấp nhiệt đới có mạnh lên thành bão, tin áp thấp, bão số 2, bao so 2
Đường đi của áp thấp nhiệt đới cập nhật lúc 15h30 ngày 1/7

Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang), ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên.

Từ đêm 2/7 đến đêm 4/7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới/bão và di chuyển về phía đất liền nên ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt); vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt); các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt).

Trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao có khả năng đạt báo động 1, các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn dưới báo động 1. Sau thời gian dài nắng nóng, cháy rừng đã xảy ra ở khu vực Bắc miền Trung, bề mặt thảm phủ bị suy giảm, mưa lớn trên diện rộng gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ do nghẽn dòng, lũ bùn và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Hòa Bình, Lào Cai,Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa đến Quảng Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Thời tiết các vùng đêm 1/7 và ngày 2/7 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 24 -27 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C, vùng núi có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, phía Nam 27 - 30 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C; cao nhất 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Tháng 7 xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông

Theo phân tích và nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 7/2019, có khả năng xuất hiện khoảng từ 1-2 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, tập trung vào thời kỳ đầu và thời kỳ cuối tháng 7.

Tại các tỉnh miền Bắc, hình thế thời tiết chủ đạo trong thời kỳ này chủ yếu là sự hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới hoặc các hình thế hội tụ gió ở mực trên cao tác động đến khu vực.

Do vậy có khả năng xuất hiện khoảng 3-4 đợt mưa diện rộng, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc, khu Đông Bắc và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp.

Tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt nắng nóng diện rộng, tập trung nhiều hơn ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Riêng khu vực miền Trung nắng nóng có xu hướng kéo dài hơn so với khu vực ở Bắc Bộ. Ngoại trừ đợt mưa có khả năng xảy ra trong khoảng những ngày đầu tháng 7 sẽ làm cho tình trạng khô hạn giảm phần nào ở khu vực Bắc Trung Bộ. Sau đó các khu vực ở Trung Bộ lại quay trở lại tình trạng ít mưa và xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, do đó tình trạng khô hạn còn tiếp tục duy trì trên khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong khoảng thời gian tháng 7.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam duy trì hoạt động ổn định, có khả năng mạnh hơn vào thời kỳ nửa cuối tháng 7, do vậy nhiều khả năng sẽ xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to trên khu vực. Trên toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra trên phạm vi hẹp như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Cụ thể từ ngày 1-10/7, trong khoảng từ ngày 2-5/7, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và phía Bắc Trung Trung Bộ nhiều khả năng chịu ảnh hưởng của 1 áp thấp nhiệt đới và xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, phía Bắc Trung Trung Bộ phổ biến từ 100-200mm, có nơi cao hơn 200mm, cao hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 50-150%. Khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 20-50%. Khu vực phía nam Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%. Dự báo, ngày 6/7, Bắc Bộ và các các tỉnh Trung Bộ xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng; nhiệt độ trung bình 10 ngày đầu tháng 7 phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ ngày 11-20/7: Tổng lượng mưa tại khu vực Nam Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trong khi tổng lượng mưa tại các khu vực khác trên phạm vi toàn quốc có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10-30%. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ ngày 21-31/7: Tổng lượng mưa tại các khu vực trên cả nước có khả năng xấp xỉ cao hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Về xu thế nhiệt độ trong tháng 7: Nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ phổ biến xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5 đến 1 độ C. Nhiệt độ trung bình tại khu Trung Bộ phổ biến xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5-1 độ C. Nhiệt độ trung bình tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ và chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng dao động ở mức từ -0,5-0,5 độ C.

Cũng trong tháng 7/2019, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa khu vực Bắc Trung Bộ và phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 20-40%; khu vực phía Nam Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nhi Thảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm